Lai Châu ổn định đời sống người dân vùng tái định cư

Lai Châu ổn định đời sống người dân vùng tái định cư
Bản Khá - một bản tái định cư thủy điện Bản Chát. Ảnh: evn.com.vn
Bản Khá - một bản tái định cư thủy điện Bản Chát. Ảnh: evn.com.vn

Cùng với việc đầu tư xây dựng cơ sở hạ tầng (điện, đường, trường, trạm), người dân được Nhà nước quan tâm hỗ trợ phát triển kinh tế, ổn định cuộc sống trên vùng đất mới. Tại các bản tái định cư xã Phúc Than, những ngôi nhà sàn lợp tôn, lợp Prôximăng san sát bên nhau tạo nên một khung cảnh trù phú, yên ấm. 

Đây là năm thứ 7 bà con ổn định trên quê hương mới. Trên các thửa ruộng, người dân đang tất bật làm đất chuẩn bị cho sản xuất vụ Mùa. Đường, điện, trường học khang trang sạch đẹp, cây cối phủ xanh bên ven các ngôi nhà sàn; hàng quán tấp nập phục vụ đời sống sinh hoạt bà con. Từ khi thực hiện chương trình xây dựng nông thôn mới, bà con tích cực phát triển kinh tế, quét dọn đường làng ngõ xóm, khơi thông cống rãnh; đảm bảo an ninh trật tự, xây dựng gia đình, bản làng văn hóa. Ông Lò Văn Hè, Trưởng bản Chít, xã Phúc Than chia sẻ: “Lên vùng quê mới, cơ sở hạ tầng ổn định, gần trung tâm huyện, con cái được học gần trường, bây giờ bà con lo phát triển kinh tế, xây dựng bản ngày càng ấm no. Từ khi chuyển lên vùng đất mới năm 2011 ngoài được cấp đất sản xuất, gia đình đã mua 3.000 m2 đất trồng lúa nước, mua 1,5 ha đất để trồng thêm chè. Ngoài ra, đầu tư xây dựng chuồng trại chăn nuôi gia súc, gia cầm, mua máy xay xát phục vụ bà con trong bản, mỗi năm gia đình thu nhập gần 100 triệu đồng”. Theo ông Hè, bản Chít được chuyển từ xã Pha Mu (cũ) ra định cư từ năm 2011 với 60 hộ, 289 nhân khẩu là đồng bào dân tộc Thái. Sau khi được cấp đất ở, đất sản xuất và đầu tư cơ sở hạ tầng, bà con trong bản mua thêm đất của người dân sở tại để canh tác, phát triển đàn gia súc, gia cầm. Chính quyền địa phương vận động người dân đưa cây con giống phù hợp, xây dựng mô hình kinh tế trang trại tổng hợp. Đặc biệt, nhiều năm liền bản đạt danh hiệu bản văn hóa và không có người nghiện ma túy, số hộ gia đình văn hóa đạt 95%.

Để ổn định đời sống và phát triển sản xuất trên các khu điểm tái định cư, chính quyền xã Phúc Than xác định đây là nhiệm vụ chính trị quan trọng, nhằm giúp người dân yên tâm hòa nhập và gắn bó lâu dài tại vùng đất mới. Xã đã phân công cán bộ phụ trách các điểm tái định cư, huy động các lực lượng tham gia hỗ trợ bà con dựng nhà.

Chính quyền từ xã đến huyện chủ động vào cuộc đẩy mạnh công tác tuyên truyền về các chính sách tái định cư. Các đoàn thể tích cực vận động bà con sở tại chuyển nhượng một phần hoặc cho bà con tái định cư thuê đất ruộng, đất nương để canh tác. Chính quyền xã Phúc Than phối hợp các cơ quan chuyên môn của huyện khảo sát, lựa chọn đưa cây, con giống mới, hướng dẫn bà con tái định cư cách thức canh tác phù hợp với điều kiện sản xuất mới; lồng ghép các nguồn vốn, chương trình, dự án của Trung ương, địa phương giúp người dân tái định cư có thêm điều kiện phát triển kinh tế ổn định. Đặc biệt, thực hiện chủ trương của tỉnh, huyện về trồng và phát triên cây chè trên địa bàn xã Phúc Than, chính quyền xã vận động, tuyên truyền bà con tái định cư tham gia trồng chè, tạo nguồn thu nhập bền vững. Đến nay, ngoài thực hiện các hỗ trợ đời sống, sản xuất cho bà con, các công trình phúc lợi như: Điện, đường, trường, trạm, công trình nước sinh hoạt đưa vào sử dụng góp phần ổn định cuộc sống cho người dân. Ông Nguyễn Trọng Hiệp, Chủ tịch UBND xã Phúc Than cho biết: “Xã đang rà soát lại toàn bộ quỹ đất trên địa bàn, một số diện tích sử dụng không hiệu quả thì chuyển đổi sang trồng chè. Xã cũng đề nghị huyện, tỉnh chuyển đổi mục đích rừng nghèo sang trồng chè khoảng 44ha để cấp cho người dân tái định cư. Nếu được, đây sẽ là hướng đi mới giúp tăng thu nhập, tạo việc làm cho người lao động ở các điểm bản tái định cư phát triển sản xuất, ổn định đời sống”.

Theo ông Nguyễn Trọng Hiệp, đến nay, đời sống người dân tái định cư đã ổn định, bà con yên tâm lao động sản xuất và hòa nhập cùng người dân sở tại. Xã Phúc Than xác định giải quyết việc làm, ổn định đời sống cho bà con 7 bản tái định cư là nhiệm vụ trọng tâm. Đặc biệt, xã tập trung khai thác có hiệu quả tiềm năng đất đai sẵn có, tranh thủ sự hỗ trợ đầu tư của Nhà nước, giúp bà con tái định cư nói riêng và người dân toàn xã nói chung phát triển kinh tế, giảm nghèo bền vững.
Việt Hoàng

Có thể bạn quan tâm