Lai dắt thành công tàu cá cùng 9 ngư dân bị nạn trên biển vào bờ an toàn

Lai dắt thành công tàu cá cùng 9 ngư dân bị nạn trên biển vào bờ an toàn

Ông Mai Xuân Cơ (sinh năm 1967, quê Phổ Quang, Đức Phổ, Quảng Ngãi) là thuyền trưởng tàu cá bị nạn cho biết, ngày 2/7, tàu KH 99055 TS rời Khánh Hòa ra khơi đánh bắt hải sản. Đến tối 4/7, máy tàu bất ngờ bị hỏng hộp số phải neo đậu lại tại vị trí cách mũi Vũng Tàu (tỉnh Bà Rịa-Vũng Tàu) khoảng 46 hải lý về hướng Đông Nam. Do không thể khắc phục được nên trưa ngày 5/7, tàu cá KH 99055 TS đã xin cứu nạn khẩn cấp vì thời tiết tại hiện trường rất nguy hiểm, có sóng to, gió lớn giật cấp 7 đến cấp 8, có thể lật tàu. 

Tàu SAR 272 của Trung tâm Phối hợp tìm kiếm cứu nạn Hàng hải Khu vực III (T lai dắt tàu đánh cá KH 99055 TS của tỉnh Khánh Hòa cùng 9 ngư dân bị hỏng máy trên biển vào thành phố Vũng Tàu (Bà Rịa - Vũng Tàu) an toàn.
Tàu SAR 272 của Trung tâm Phối hợp tìm kiếm cứu nạn Hàng hải Khu vực III (T lai dắt tàu đánh cá KH 99055 TS của tỉnh Khánh Hòa cùng 9 ngư dân bị hỏng máy trên biển vào thành phố Vũng Tàu (Bà Rịa - Vũng Tàu) an toàn.



Nhận được thông tin cứu nạn, Trung tâm III đã đề nghị Đài thông tin duyên hải phát thông tin cảnh báo cho các phương tiện hoạt động quanh khu vực biết để hỗ trợ tàu bị nạn, đồng thời xin ý kiến Trung tâm Phối hợp tìm kiếm cứu nạn Hàng hải Việt Nam điều tàu SAR 272 ra hiện trường để tổ chức cứu nạn các ngư dân tàu cá KH 99055 TS. 

Lúc 20 giờ 30 phút ngày 5/7, tàu SAR 272 đã tiếp cận được tàu cá nhưng do sóng to, gió lớn nên không thể chuyển các ngư dân từ tàu bị nạn sang tàu cứu nạn, có thể nguy hiểm đến tính mạng của họ. Vì vậy, tàu SAR 272 đã quyết định làm dây để kéo cả tàu cá bị nạn về bờ. Do gió giật mạnh nên phải gần 1 giờ sau, việc làm dây mới hoàn tất để bắt đầu hành trình về đến thành phố Vũng Tàu sang 6/7./.

Có thể bạn quan tâm