Làm giàu trên vùng đất khó

Làm giàu trên vùng đất khó
Khởi nghiệp từ 5 sào đất khi lập gia đình, trong tay không chút vốn, cuộc sống của hai vợ chồng anh A Ran rất khó khăn, thiếu thốn. Để đảm bảo cái ăn hằng ngày, vợ chồng anh đã gieo trồng các loại rau ngắn ngày như bầu, bí, dưa leo... Nhờ luân phiên các loại cây trồng khác nhau, nên gia đình đã đảm bảo được cuộc sống, đồng thời để dành được ít vốn làm ăn.
Nhưng nếu cứ mãi duy trì cách làm ăn này thì biết đến bao giờ mới thoát cái nghèo? Nghĩ thế, anh A Ran đã quyết định đem 5 sào đất thế chấp, vay 20 triệu đồng từ nguồn vốn giải quyết việc làm của Đoàn thanh niên địa phương. Bên cạnh đó, gia đình anh được huyện Đăk Hà chọn làm điểm để xây dựng mô hình cà phê sạch. Cùng với nguồn vốn vay lãi suất ưu đãi, lại được cán bộ huyện chuyển giao khoa học kỹ thuật về trồng cây cà phê, anh quyết định đầu tư trồng cây cà phê. Không chỉ trồng trọt trên diện tích đất nhà mình, những diện tích đất bỏ hoang trên địa bàn xã, vợ chồng anh A Ran đều tìm để thuê lại và trồng sắn với mục đích lấy ngắn nuôi dài. Năm 2005, vợ chồng anh còn nhận khoán hơn 1,6 ha cao su và quản lý gần 50 hộ dân nhận khoán với 81 ha cao su của Nông trường Cao su Đăk Ring.
Nhờ vậy, sau 5 năm lập gia đình, anh A Ran đã có mức thu nhập trên 700 triệu đồng/năm. Đây là mức thu nhập cao đối với những gia đình ở đây. Có thu nhập ổn định, anh A Ran đầu tư mua gần 2,5 ha đất để trồng khoảng 4.000 gốc cà phê, mua các máy móc phục vụ công việc như máy xát gạo, cà phê, xe công nông chuyên chở nông sản…Đến nay, khi giá cao su xuống thấp, từ vườn cà phê của gia đình anh, mỗi năm cũng cho thu nhập hàng trăm triệu đồng.
Báo Tin Tức

Có thể bạn quan tâm