Lai Châu tuyên dương 190 học sinh tiêu biểu trong các phong trào thi đua

Phó Chủ tịch Thường trực UBND tỉnh Lai Châu Tống Thanh Hải tặng Giấy khen cho các học sinh đạt giải cấp quốc gia. Ảnh: Đinh Thùy-TTXVN
Phó Chủ tịch Thường trực UBND tỉnh Lai Châu Tống Thanh Hải tặng Giấy khen cho các học sinh đạt giải cấp quốc gia. Ảnh: Đinh Thùy-TTXVN

Chiều 26/5, Sở Giáo dục và Đào tạo phối hợp với Viễn thông Lai Châu tổ chức Lễ tuyên dương, khen thưởng 190 học sinh tiêu biểu, đại diện cho 150.000 học sinh các dân tộc trên địa bàn tỉnh có thành tích xuất sắc trong các phong trào thi đua năm học 2021-2022.

Lai Châu tuyên dương 190 học sinh tiêu biểu trong các phong trào thi đua ảnh 1Viễn thông Lai Châu tặng 150 triệu đồng cho Sở Giáo dục và Đào tạo tỉnh Lai Châu. Ảnh: Đinh Thùy-TTXVN

Phát biểu tại Lễ tuyên dương, Phó Chủ tịch Thường trực UBND tỉnh Lai Châu Tống Thanh Hải nhấn mạnh, các em được tuyên dương trong buổi lễ hôm nay là những bông hoa tiêu biểu trong các phong trào thi đua yêu nước. Mặc dù hoàn cảnh gia đình còn khó khăn, nhiều em đã nỗ lực phấn đấu đạt thành tích cao trong học tập và rèn luyện. Các em xứng đáng với danh hiệu con ngoan, trò giỏi, cháu ngoan Bác Hồ.

Phó Chủ tịch Thường trực UBND tỉnh Lai Châu đề nghị, ngành Giáo dục và Đào tạo tiếp tục phát huy những kết quả đã đạt được; đồng thời, phấn đấu hoàn thành tốt chỉ tiêu, mục tiêu để chất lượng giáo dục ngày được nâng lên sánh bước cùng với giáo dục trong khu vực và cả nước.

Lai Châu tuyên dương 190 học sinh tiêu biểu trong các phong trào thi đua ảnh 2Phó Chủ tịch Thường trực UBND tỉnh Lai Châu Tống Thanh Hải phát biểu tại buổi lễ. Ảnh: Đinh Thùy-TTXVN

Hưởng ứng phát động các phong trào thi đua năm học 2021-2022, các đơn vị giáo dục, trường học trên địa bàn tỉnh đã nêu cao tinh thần đoàn kết, quyết tâm khắc phục mọi khó khăn, phấn đấu hoàn thành và hoàn thành vượt chỉ tiêu về giáo dục trong năm học 2021-2022. Các phong trào thi đua được triển khai sâu rộng, từ vùng thuận lợi cho đến vùng khó khăn nhất.

Các phong trào thi đua “Dạy tốt - Học tốt”, “Đổi mới sáng tạo trong quản lý, giảng dạy và học tập” được duy trì tại các đơn vị, trường học nhằm khơi dậy tinh thần hăng say trong giảng dạy của thầy, ý thức sáng tạo trong học tập của trò. Theo đó, kỳ thi chọn học sinh giỏi cấp tỉnh lớp 9, lớp 12 toàn tỉnh có 387 học sinh tham gia dự thi, 188 học sinh đoạt giải. Tại Kỳ thi chọn học sinh giỏi cấp quốc gia, Lai Châu có 8 học sinh đoạt giải Khuyến khích. Phong trào xây dựng trường học đạt chuẩn xanh, sạch, đẹp, an toàn được duy trì với 228 trường học đạt chuẩn xanh, sạch, đẹp, an toàn.

Lai Châu tuyên dương 190 học sinh tiêu biểu trong các phong trào thi đua ảnh 3Phó Chủ tịch Thường trực UBND tỉnh Lai Châu Tống Thanh Hải tặng Giấy khen cho các học sinh đạt giải cấp quốc gia. Ảnh: Đinh Thùy-TTXVN

Ngành Giáo dục và Đào tạo chú trọng triển khai phong trào thi đua “Đổi mới sáng tạo trong quản lý, giảng dạy và học tập”. Năm học 2021-2022, ngành Giáo dục và Đào tạo tỉnh Lai Châu có 1.795 sáng kiến của cán bộ, giáo viên, nhân viên được công nhận ở các đơn vị trường học; trong đó có 1.527 sáng kiến đề nghị công nhận phạm vi ảnh hưởng và hiệu quả áp dụng cấp cơ sở, 29 sáng kiến được công nhận phạm vi ảnh hưởng và hiệu quả cấp tỉnh.

Dịp này, Sở Giáo dục và Đào tạo tặng Giấy khen cho 190 học sinh có thành tích xuất sắc trong các phong trào thi đua năm học 2021-2022. Viễn thông Lai Châu tặng Sở Giáo dục và Đào tạo tỉnh 150 triệu đồng góp phần nâng cao chất lượng giáo dục của tỉnh.

Đinh Thùy

(TTXVN)

Có thể bạn quan tâm