Kỷ niệm Ngày sinh Chủ tịch Hồ Chí Minh: Dâng hương tại Khu Di tích Quốc gia đặc biệt Kim Liên

Kỷ niệm Ngày sinh Chủ tịch Hồ Chí Minh: Dâng hương tại Khu Di tích Quốc gia đặc biệt Kim Liên

Nhân kỷ niệm 133 năm Ngày sinh Chủ tịch Hồ Chí Minh (19/5/1890-19/5/2023), sáng 18/5, Đoàn đại biểu Tỉnh ủy, HĐND, UBND, Ủy ban MTTQ Việt Nam tỉnh Nghệ An đã đến dâng hoa, dâng hương tại Khu Di tích Quốc gia đặc biệt Kim Liên, huyện Nam Đàn.

Kỷ niệm Ngày sinh Chủ tịch Hồ Chí Minh: Dâng hương tại Khu Di tích Quốc gia đặc biệt Kim Liên ảnh 1Đoàn đại biểu tỉnh Nghệ An dâng hoa tại Khu Di tích Quốc gia Đặc biệt Kim Liên. Ảnh: baonghean.vn

Trong không khí linh thiêng, các đại biểu đã bày tỏ lòng thành kính, biết ơn vô hạn đối với công lao to lớn của Chủ tịch Hồ Chí Minh - vị lãnh tụ thiên tài của Đảng, nhân dân Việt Nam; nhà hoạt động lỗi lạc của phong trào Cộng sản và công nhân quốc tế; người đã cống hiến, hy sinh trọn đời cho sự nghiệp giải phóng dân tộc, đấu tranh cho hòa bình, hạnh phúc của dân tộc Việt Nam và nhân dân thế giới.

Tự hào là quê hương Chủ tịch Hồ Chí Minh, Đảng bộ, chính quyền, nhân dân tỉnh Nghệ An quyết tâm vượt qua mọi khó khăn, thách thức, tiếp tục xây dựng địa phương ngày càng phát triển, giàu đẹp, văn minh, đời sống vật chất và tinh thần của người dân được nâng lên.

Trước đó, sáng 17/5, Đoàn đại biểu Bộ Tư lệnh Quân khu 4 do Trung tướng Hà Thọ Bình, Tư lệnh Quân khu và Trung tướng Trần Võ Dũng, Chính ủy Quân khu dẫn đầu đã đến dâng hoa, dâng hương tưởng niệm Chủ tịch Hồ Chí Minh, các liệt sỹ tại Khu di tích lịch sử Quốc gia "Địa điểm lưu niệm Chủ tịch Hồ Chí Minh về thăm Quân khu 4" trong khuôn viên Bảo tàng Quân khu 4, ở thành phố Vinh (Nghệ An).

Dịp này, nhiều đoàn đại biểu các đơn vị, địa phương, nhân dân trong và ngoài tỉnh Nghệ An đã đến dâng hoa, dâng hương tại Khu Di tích Quốc gia đặc biệt Kim Liên, bày tỏ lòng thành kính đối với Chủ tịch Hồ Chí Minh.

Nguyễn Văn Nhật

(TTXVN)

Có thể bạn quan tâm