Kỳ thi tốt nghiệp Trung học phổ thông năm 2020: Hỗ trợ thí sinh huyện đảo Phú Quý (Bình Thuận) vào đất liền dự thi

Giá vé tàu cao tốc đã được giảm 50% cho các thí sinh huyện đảo Phú Quý vào đất liền dự thi. Ảnh: Nguyễn Thanh – TTXVN
Giá vé tàu cao tốc đã được giảm 50% cho các thí sinh huyện đảo Phú Quý vào đất liền dự thi. Ảnh: Nguyễn Thanh – TTXVN

Sáng 30/7, hơn 100 học sinh lớp 12 ở huyện đảo Phú Quý, tỉnh Bình Thuận đã được đưa vào đất liền để chuẩn bị tham dự Kỳ thi tốt nghiệp Trung học phổ thông năm 2020. Để kịp thời hỗ trợ các thí sinh, Tỉnh đoàn Bình Thuận tổ chức các hoạt động tiếp sức mùa thi.

Kỳ thi tốt nghiệp Trung học phổ thông năm 2020: Hỗ trợ thí sinh huyện đảo Phú Quý (Bình Thuận) vào đất liền dự thi ảnh 1Các thí sinh huyện đảo Phú Quý được các đội “Tiếp sức mùa thi” của Tỉnh Đoàn Bình Thuận đón tại Cảng Phan Thiết. Ảnh: Nguyễn Thanh – TTXVN

Tại cảng vận tải Phan Thiết, ngay sau khi tàu cập bến, các thí sinh được các đội Tiếp sức mùa thi của Tỉnh đoàn Bình Thuận đón, vận chuyển hành lý và bố trí xe đưa về lưu trú tại ký túc xá Trường Trung học phổ thông Chuyên Trần Hưng Đạo (thành phố Phan Thiết). Tại đây, Ban Quản lý ký túc xá sắp xếp chỗ ở, chuẩn bị sẵn sàng về cơ sở vật chất, đảm bảo an ninh trật tự, an toàn - vệ sinh thực phẩm, chăm sóc y tế..., giúp các em sớm ổn định tâm lý.

Em Trần Chí Thời, học sinh lớp 12 Trường Trung học phổ thông Ngô Quyền (đảo Phú Quý), cho biết: Chúng em rất vui vì lần đầu tiên đi thi lại được các anh chị tình nguyện viên hỗ trợ hết mình. Điều này tạo cho em tâm lý an tâm và bình tĩnh sẵn sàng cho kỳ thi sắp tới.

Kỳ thi tốt nghiệp Trung học phổ thông năm 2020: Hỗ trợ thí sinh huyện đảo Phú Quý (Bình Thuận) vào đất liền dự thi ảnh 2

Các thí sinh huyện đảo Phú Quý được bố trí ăn, ở tại ký túc xá Trường Trung học Phổ thông Chuyên Trần Hưng Đạo, thành phố Phan Thiết. Ảnh: Nguyễn Thanh - TTXVN

"Vào tới đất liền được đưa đón tận nơi, bố trí chỗ ở sạch sẽ, thoáng mát nên em không còn cảm giác mệt sau gần 3 giờ đi tàu. Vì vào sớm nên các em sẽ sớm làm quen, ổn định tâm lý và tranh thủ ôn tập kiến thức để đạt kết quả cao trong kỳ thi tới" - học sinh Nguyễn Thị Ngọc Lệ, lớp 12 Trường Trung học phổ thông Ngô Quyền, chia sẻ.

