Làm rõ đối tượng lao thẳng xe, gây thương tích cho Cảnh sát giao thông

Làm rõ đối tượng lao thẳng xe, gây thương tích cho Cảnh sát giao thông
Thượng úy Đạt bị kéo lê gần 20m trên đường. Ảnh: vnexpress.net
Thượng úy Đạt bị kéo lê gần 20m trên đường. Ảnh: vnexpress.net

Liên quan đến vụ đối tượng lao thẳng xe, gây thương tích cho Cảnh sát giao thông xảy ra vào sáng 12/12 tại ngã tư Sài Đồng - Quốc lộ 5, Cơ quan Cảnh sát điều tra Công an quận Long Biên (Hà Nội) chiều cùng ngày đã làm rõ danh tính và vận động đối tượng vi phạm ra đầu thú.

 

Đối tượng này là Đoàn Văn Chuyên (sinh năm 1991, ở Văn Khê, Văn Giang, Hưng Yên) là lái xe tải mang biển kiểm soát 89L 0211. Cơ quan công an cũng xác định chủ xe là Công ty TNHH sản xuất đồ gỗ Anh & Em địa chỉ tại Đồng Than, Yên Mỹ, Hưng Yên. Cơ quan Công quận Long Biên, Phòng Cảnh sát điều tra tội phạm về trật tự xã hội (PC45) Công an thành phố Hà Nội cũng đang tiến hành khám nghiệm hiện trường vụ việc.

 

Tại Công an phường Phúc Đồng, quận Long Biên, lái xe Đoàn Văn Chuyên đã khai nhận toàn bộ hành vi của mình đối với Thượng úy Nguyễn Quốc Đạt.

 

Trước đó, như TTXVN đã đưa tin, gần 10 giờ ngày 12/12 tại ngã tư Sài Đồng - Quốc lộ 5 (Long Biên, Hà Nội), Thượng úy Nguyễn Quốc Đạt, Đội Cảnh sát giao thông số 5, Phòng Cảnh sát giao thông đường bộ - đường sắt Công an thành phố Hà Nội phát hiện ôtô tải nói trên va chạm với xe Toyota Vios mang biển kiểm soát 20A - 00055 nên ra hiệu lệnh dừng xe giải quyết.

 

Tuy nhiên, lái xe tải đã cố ý nhấn ga bỏ chạy khiến Thượng úy Đạt phải bám vào cần gạt nước. Khi lao qua ngã tư Sài Đồng một đoạn Thượng úy Đạt ngã xuống đường. Nhưng thay vì dừng lại, lái xe tiếp tục nhấn ga cuốn Thượng úy Đạt vào gầm và kéo lê hàng chục mét. Sau đó, Chuyên lái xe bỏ chạy theo hướng về nội thành. Bị chà sát xuống đường, quần áo Thượng úy Đạt rách bươm, người nhiều thương tích và được đưa vào Bệnh viện Việt Đức cấp cứu.

 

Hiện Cơ quan Công an đang tiếp tục điều tra làm rõ./.

Có thể bạn quan tâm