Làm phong phú kho tàng di sản văn hóa vật thể và phi vật thể của Trà Vinh

 Làm phong phú kho tàng di sản văn hóa vật thể và phi vật thể của Trà Vinh

Ngày 2/11, tại Bảo tàng Văn hóa dân tộc Khmer tỉnh Trà Vinh, Sở Văn hóa, Thể thao và Du lịch, Bảo tàng Tổng hợp tỉnh tổ chức tiếp nhận và khai mạc Triển lãm hiện vật do các nhà sưu tập trong và ngoài tỉnh hiến tặng. Triển lãm nằm trong khuôn khổ các hoạt động mừng lễ hội Ok Om Bok của đồng bào Khmer Trà Vinh năm 2022 và kỷ niệm Ngày Di sản văn hóa Việt Nam (23/11).

 Làm phong phú kho tàng di sản văn hóa vật thể và phi vật thể của Trà Vinh ảnh 1Nghệ nhân Trương Đình Chiếu biểu diễn đánh đàn đá tại triển lãm. Ảnh: Thanh Hòa - TTXVN

Số hiện vật được Bảo tàng Tổng hợp tỉnh Trà Vinh tiếp nhận đợt này gồm 684 hiện vật của 26 nhà sưu tập ngoài tỉnh và 70 hiện vật của 13 tổ chức, cá nhân trong tỉnh hiến tặng. Triển lãm diễn ra từ ngày 2-8/11.

 Làm phong phú kho tàng di sản văn hóa vật thể và phi vật thể của Trà Vinh ảnh 2 Các đại biểu tìm hiểu các dụng cụ phục vụ sản xuất của đồng bào dân thiểu số tại triển lãm. Ảnh: Thanh Hòa- TTXVN

Phó Giám đốc Sở Văn hóa, Thể thao và Du lịch tỉnh Trà Vinh Thạch Bồi cho biết, tỉnh có một kho tàng di sản văn hóa vật thể và phi vật thể rất phong phú, ghi dấu những giá trị lịch sử, văn hóa và phản ánh đời sống tinh thần của người Trà Vinh trong suốt quá trình hình thành và phát triển. Đến nay, toàn tỉnh có 34 di tích lịch sử cấp tỉnh, 16 di tích lịch sử cấp quốc gia, 1 bảo vật quốc gia, gần 14.000 hiện vật và 5 di sản văn hóa phi vật thể được đưa vào danh mục quốc gia.

 Làm phong phú kho tàng di sản văn hóa vật thể và phi vật thể của Trà Vinh ảnh 3Ông Lê Thành Vinh, Phó Giám đốc Bảo tàng Tổng hợp Trà Vinh (phải) tiếp nhận hiện vật được hiến tặng. Ảnh: Thanh Hòa- TTXVN

Thời gian qua, các cơ quan, đơn vị chức năng tỉnh Trà Vinh luôn chú trọng công tác bảo tồn và phát huy các giá trị di sản văn hóa trên địa bàn, quan tâm bảo lưu trong đời sống xã hội, đáp ứng nhu cầu đời sống tinh thần và tâm linh của nhân dân. Sở Văn hóa, Thể thao và Du lịch tỉnh kêu gọi các địa phương, đơn vị, tổ chức và cá nhân cùng nâng cao ý thức trách nhiệm trong việc bảo tồn và phát huy giá trị di sản văn hóa Việt Nam, nêu cao tinh thần gìn giữ và phát huy giá trị bản sắc văn hóa dân tộc.

 Làm phong phú kho tàng di sản văn hóa vật thể và phi vật thể của Trà Vinh ảnh 4 Các đại biểu tìm hiểu các dụng cụ phục vụ sản xuất của đồng bào dân thiểu số tại triển lãm. Ảnh: Thanh Hòa- TTXVN

Dịp này, UBND tỉnh Trà Vinh đã trao tặng 4 Bằng khen cho 1 tập thể và 3 cá nhân; Sở Văn hóa, Thể thao và Du lịch tỉnh Trà Vinh tặng Giấy khen cho 1 tập thể và 8 cá nhân đã có nhiều đóng góp trong việc trao tặng các hiện vật cho Bảo tàng Tổng hợp Trà Vinh.

Thanh Hòa

(TTXVN)

Có thể bạn quan tâm