Lan tỏa tinh thần khởi nghiệp trong thanh niên Sơn La

Lan tỏa tinh thần khởi nghiệp trong thanh niên Sơn La

Ngày 30/10, tại tỉnh Sơn La đã diễn ra chung kết cuộc thi “Ý tưởng, dự án khởi nghiệp trong thanh niên, sinh viên năm 2022”. Đây là chương trình do Tỉnh đoàn Sơn La tổ chức nhằm tạo sân chơi và nâng đỡ khát vọng lập thân, lập nghiệp cho thanh niên.

Lan tỏa tinh thần khởi nghiệp trong thanh niên Sơn La ảnh 1Thí sinh trình bày, giới thiệu về sản phẩm, ý tưởng khởi nghiệp tại cuộc thi. Ảnh: Hữu Quyết - TTXVN

Cuộc thi “Ý tưởng, dự án khởi nghiệp trong thanh niên, sinh viên tỉnh Sơn La năm 2022” được triển khai từ tháng 5/2022 với gần 20 tác giả và nhóm tác giả dự thi. Trong đó, 7 tác giả và nhóm tác giả dự thi đã được chọn vào chung kết cuộc thi. Tiêu biểu gồm các dự án, ý tưởng như: Phát triển hệ sinh thái du lịch Ngọc Chiến gắn với nông nghiệp an toàn; gạo tẻ râu Song Khủa - kết hợp phát triển nông nghiệp gắn với du lịch bản địa; phát triển du lịch cộng đồng, trải nghiệm văn hóa bản địa kết hợp với khôi phục và phát triển một số nghề truyền thống của đồng bào Mông; sản xuất thân cọ trang điểm từ lõi ngô…

Lan tỏa tinh thần khởi nghiệp trong thanh niên Sơn La ảnh 2Ban tổ chức trao giải nhất cho dự án Phát triển hệ sinh thái du lịch Ngọc Chiến gắn với nông nghiệp an toàn thí sinh giả Lường Văn Xiên. Ảnh: Hữu Quyết – TTXVN

Tại chung kết cuộc thi, bằng sự tự tin, chuẩn bị chu đáo, các tác giả, nhóm tác giả đã thuyết trình, giới thiệu và bảo vệ ý tưởng, dự án trước Ban giám khảo. Theo đánh giá của Ban giám khảo, các ý tưởng, dự án khởi nghiệp của thanh niên Sơn La năm 2022 đa dạng, xuất phát từ lợi thế, thế mạnh của địa phương, tính khả thi cao. Đến nay, nhiều ý tưởng, dự án đã được triển khai thử nghiệm hoặc đã triển khai và có nhu cầu phát triển mở rộng. Đặc biệt, có những ý tưởng, dự án được đánh giá cao tác động đến xã hội, vừa góp phần giải quyết việc làm, vừa góp phần bảo vệ môi trường.

Lan tỏa tinh thần khởi nghiệp trong thanh niên Sơn La ảnh 3Ngân hàng chính sách xã hội tỉnh đã trao hỗ trợ vốn cho 5 dự án, ý tưởng sáng tạo có tính khả thi của thanh niên Sơn La. Ảnh: Hữu Quyết – TTXVN

Anh Nguyễn Duy Dũng, Phó Bí thư thường trực Tỉnh đoàn Sơn La cho biết, cuộc thi là hoạt động nhằm tạo sân chơi lành mạnh, bổ ích, phát huy tiềm năng sáng tạo, tư duy năng động trong phát triển kinh tế của thanh niên, học sinh. Thông qua cuộc thi, lan tỏa sâu rộng tinh thần khởi nghiệp, lập nghiệp trong thanh niên, thôi thúc các cấp bộ đoàn tiên phong, đi đầu. Đồng thời, truyền cảm hứng, cổ vũ, động viên thanh niên tự tin trong lao động sản xuất, đóng góp vào sự phát triển kinh tế - xã hội của đất nước. Từ đây, nhiều ý tưởng khởi nghiệp của thanh niên sẽ được hiện thực hóa, nhân rộng; góp phần đồng hành với thế hệ trẻ khởi nghiệp, lập nghiệp trên mảnh đất quê hương. Thời gian tới, Tỉnh đoàn Sơn La tiếp tục xây dựng, triển khai các chương trình hỗ trợ thanh niên phát triển tư duy và tinh thần khởi nghiệp; vận động nguồn lực hỗ trợ các ý tưởng, dự án khởi nghiệp trong thanh niên.

Lan tỏa tinh thần khởi nghiệp trong thanh niên Sơn La ảnh 4
Lan tỏa tinh thần khởi nghiệp trong thanh niên Sơn La ảnh 5Ban tổ chức trao bằng khen và giấy chứng nhận cho các thí sinh tham gia cuộc thi. Ảnh: Hữu Quyết - TTXVN

Kết thúc, Ban tổ chức đã trao giải Nhất cho dự án "Phát triển hệ sinh thái du lịch Ngọc Chiến gắn với nông nghiệp an toàn" của tác giả Lường Văn Xiên. Trong dịp này, Ngân hàng chính sách xã hội tỉnh Sơn La đã trao hỗ trợ vốn cho 5 dự án, ý tưởng sáng tạo có tính khả thi của thanh niên Sơn La, mỗi dự án 100 triệu đồng.

Hữu Quyết

(TTXVN)

Có thể bạn quan tâm