Lâm Đồng: Làm rõ vụ bố vợ giết con rể rồi ném xuống suối phi tang

Cơ quan Công an dựng lại hiện trường vụ K'Hài sát hại con rể. Ảnh: cand.com.vn
Cơ quan Công an dựng lại hiện trường vụ K'Hài sát hại con rể. Ảnh: cand.com.vn

Ngày 12/4, thông tin từ Công an huyện Đam Rông (Lâm Đồng) cho biết, đơn vị này đã bàn giao đối tượng K’Hài, sinh năm 1966, trú tại xã Đắk Plao, huyện Đắk Glong, tỉnh Đắk Nông, cho Phòng Cảnh sát hình sự Công an tỉnh Lâm Đồng để tiếp tục điều tra, làm rõ về hành vi giết người.

Theo thông tin ban đầu, chiều 6/4, Công an huyện Đam Rông nhận được tin báo từ người dân, về việc tại tiểu khu 184, thôn 3, xã Liêng S’Rônh (huyện Đam Rông) có một thi thể dưới suối đang trong giai đoạn phân hủy mạnh. Điều tra, lực lượng Công an xác định nạn nhân là anh Rơ Nang Y Trương, sinh năm 1994, trú tại xã Liêng S’rônh, huyện Đam Rông.

Lâm Đồng: Làm rõ vụ bố vợ giết con rể rồi ném xuống suối phi tang ảnh 1

Cơ quan Công an dựng lại hiện trường vụ K'Hài sát hại con rể. Ảnh: cand.com.vn

Nghi vấn đây là vụ án giết người có tính chất đặc biệt nghiêm trọng, Công an huyện Đam Rông đã tập trung lực lượng điều tra, xác minh. Qua công tác khoanh vùng, sàng lọc các đối tượng nghi vấn, từ những chứng cứ thu thập được, Cơ quan điều tra đã triệu tập K’Hài là bố vợ của anh Rơ Nang Y Trương lên làm việc.

Ban đầu, đối tượng này quanh co chối tội, tìm mọi cách đối phó với lực lượng Công an. Trước những chứng cứ không thể chối cãi, K’ Hài đành phải thừa nhận có liên quan đến cái chết của Rơ Nang Y Trương. Đối tượng chỉ thừa nhận trước đó khoảng 10 ngày có nhậu say, cãi nhau và đẩy làm Rơ Nang Y Trương ngã xuống suối tử vong. Sau đó, do lo sợ nên K’ Hài bỏ trốn sang tỉnh Đắk Nông. Từ kết quả khám nghiệm tử thi, xác định nạn nhân bị vật cứng tác động mạnh, gây vỡ xương mặt và nhiều vết thương trên vùng mặt, hộp sọ, cổ... cơ quan điều tra tiếp tục đấu tranh và K’Hài đã phải thừa nhận hành vi sát hại con rể.

Bước đầu K’ Hài khai nhận, trong lúc hai cha con uống rượu đã phát sinh mâu thuẫn. K’Hài dùng vật cứng đánh mạnh nhiều nhát vào vùng mặt con rể khiến nạn nhân tử vong. Để che giấu tội ác do mình gây ra, đối tượng liền đem thi thể nạn nhân ném xuống suối rồi sang tỉnh Đắk Nông lẩn trốn.

Chu Quốc Hùng

(TTXVN)

Có thể bạn quan tâm