Lâm Đồng hỗ trợ hơn 27 tỷ đồng cho các đối tượng chính sách đón Tết Kỷ Hợi

Lâm Đồng hỗ trợ hơn 27 tỷ đồng cho các đối tượng chính sách đón Tết Kỷ Hợi
Nhân dịp chuẩn bị đón Tết cổ truyền Kỷ Hợi 2019, Ban Dân tộc tỉnh Lâm Đồng đã tổ chức thăm và tặng quà tết cho các già làng, người có uy tín vùng đồng bào dân tộc thiểu số trên địa bàn huyện Di Linh. Ảnh: lamdong.gov.vn
Nhân dịp chuẩn bị đón Tết cổ truyền Kỷ Hợi 2019, Ban Dân tộc tỉnh Lâm Đồng đã tổ chức thăm và tặng quà tết cho các già làng, người có uy tín vùng đồng bào dân tộc thiểu số trên địa bàn huyện Di Linh. Ảnh: lamdong.gov.vn
Các trường hợp được trợ cấp là người có công với cách mạng, đối tượng bảo trợ xã hội, hộ nghèo, cận nghèo. Trong đó, người có công, đối tượng nhận bảo hiểm xã hội có 35.126 trường hợp với mức chi cao nhất là 2,5 triệu đồng/trường hợp... Đối tượng bảo trợ xã hội, cán bộ nhân viên cơ sở bảo trợ được hỗ trợ từ 200.000 -250.000 đồng/trường hợp. Các hộ nghèo được hỗ trợ 250.000 đồng/hộ và hộ cận nghèo được nhận 200.000 đồng/hộ. Bên cạnh đó, tỉnh Lâm Đồng quyết định hỗ trợ cán bộ, chiến sĩ lực lượng vũ trang làm nhiệm vụ trong dịp Tết; thăm và chúc Tết các địa phương, mỗi huyện, thành phố của tỉnh có 1 xã được xây dựng công trình phúc lợi phục vụ dân sinh có trị giá 500 triệu đồng. Lãnh đạo tỉnh, đại diện các đoàn thể đi thăm và chúc Tết tại các cơ quan, gia đình chính sách tiêu biểu, bệnh nhân đang điều trị tại bệnh viện và cựu chiến binh có hoàn cảnh khó khăn, gia đình quân nhân, công nhân viên quốc phòng làm nhiệm vụ ở quần đảo Trường Sa, nhà giàn DK1.
TTXVN

Có thể bạn quan tâm