Làm rõ nguyên nhân vụ nạn nhân Bàn A Sâu tử vong khi đi săn bắn ở Văn Chấn

Một trong ba người đàn ông đi săn đã tử vong bất thường trong rừng rậm. Ảnh : phapluatplus.vn
Một trong ba người đàn ông đi săn đã tử vong bất thường trong rừng rậm. Ảnh : phapluatplus.vn

Ngày 16/6, ông Phan Luận, Phó Chủ tịch UBND xã Nậm Búng (huyện Văn Chấn, tỉnh Yên Bái) cho biết, trên địa bàn xã vừa xảy ra vụ việc một người dân đi săn không trở về nhà, sau đó đã tử vong trong rừng.

Theo thông tin ban đầu, vào khoảng 23 giờ đêm 15/6, Công an xã Nậm Búng nhận được thông tin của người dân về việc trong ngày 15/6 có 3 người là Bàn A Sâu (sinh năm 1994), Bàn A Pù (sinh năm 2000), Triệu A Phấy (sinh năm 1996) cùng nhau vào rừng Lũng Tràm (thôn Nậm Pươi, xã Nậm Búng, huyện Văn Chấn) săn thú.

Sau buổi săn, trong khi hai người quay trở lại điểm hẹn để trở về nhà thì anh Bàn A Sâu không xuất hiện. Hai người này đến nhà anh Sâu hỏi thì người vợ cho biết rằng người chồng chưa trở về nhà.

Sau đó, gia đình anh Sâu và người dân địa phương đã tổ chức tìm kiếm và tìm thấy nạn nhân đã tử vong tại khu vực săn bắn.

Hiện tại cơ quan chức năng đang điều tra, làm rõ nguyên nhân vụ việc.

Tuấn Anh

(TTXVN)

Có thể bạn quan tâm