Lâm Đồng chuẩn bị đủ hoa cho Tết Nguyên đán 2017

Lâm Đồng chuẩn bị đủ hoa cho Tết Nguyên đán 2017
Chăm sóc hoa lyly tại Công ty Đà Lạt Hasfarm, thành phố Đà Lạt
Chăm sóc hoa lyly tại Công ty Đà Lạt Hasfarm, thành phố Đà Lạt

Theo Chi cục Trồng trọt và Bảo vệ thực vật tỉnh Lâm Đồng, hầu hết số lượng củ giống lyly đều được các công ty nhập khẩu về cung cấp cho các nhà vườn và đã được kiểm dịch an toàn. Đặc biệt, nguồn củ giống đều được nhập từ Hà Lan, Pháp, New Zealand có chất lượng cao. Tuy nhiên, đây là loài hoa có kinh phí đầu tư lớn nên người dân cần chủ động phòng trừ các loại sâu bệnh cho cây ngay từ đầu để tránh bị thiệt hại. 

Người dân Đà Lạt chăm sóc vườn hoa phục vụ thị trường Tết Nguyên đán
Người dân Đà Lạt chăm sóc vườn hoa phục vụ thị trường Tết Nguyên đán

Cũng nhằm đáp ứng nhu cầu tiêu thụ của thị trường hoa Tết, vùng trồng hoa cúc nổi tiếng nhất Đà Lạt - làng hoa Thái Phiên, người dân đã xuống giống 70 ha hoa. Riêng hoa cúc các loại vào khoảng 50 ha; 20ha còn lại gồm lyly, cẩm chướng, cát tường… Hầu hết diện tích hoa đã được người dân hoàn thành việc xuống giống từ cuối tháng 10/2016. Một số nhà vườn cho biết, hiện nay thời tiết đang khá thuận lợi cho việc chăm sóc hoa nở đúng dịp Tết.

Nhà vườn Đà Lạt xuống giống hoa cúc để chuẩn bị cho vụ Tết 2017
 Nhà vườn Đà Lạt xuống giống hoa cúc để chuẩn bị cho vụ Tết 2017

Thời tiết khá thuận lợi cho việc chăm sóc hoa nở đúng dịp Tết
Thời tiết khá thuận lợi cho việc chăm sóc hoa nở đúng dịp Tết
TTXVN

Có thể bạn quan tâm