Kỳ thi tuyển sinh vào lớp 10 tại Lai Châu diễn ra an toàn, thuận lợi, đúng quy chế

Kỳ thi tuyển sinh vào lớp 10 tại Lai Châu diễn ra an toàn, thuận lợi, đúng quy chế

Sau hai ngày diễn ra, Kỳ thi tuyển sinh vào lớp 10 năm học 2021-2022 của tỉnh Lai Châu được tổ chức nghiêm túc, hoàn thành mục tiêu kép vừa giữ an toàn phòng, chống dịch vừa đảm bảo chất lượng thi.

Ông Lò Việt Tuyển, Phó Giám đốc Sở Giáo dục và Đào tạo tỉnh Lai Châu cho biết, kỳ thi tuyển sinh vào lớp 10 năm nay toàn tỉnh có 1.947 thí sinh đăng ký dự thi, trong đó có 357 em dự thi vào Trường Trung học Phổ thông Chuyên Lê Quý Đôn. Qua hai ngày thi, hầu hết các em đều tham dự đầy đủ, số thí sinh dự thi đạt gần 97%; không có thí sinh nào vi phạm quy chế thi, bị lập biên bản hay đình chỉ thi. Tại 9 điểm thi, các điều kiện phục vụ kỳ thi được đảm bảo, không có sự cố bất thường trong công tác an ninh.

Kỳ thi tuyển sinh vào lớp 10 tại Lai Châu diễn ra an toàn, thuận lợi, đúng quy chế ảnh 1 Lực lượng thanh niên tình nguyện kiểm tra đo thân nhiệt cho thí sinh trước khi vào điểm thi nhằm đảm bảo phòng chống dịch COVID-19 tại Trường THPT chuyên Lê Quý Đôn, thành phố Lai Châu. Ảnh: Quý Trung - TTXVN

Do kỳ thi diễn ra trong bối cảnh dịch COVID-19 diễn biến phức tạp, nên Sở Giáo dục và Đào tạo đã yêu cầu các hội đồng thi bố trí phòng thi đảm bảo thông thoáng; mỗi phòng thi bố trí không quá 20 học sinh và khoảng cách giữa 2 thí sinh ngồi cạnh nhau theo hàng ngang tối thiểu 1,2 mét. Qua đó, tất cả các hội đồng thi đều thực hiện nghiêm túc quy định phòng, chống dịch COVID-19, nhất là thông điệp 5K của Bộ Y tế.

Kỳ thi tuyển sinh vào lớp 10 tại Lai Châu diễn ra an toàn, thuận lợi, đúng quy chế ảnh 2 Cán bộ coi thi kiểm tra thẻ dự thi của thí sinh trước khi vào phòng thi môn Toán tại điểm thi Trường THPT chuyên Lê Quý Đôn thành phố Lai Châu. Ảnh: Quý Trung – TTXVN

Đánh giá về kỳ thi, ông Lò Việt Tuyển cho rằng, kỳ thi tuyển sinh vào lớp 10 năm nay được diễn ra an toàn, nghiêm túc và đúng quy chế. Trong đó, công tác bảo mật đề thi, an ninh trật tự ở các khu vực thi được đảm bảo; công tác phòng, chống dịch COVID-19 được các hội đồng thi thực hiện nghiêm túc và có nhiều giải pháp đồng bộ đảm bảo an toàn cho thí sinh cũng như cán bộ, giáo viên làm nhiệm vụ coi thi. Kết thúc hai buổi thi, có hơn 60 thí sinh vắng thi, không có thí sinh và giám thị vi phạm quy chế thi; đề thi bám sát chương trình học và mang tính mở, có tính thời sự.

Kỳ thi tuyển sinh vào lớp 10 tại Lai Châu diễn ra an toàn, thuận lợi, đúng quy chế ảnh 3 Thí sinh tham dự kỳ thi tuyển sinh vào lớp 10 trước giờ thi môn Toán tại điểm thi Trường THPT chuyên Lê Quý Đôn thành phố Lai Châu. Ảnh: Quý Trung – TTXVN

Tại điểm thi Trường Trung học Phổ thông Chuyên Lê Quý Đôn - một trong những điểm thi “căng” nhất tỉnh, năm nay có số lượng thí sinh đăng ký dự thi nhiều nhất từ trước đến nay với 357 thí sinh, trong khi đó nhà trường chỉ có 210 chỉ tiêu. Trong bối cảnh dịch COVID-19 diễn biến phức tạp, nhằm tạo điều kiện tốt nhất để học sinh và phụ huynh yên tâm bước vào kỳ thi, nhà trường đã chủ động thành lập Ban Tuyển sinh để tuyên truyền các giáo viên, cán bộ coi thi hạn chế tiếp xúc với người bên ngoài; tổ chức khai báo y tế cho toàn bộ thí sinh đăng ký dự thi. Qua đó, nhà trường không có thí sinh nào thuộc diện F1, F2, F3 và có biểu hiện ho, sốt trong 14 ngày qua.

