Lai Châu ưu tiên cải thiện cơ sở vật chất trường học

Lai Châu ưu tiên cải thiện cơ sở vật chất trường học
Trường tiểu học xã Phúc Than, huyện Than Uyên được xây dựng kiên cố, khang trang. Ảnh: Minh Anh
Trường tiểu học xã Phúc Than, huyện Than Uyên được xây dựng kiên cố, khang trang. Ảnh: Minh Anh

Với tổng kinh phí gần 247 tỷ đồng, tỉnh đã xây dựng 110 phòng học, 18 phòng bộ môn, 197 phòng ở nội trú học sinh, 2 nhà tập đa năng, 24 phòng làm việc của cán bộ quản lý và giáo viên; đồng thời triển khai kịp thời các chế độ, chính sách của Nhà nước đối với học sinh DTTS như: miễn học phí, cấp học bổng, chăn, màn, sách giáo khoa...Nhờ vậy, các em học sinh DTTS đã có điều kiện học tập tốt hơn, trường học cơ bản đảm bảo sĩ số học sinh đến lớp, đồng bào DTTS có điều kiện tập trung lao động sản xuất, xây dựng cuộc sống mới.

Bữa ăn của học sinh Trường mầm non xã Ta Gia, huyện Than Uyên. Ảnh: Minh Anh Những năm gần đây, chất lượng giáo dục ở các xã biên giới, vùng sâu, vùng xa trên địa bàn tỉnh Lai Châu đã có nhiều chuyển biến tích cực. Ảnh: Minh Anh Từ nhiều nguồn hỗ trợ khác nhau, học sinh ở điểm trường San Cha, trường Vừ A Dính, xã Dào San, huyện Phong Thổ giờ đây đã được học trong những ngôi trường khang trang hơn trước rất nhiều. Ảnh: Minh Anh
Bữa ăn của học sinh Trường mầm non xã Ta Gia, huyện Than Uyên.
Ảnh: Minh Anh

 
Bữa ăn của học sinh Trường mầm non xã Ta Gia, huyện Than Uyên. Ảnh: Minh Anh Những năm gần đây, chất lượng giáo dục ở các xã biên giới, vùng sâu, vùng xa trên địa bàn tỉnh Lai Châu đã có nhiều chuyển biến tích cực. Ảnh: Minh Anh Từ nhiều nguồn hỗ trợ khác nhau, học sinh ở điểm trường San Cha, trường Vừ A Dính, xã Dào San, huyện Phong Thổ giờ đây đã được học trong những ngôi trường khang trang hơn trước rất nhiều. Ảnh: Minh Anh
Những năm gần đây, chất lượng giáo dục ở các xã biên giới, vùng sâu, vùng xa trên địa bàn tỉnh Lai Châu đã có nhiều chuyển biến tích cực. Ảnh: Minh Anh
 
Bữa ăn của học sinh Trường mầm non xã Ta Gia, huyện Than Uyên. Ảnh: Minh Anh Những năm gần đây, chất lượng giáo dục ở các xã biên giới, vùng sâu, vùng xa trên địa bàn tỉnh Lai Châu đã có nhiều chuyển biến tích cực. Ảnh: Minh Anh Từ nhiều nguồn hỗ trợ khác nhau, học sinh ở điểm trường San Cha, trường Vừ A Dính, xã Dào San, huyện Phong Thổ giờ đây đã được học trong những ngôi trường khang trang hơn trước rất nhiều. Ảnh: Minh Anh
Từ nhiều nguồn hỗ trợ khác nhau, học sinh ở điểm trường San Cha, trường Vừ A Dính, xã Dào San, huyện Phong Thổ giờ đây đã được học trong những ngôi trường khang trang hơn trước rất nhiều. Ảnh: Minh Anh

Theo ông Tống Thanh Hải, Phó Chủ tịch Thường trực Ủy ban Nhân dân tỉnh Lai Châu, các chính sách hỗ trợ phát triển giáo dục vùng DTTS, miền núi đã trở thành nguồn lực quan trọng, cải thiện đáng kể nơi sinh hoạt và học tập của các thầy, cô giáo và học sinh tại những vùng khó khăn.
Minh Anh

Có thể bạn quan tâm