Kỷ niệm 64 năm Ngày Thầy thuốc Việt Nam: Người “đánh thức” tiềm năng cây thuốc Việt

Kỷ niệm 64 năm Ngày Thầy thuốc Việt Nam: Người “đánh thức” tiềm năng cây thuốc Việt
TS Trần Đức Dũng với đam mê nghiên cứu loài dược liệu quý Ưng Bất Bạc. Ảnh : dantri.com.vn
TS Trần Đức Dũng với đam mê nghiên cứu loài dược liệu quý Ưng Bất Bạc.
Ảnh : 
dantri.com.vn
Tiến sĩ Trần Đức Dũng sinh ra và lớn lên tại xã Hồng Long (huyện Nam Đàn, Nghệ An) trong một gia đình có ba đời làm nghề bốc thuốc Nam. Niềm say mê chữa bệnh từ cây cỏ quanh nhà đã ăn sâu vào tiềm thức anh từ thuở ấu thơ. Những ngày theo ông, cha vào rừng tìm cây thuốc đã khiến của anh thấm dần về tác dụng vô giá của những cây thuốc Nam. Chứng kiến một loài cây dại mọc nhiều ở vùng Nam Đàn cótên gọi là “ưng bất bạc” được người dân dùng để giải rượu, trị mụn nhọt, loét lở đã thôi thúc chàng sinh viên Trường Đại học Dược Hà Nội nghiên cứu về loại cây này một cách bài bản để có thể giúp ích cho nhân dân. Theo y văn cổ của Việt Nam, ưng bất bạc có vị cay, đắng, tính ấm, quy vào các kinh can, tỳ, vị. Ưng bất bạc có công năng: trừ phong, lợi thấp, hoạt huyết thông lạc, lợi niệu, tiêu thũng; dùng để chữa trị các chứng viêm gan vàng da, viêm gan mạn tính, vàng da phù thũng, thận viêm phù thũng… Tốt nghiệp đại học năm 2003, chàng cử nhân dược chọn Đài Loan làm nơi hiện thực hóa những dự định của mình. Theo anh Dũng, nền y học nơi đây vừa kế thừa những tinh hoa của y học cổ truyền phương Bắc lại có những kỹ thuật hiện đại, tiên tiến nhất về chiết xuất dược liệu. 10 năm bôn ba nơi xứ người, vừa học tiếng, làm thêm để có tiền trang trải cuộc sống và không quên dành thời gian, tâm sức cho việc nghiên cứu cây dược liệu ưng bất bạc. Anh Trần Đức Dũng chia sẻ: “Thời gian đầu ở xứ người cuộc sống vô cùng vất vả khiến tôi đôi lúc nản chí, muốn buông xuôi. Tôi lăn lộn đủ nghề để kiếm sống như chạy bàn, dạy tiếng Việt cho người bản địa, giám sát công trình. Công việc nghiên cứu khoa học đầy nguy hiểm khi hàng ngày phải tiếp xúc với các mẫu bệnh phẩm, tế bào ung thư. Thế nhưng, mọi khó khăn đều tan biến khi đề tài nghiên cứu của tôi được người thầy trực tiếp hướng dẫn vô cùng hoan nghênh”. Sau 10 năm nghiên cứu cùng các chuyên gia hàng đầu tại Đài Loan, dược sĩ Trần Đức Dũng công bố ba đề tài nghiên cứu về hiệu quả của ưng bất bạc trên tế bào gan, đã được đăng tải trên các tạp chí khoa học quốc tế uy tín. Trong đó có một đề tài được bình chọn xuất sắc, được cấp bằng sáng chế của Mỹ và Đài Loan với công nghệ chiết xuất ưu việt. Các chuyên gia hàng đầu về gan mật đánh giá rằng đây sẽ là hướng đi mới trong phát triển các sản phẩm chất lượng cao từ dược liệu Việt trong phục hồi và bảo vệ tế bào gan, duy trì sức khỏe đường dài của gan. Luận án tiến sĩ “Nghiên cứu ưng bất bạc và thành phần Diosmin có tác dụng ức chế sự sinh trưởng, di căn và hủy diệt tế bào ung thư gan HA22T trên thể invitro, invivo” của anh được đánh giá loại xuất sắc. Năm 2012, nghiên cứu của Tiến sĩ Trần Đức Dũng được thẩm định và đăng ký độc quyền tại Mỹ và Đài Loan. Với dự án bảo tồn dược liệu quý ngàn năm ưng bất bạc, Tiến sĩ Trần Đức Dũng đã  chuyển giao công nghệ chiết xuất hoạt chất từ ưng bất bạc được Mỹ cấp bằng sáng chế cho Công ty Cổ phần Dược Mỹ phẩm CVI để sản xuất thành công sản phẩm Heposal giúp phục hồi và bảo vệ tế bào gan, dùng tốt cho các trường hợp mắc các bệnh lý về gan như nhiễm virus viêm ga B,C thể hoạt động và không hoạt động, men gan cao, gan nhiễm mỡ, xơ gan… Quyết định đó một phần để người dân trên quê hương anh có cơ hội phát triển nghề trồng và cung ứng dược liệu sạch, nâng cao đời sống cho bà con nông dân. Đồng thời, cũng là cách để các bệnh nhân mắc các bệnh lý về gan có cơ hội tiếp cận với nguồn dược liệu mới, mang lại sản phẩm chất lượng cao, chi phí hợp lý để chăm sóc bảo vệ lá gan người Việt và hướng tới việc xuất khẩu ra các thị trường quốc tế. Tháng 7/2013 đến nay Trần Đức Dũng chọn Hà Tĩnh làm quê hương thứ hai để lập nghiệp và xây dựng tổ ấm. Công tác tại Công ty cổ phần Dược Hà Tĩnh đã hơn 5 năm, anh luôn được đồng nghiệp và lãnh đạo đánh giá cao vì những cống hiến và sáng tạo của mình. Trần Đức Dũng cùng các đồng nghiệp tại Công ty cổ phần Dược Hà Tĩnh đã sáng tạo ra những sản phẩm điều chế từ thảo dược tự nhiên, được nhiều người tiêu dùng tin tưởng, lựa chọn như: Viên ngậm thông phế Hadiphar, nước tắm sản phụ Diệu nương, dung dịch vệ sinh phụ nữ Sắc phụ hương… Trong thời gian tới Tiến sĩ Trần Đức Dũng đang có ý tưởng điều chế các loại dược liệu giúp điều trị ung thư đại tràng và nhức xương khớp.
Hoàng Ngà

Có thể bạn quan tâm