Từ cuối tháng 5, nhà trường đã dọn dẹp, kê bàn ghế niêm phong phòng sử dụng thi và trước ngày thi 1 ngày, trường tiếp tục dọn vệ sinh, phun khử khuẩn để đảm bảo phòng, chống dịch. Trong ngày thi, các em đều được đo thân nhiệt, rửa tay bằng nước sát khuẩn trước khi vào phòng thi.

Thầy giáo Đặng Trần Hiệu, Phó Chủ tịch Hội đồng thi, Phó Hiệu trưởng Trường Trung học Phổ thông Chuyên Lê Quý Đôn cho hay, kết thúc kỳ thi, theo nhận định của nhiều thí sinh, đề các môn thi không chuyên vừa sức nhưng vẫn đảm bảo đánh giá đúng năng lực, phân luồng học sinh. Trong đó, đề thi môn Ngữ văn rất hay, đối với phần đọc hiểu; bài viết nghị luận xã hội có tính mở và tính thời sự, trong đó liên quan đến tình hình dịch COVID-19 hiện nay.

Em Đinh Thị Thùy Dung - thí sinh thi vào Trường Trung học Phổ thông Chuyên Lê Quý Đôn cho hay, đề thi năm nay không quá khó so với năng lực của học sinh. Em đều làm được bài cả ba môn thi.

Kỳ thi tuyển sinh vào lớp 10 tại Lai Châu diễn ra an toàn, thuận lợi, đúng quy chế ảnh 4Thí sinh tham dự kỳ thi tuyển sinh vào lớp 10 trước giờ thi môn Toán tại điểm thi Trường THPT chuyên Lê Quý Đôn, thành phố Lai Châu. Ảnh: Quý Trung – TTXVN

Em Trần Quang Toản, thí sinh thi vào Trường Trung học Phổ thông Chuyên Lê Quý Đôn hào hứng nói: “Trước khi bước vào kỳ thi, em đã giành nhiều thời gian để ôn luyện. Em tự tin làm bài được khoảng 75%. Các bạn của em bước ra từ phòng thi, ai cũng vui vẻ và tự tin làm được bài”.

Kỳ thi tuyển sinh vào lớp 10 tại Lai Châu diễn ra an toàn, thuận lợi, đúng quy chế ảnh 5 Lực lượng thanh niên tình nguyện túc trục sẵn sàng tại cổng trường để kiểm tra đo thân nhiệt cho thí sinh trước khi vào điểm thi nhằm đảm bảo phòng chống dịch Covid-19 tại Trường THPT chuyên Lê Quý Đôn, thành phố Lai Châu. Ảnh: Quý Trung - TTXVN

Năm học 2021-2022, Lai Châu dự kiến tuyển sinh hơn 5.000 học sinh vào lớp 10 tại các cơ sở giáo dục công lập trên địa bàn tỉnh. Đối với Trường Phổ thông Dân tộc nội trú tỉnh, các huyện và Trường Trung học Phổ thông Chuyên Lê Quý Đôn tổ chức thi tuyển với 1.947 thí sinh đăng ký dự thi ba môn Toán, Ngữ Văn, Tiếng Anh tại 9 điểm thi. Ngoài ba môn này, học sinh thi vào Trường Trung học Phổ thông Chuyên Lê Quý Đôn sẽ thi thêm 1 môn chuyên. Riêng Trường Trung học Phổ thông Dân tộc nội trú Ka Lăng, huyện Mường Tè (Lai Châu) tổ chức xét tuyển, ưu tiên đối với vùng đặc biệt khó khăn và có các dân tộc ít người. Các trường Trung học Phổ thông, Trung tâm Giáo dục thường xuyên hướng nghiệp tỉnh, Trung tâm Giáo dục nghề nghiệp – giáo dục thường xuyên còn lại trên địa bàn tỉnh sẽ tổ chức tuyển sinh lớp 10 theo hình thức xét tuyển.

Dự kiến, trước ngày 25/6, Sở Giáo dục và Đào tạo sẽ công bố kết quả thi Kỳ thi tuyển sinh vào lớp 10 năm học 2021-2022.

Việt Hoàng

(TTXVN)

Có thể bạn quan tâm