Lái Hiếu- phường văn minh đô thị đầu tiên của tỉnh Hậu Giang

Lái Hiếu- phường văn minh đô thị đầu tiên của tỉnh Hậu Giang

                                Lái Hiếu- phường văn minh đô thị đầu tiên của tỉnh Hậu Giang ảnh 1

Tuyến đường được chọn xây dựng liên tổ nhân dân tự quản kiểu mẫu.


Đây là thời gian cao điểm để phường Lái Hiếu mở đợt ra quân chỉnh trang cảnh quan môi trường. Bà Phạm Ngọc Huệ, Phó Chủ tịch UBND phường Lái Hiếu, cho biết, hàng năm, phường mở rất nhiều đợt ra quân, có sự phối kết giữa các ban, ngành, đoàn thể, đặc biệt là lực lượng đoàn viên, thanh niên, để đi khắp các khu vực trong phường vừa dọn dẹp vệ sinh, giúp dân trồng cây, hoa kiểng hai bên tuyến lộ, tạo cho cảnh quan môi trường thông thoáng, sạch, đẹp. Nhờ tuyên truyền, vận động, cùng làm với dân trong mọi phong trào, nên người dân ở đây đồng tình và tự nguyện góp công, góp sức, cùng tạo nên diện mạo mới cho địa phương. Đây là điều kiện tiên quyết giúp phường xây dựng và giữ vững danh hiệu trong những năm qua. Từ đầu năm đến nay, phường còn vận động người dân đóng góp công sức, tiền của, ngày công lao động để xây dựng các công trình như: nâng cấp và lắp đèn chiếu sáng công cộng ở các hẻm nội ô, trồng hoa ở khu vực 3 và khu vực 5 để tiếp tục cải thiện cảnh quan môi trường. Bên cạnh đó, phường tập trung xây dựng tổ nhân dân tự quản kiểu mẫu ở tổ 7, khu vực 5, để nối tiếp mô hình liên tổ nhân dân tự quản kiểu mẫu ở tổ 5 và 6 trên tuyến đường này…

Bên cạnh việc quan tâm, nâng chất cảnh quan môi trường, phường Lái Hiếu còn tích cực vận động người dân xây dựng nếp sống văn hóa trong chính gia đình mình. Bà Phạm Ngọc Huệ chia sẻ thêm: Để dân ý thức, mình phải chịu khó tuyên truyền, tác động từ nhiều hướng và phải làm thường xuyên. “Chúng tôi trực tiếp giao cho từng khu vực và cụ thể là ở mỗi tổ nhân dân tự quản, hàng tuần phải đi đến các hộ dân để xem xét và điều chỉnh một cách tế nhị trong lối sống, cách sinh hoạt, như bỏ thói quen vứt rác bừa bãi, phơi quần áo trước nhà, dọn dẹp nhà cửa sạch sẽ, ngăn nắp… Đều đặn kiểm tra, nhắc nhở, cùng với việc quan tâm tạo điều kiện cho người dân cải thiện cuộc sống, giúp họ gắn bó với phong trào và tự nguyện thực hiện những điều địa phương phát động”. Đây là một cách làm hay, thể hiện sự cần mẫn, tận tâm và nhiệt huyết của những người làm công tác văn hóa ở địa phương, để cùng nhau xây dựng và nâng chất các danh hiệu văn hóa, hướng người dân đến với cuộc sống văn minh, hiện đại.

Song song đó, địa phương luôn quan tâm, tạo điều kiện cho người dân có những điểm sinh hoạt giải trí lành mạnh, bằng việc kiện toàn hệ thống thiết chế văn hóa, củng cố hệ thống các CLB văn hóa, văn nghệ, thể dục, thể thao và tổ chức sinh hoạt định kỳ tại Trung tâm Văn hóa - Thể thao và Học tập cộng đồng của xã. Từ đó, tạo được sân chơi cho người dân, nhất là những thanh niên trong phường. Phường còn đặc biệt quan tâm phát huy văn hóa đọc. Hàng năm, phường đều dành trên dưới 5 triệu đồng để trang bị sách mới, bên cạnh việc luân chuyển sách từ thư viện thị xã về hàng quý, để giúp bạn đọc tiếp cận với sách, thắp truyền niềm đam mê đọc sách. Chị Nguyễn Thị Ngọc, cán bộ thư viện phường Lái Hiếu, cho biết: “Sách ở đây phong phú, là nơi để cán bộ, công chức, lực lượng học sinh và người dân trong phường đến đọc. Để nắm bắt được nhu cầu đọc, chúng tôi luôn hỏi và ghi nhận ý kiến của bạn đọc để khi có kinh phí bổ sung, hay tới đợt luân chuyển, chọn được đúng loại sách bạn đọc cần”. Tuy chưa thật sự đông, nhưng thư viện đang từng bước cải thiện lượng bạn đọc bởi cách làm này.

Đây là những cách mà phường Lái Hiếu đã làm, tạo hiệu quả và sự đồng thuận trong dân, từ đó, mọi phong trào ở địa phương phát động đều được người dân hưởng ứng nồng nhiệt, nhất là phong trào cải thiện cảnh quan môi trường, qua đó không chỉ góp phần giữ vững danh hiệu đã đạt được, mà còn tạo thành phong trào rộng khắp ở những khu vực lân cận…

Báo Hậu Giang

Có thể bạn quan tâm