Lai Châu không để người nghèo bị bỏ lại phía sau

Ủy ban Mặt trận Tổ quốc huyện Than Uyên (Lai Châu) phối hợp với Đảng ủy xã Mường Cang thực hiện mô hình trồng dưa nếp NOVA-119 nhằm giúp người dân thoát nghèo. Ảnh: TTXVN
Ủy ban Mặt trận Tổ quốc huyện Than Uyên (Lai Châu) phối hợp với Đảng ủy xã Mường Cang thực hiện mô hình trồng dưa nếp NOVA-119 nhằm giúp người dân thoát nghèo. Ảnh: TTXVN

Cùng với cả nước, hưởng ứng phong trào thi đua “Vì người nghèo - Không để ai bị bỏ lại phía sau”, nhiều năm nay, các cấp chính quyền tỉnh Lai Châu đã chung tay chăm lo cho người nghèo bằng những hành động cụ thể và thiết thực.

Lai Châu không để người nghèo bị bỏ lại phía sau ảnh 1Ủy ban Mặt trận Tổ quốc huyện Than Uyên (Lai Châu) phối hợp với Đảng ủy xã Mường Cang thực hiện mô hình trồng dưa nếp NOVA-119 nhằm giúp người dân thoát nghèo. Ảnh: TTXVN

Năm 2022, Mặt trận Tổ quốc (MTTQ) các cấp tỉnh Lai Châu đã trích Quỹ “Vì người nghèo”, “Quỹ cứu trợ” thăm hỏi, tặng 767 suất quà; vận động các đơn vị doanh nghiệp, các nhà hảo tâm ủng hộ 1.447 suất quà cho hộ nghèo, cận nghèo, đối tượng chính sách, hộ bị ảnh hưởng COVID-19, thiên tai. Đặc biệt, MTTQ các cấp đã hỗ trợ xây dựng 74 nhà “Đại đoàn kết”; vận động các tổ chức, cá nhân đăng ký ủng hộ trên 50 tỷ đồng để xây dựng nhà ở cho hộ nghèo. Ông Sùng A Hồ, Chủ tịch Ủy ban MTTQ Việt Nam tỉnh Lai Châu cho biết, từ sự chia sẻ, hỗ trợ, giúp đỡ đó mà người nghèo, hộ nghèo trong tỉnh đã từng bước vươn lên, góp phần giảm tỷ lệ hộ nghèo của toàn tỉnh. Năm vừa qua, tỷ lệ hộ nghèo toàn tỉnh giảm 3,7%, riêng các huyện nghèo giảm tới 5%.

Lai Châu không để người nghèo bị bỏ lại phía sau ảnh 2Năm 2022 vừa qua, Mặt trận Tổ quốc các cấp đã hỗ trợ xây dựng 74 nhà “Đại đoàn kết” cho các hộ nghèo trên địa bàn tỉnh Lai Châu . Ảnh: TTXVN
Lai Châu không để người nghèo bị bỏ lại phía sau ảnh 3Trao nhà “Đại đoàn kết” cho hộ nghèo trên địa bàn tỉnh Lai Châu. Ảnh: TTXVN

Giai đoạn 2021 - 2025, Lai Châu tiếp tục huy động nhiều nguồn lực để giúp đỡ các hộ gia đình giảm nghèo, ổn định cuộc sống. Thông qua các hoạt động nhằm khơi dậy tình đoàn kết, yêu thương, đùm bọc, giúp đỡ lẫn nhau để người nghèo có thêm điều kiện vươn lên thoát nghèo bền vững.

Đinh Thùy

(DTMN)

Có thể bạn quan tâm