Kỷ niệm 74 năm Ngày thành lập Quân đội nhân dân Việt Nam:

Công bố kỷ lục Việt Nam bộ sách thư pháp về đại tướng Võ Nguyên Giáp

Công bố kỷ lục Việt Nam bộ sách thư pháp về đại tướng Võ Nguyên Giáp
Sách thư pháp về đại tướng Võ Nguyên Giáp là cuốn sách lớn nhất Việt Nam, có bìa gỗ gõ đỏ dài 2,04m, rộng 1,36m, cao 0,48m và nặng hơn 500kg. Trên bìa có chân dung đại tướng Võ Nguyên Giáp có kích thước 0,5m x 0,7m, được chạm trổ 3D, dát vàng 24k. Sách có 250 trang làm bằng vải canvat ép 5 lớp keo, viết bằng mực tàu và acrylic, nội dung xoay quanh chủ đề về những năm tháng cuộc đời của đại tướng và những hình ảnh khác được chăm chút công phu, tỉ mỉ.
Nhà thư pháp Võ Dương giới thiệu sách thư pháp “Đại tướng của nhân dân Võ Nguyên Giáp - những năm tháng cuộc đời”
Nhà thư pháp Võ Dương giới thiệu sách thư pháp “Đại tướng của nhân dân Võ Nguyên Giáp - những năm tháng cuộc đời”
Tác giả kỷ lục Việt Nam vừa được xác lập - nhà thư pháp Võ Dương chia sẻ: Do nhân duyên, anh vô tình bắt gặp quyển sách về đại tướng Võ Nguyên Giáp tại Nhà xuất Bản Trẻ, rồi quyết tâm dành thời gian suốt hai năm để thực hiện tác phẩm “Đại tướng của nhân dân Võ Nguyên Giáp - những năm tháng cuộc đời”. Đây là tác phẩm gỗ, bên trong quyển sách được xen kẽ 5 tác phẩm đặc biệt là tranh đá quý, sơn dầu về đại tướng, Bác Hồ, Pháo đài Điện Biên Phủ…
Một số trang sách thư pháp “Đại tướng của nhân dân Võ Nguyên Giáp - những năm tháng cuộc đời”
Một số trang sách thư pháp “Đại tướng của nhân dân Võ Nguyên Giáp - những năm tháng cuộc đời”
Một số trang sách thư pháp “Đại tướng của nhân dân Võ Nguyên Giáp - những năm tháng cuộc đời”

Tác phẩm như thay cho lời tri ân sâu sắc của người dân đến các vị tướng, các vị anh hùng; đồng thời, giúp chúng ta ôn lại những năm tháng đầy khí phách hào hùng của đại tướng, tính nhân văn và truyền thống yêu nước của dân tộc. Sau các đợt triển lãm, tác giả sẽ tặng quyển sách về quê hương của đại tướng Võ Nguyên Giáp. Hiện tác giả đang lập hồ sơ đăng ký xác lập kỷ lục thế giới.
Một số tác phẩm tranh, ảnh được trưng bày tại đường sách Nguyễn Van Bình
Một số tác phẩm tranh, ảnh được trưng bày tại đường sách Nguyễn Van Bình
Một số tác phẩm tranh, ảnh được trưng bày tại đường sách Nguyễn Van Bình
Một số tác phẩm tranh, ảnh được trưng bày tại đường sách Nguyễn Van Bình

Bên cạnh việc công bố sách thư pháp “Đại tướng của nhân dân Võ Nguyên Giáp - những năm tháng cuộc đời” bằng chữ Việt xác lập kỷ lục Việt Nam, tại đường sách Nguyễn Văn Bình còn diễn ra nhiều hoạt động ý nghĩa như: triển lãm tranh, ảnh các vị tướng Việt Nam; triển lãm sách về các tướng lĩnh Quân đội nhân dân Việt Nam và chương trình giao lưu giữa độc giả với cựu chiến binh..., diễn ra đến hết ngày 23/12/2018/.
Yến Thanh/Báo ảnh Dân tộc và Miền núi
 
Nhà thư pháp Võ Dương tên thật là Võ Hồng Dương, sinh năm 1981 tại Quảng Nam, chuyên gia viết thư pháp chữ Việt và tranh thủy mặc trên mọi chất liệu, hiện đang công tác Cảng Hàng Không Quốc tế Tân Sơn Nhất. Anh đã tham gia viết thư pháp hơn 15 năm và đã hoàn thành hơn 500 tác phẩm, hơn 15.000 sản phẩm liên quan đến thư pháp; tham gia và tổ chức hơn 50 cuộc triển lãm trên toàn quốc.

Từ năm 2008 đến nay, anh đã sáng lập và tổ chức Phố Ông Đồ ở Cung Văn hóa lao động Thành phố Hồ Chí Minh; tham gia giảng dạy thư pháp miễn phí tại Cung Văn hóa Lao động Thành phố Hồ Chí Minh từ 2008 đến 2010 và chùa Thiên Chánh (quận Tân Phú) từ 2012 - 2017. Qua đó, hướng dẫn cho hơn 2.000 học viên thư pháp. Hiện, anh đang dạy thư pháp miễn phí tại chùa chùa Giác Ngộ (Thành phố Hồ Chí Minh).
Báo ảnh Dân tộc và Miền núi/TTXVN

Có thể bạn quan tâm