Trong Kỳ thi tốt nghiệp Trung học phổ thông năm 2020 huyện đảo Phú Quý có 192 thí sinh dự thi và đều là học sinh lớp 12 của Trường Trung học phổ thông Ngô Quyền. Vì điều kiện xa xôi và tránh thời tiết xấu khiến tàu thuyền không thể ra đảo và đảm bảo ổn định tâm lý, sức khỏe nên các em được đưa vào đất liền trước 1 tuần. Tất cả các em đều được bố trí dự thi tại điểm thi Trường Trung học phổ thông Chuyên Trần Hưng Đạo. Ngày 31/7, các thí sinh còn lại sẽ tiếp tục được chở vào đất liền. Nhằm hỗ trợ các thí sinh, tàu Phú Quý Express đã giảm 50% giá vé tàu lượt đi cho các thí sinh vào đất liền dự thi.

Kỳ thi tốt nghiệp Trung học phổ thông năm 2020: Hỗ trợ thí sinh huyện đảo Phú Quý (Bình Thuận) vào đất liền dự thi ảnh 3Giá vé tàu cao tốc đã được giảm 50% cho các thí sinh huyện đảo Phú Quý vào đất liền dự thi. Ảnh: Nguyễn Thanh – TTXVN

Theo Phó Bí thư Tỉnh đoàn Bình Thuận Nguyễn Hoài Trung, đối với thí sinh của huyện đảo Phú Quý, ngoài việc tổ chức đón, đưa các em từ cảng đến nơi ở, Tỉnh đoàn còn phối hợp với các nhà tài trợ phát miễn phí khẩu trang, nước sát khuẩn nhanh và sẽ đến thăm, tặng sữa, học bổng cho các em có hoàn cảnh khó khăn. “Tiếp sức mùa thi” là một hoạt động lớn trong chiến dịch tình nguyện Hè năm nay. Để hỗ trợ các thí sinh, Tỉnh đoàn Bình Thuận đã chỉ đạo các cơ sở đoàn trực thuộc thành lập các đội tình nguyện "Tiếp sức mùa thi" để có mặt khắp 27 điểm thi trong toàn tỉnh từ ngày 30/7 – 10/8, tập trung cao điểm vào các ngày diễn ra kỳ thi từ 8- 10/8. Ngoài hướng dẫn, giải đáp thắc mắc liên quan đến kỳ thi, hỗ trợ đi lại, nước uống, ăn trưa cho thí sinh trong thời gian diễn ra kỳ thi, các đội tình nguyện viên còn phối hợp với cơ quan chức năng thực hiện việc đảm bảo sức khỏe cho thí sinh và tham gia giữ gìn an ninh, trật tự, an toàn giao thông tại những điểm thi.

Kỳ thi tốt nghiệp Trung học phổ thông năm 2020: Hỗ trợ thí sinh huyện đảo Phú Quý (Bình Thuận) vào đất liền dự thi ảnh 4Các thí sinh huyện đảo Phú Quý được được các đội “Tiếp sức mùa thi” xịt nước sát khuẩn tay và phát khẩu trang miễn phí tại Cảng Phan Thiết. Ảnh: Nguyễn Thanh – TTXVN

Theo Sở Giáo dục và Đào tạo tỉnh Bình Thuận, trong Kỳ thi tốt nghiệp Trung học phổ thông năm 2020, Bình Thuận thành lập 1 Hội đồng thi và 26 điểm thi đặt tại các trường trung học phổ thông trên địa bàn với 10.921 thí sinh đăng ký dự thi. Với phương châm không để thí sinh nào phải bỏ thi vì gặp khó khăn về điều kiện kinh tế hay đi lại, Sở Giáo dục và Đào tạo đã bố trí đầy đủ chỗ ở miễn phí cho các thí sinh của Trường Trung học phổ thông Ngô Quyền (từ huyện đảo Phú Quý vào đất liền dự thi). Ngoài ra, Sở đã chỉ đạo các trường, phối hợp với Hội Khuyến học lập danh sách những học sinh có hoàn cảnh khó khăn để hỗ trợ, đặc biệt là đối với các thí sinh thuộc dân tộc thiểu số, gia đình chính sách, học sinh khuyết tật, hộ nghèo, vùng sâu, vùng xa…

Hồng Hiếu

(TTXVN)

Có thể bạn quan tâm