Lần đầu tiên sử dụng chíp điện tử tại Giải Việt dã leo núi “Chinh phục đỉnh cao Bà Rá"

Lần đầu tiên sử dụng chíp điện tử tại Giải Việt dã leo núi “Chinh phục đỉnh cao Bà Rá"
Giải chính thức khởi tranh vào lúc 6 giờ 45 ngày 05/1/2020, tại Tượng đài Chiến thắng Phước Long, phường Long Thủy, thị xã Phước Long (Bình Phước). Giải năm nay thu hút sự tham gia của hơn 700 vận động viên thuộc các hệ tuyển, phong trào; trong đó có các đoàn thể thao lớn trong cả nước như Thành phố Hồ Chí Minh, Quân đội, Đắk Lắk, Bình Phước... 
Quang cảnh họp báo. K GỬIH-TTXVN
Quang cảnh họp báo. K GỬIH-TTXVN
Giải Việt dã lần này được chia thành hai hệ thi đấu là hệ tuyển và phong trào với 10 nội dung. Cụ thể, hệ tuyển có sự tham dự của 26 đoàn với 221 huấn luyện viên, vận động viên. Hệ phong trào có gần 500 huấn luyện viên, vận động viên. Giải còn thu hút gần 600 vận động viên chạy hưởng ứng cho các vận động viên thi đấu chính thức.
 
Các cự ly thi đấu gồm: Nam phong trào toàn quốc (bán marathon) 21km; nam phong trào toàn quốc 10km; nam tuyển 7,7km; nam trẻ 6km; nam thiếu niên 4,8km; nữ tuyển và nữ trẻ 5,4km; nữ thanh niên và nữ thiếu niên phong trào tỉnh 4km. 
Quang cảnh họp báo. K GỬIH-TTXVN
Quang cảnh họp báo. K GỬIH-TTXVN

Đây là giải đầu tiên, Ban Tổ chức thêm nội dung bán marathon phong trào toàn quốc cự ly 21km và 10km, sử dụng con chíp điện tử cho các nội dung hệ tuyển. Ngoài ra, tại Giải lần này, các vận động viên trở lại đường chạy tam cấp để về đích. Giải còn có sự trở lại của Hoàng Nguyên Thanh “Vua leo núi” 4 năm liên tiếp cùng nhiều gương mặt sáng giá như: Hoàng Thị Ngọc Hoa, Lý Phi Hải…; đặc biệt là vận động viên Đỗ Quốc Luật vừa giành Huy chương Vàng chạy 3.000m vượt chướng ngại vật nam với thành tích 9 phút 4 giây 50 tại Sea Game 30. 
Quang cảnh họp báo. K GỬIH-TTXVN
Quang cảnh họp báo. K GỬIH-TTXVN

Phó Giám đốc Sở Văn hóa, Thể thao và Du lịch tỉnh Bình Phước Trần Thế Anh cho biết: Đây là hoạt động chào mừng 45 năm Ngày giải phóng Phước Long (06/01/1975 - 06/01/2020) và kỷ niệm 23 năm Ngày thành lập tỉnh Bình Phước (01/01/1997 - 01/01/2020). Đây còn là Ngày hội thể thao đầu năm đầy ý nghĩa của làng điền kinh cả nước và những người yêu thích, đam mê chinh phục độ cao 723 mét của đỉnh núi Bà Rá; góp phần thúc đẩy vào phong trào toàn dân tham gia thể dục thể thao trên địa bàn tỉnh Bình Phước và khu vực lân cận./. 
K GỬIH
Báo ảnh Dân tộc và Miền núi/TTXVN

Có thể bạn quan tâm