Kỷ niệm 60 năm Ngày truyền thống Bộ đội Biên phòng:

Xây dựng nền Biên phòng toàn dân ở huyện biên giới Tràng Định

Xây dựng nền Biên phòng toàn dân ở huyện biên giới Tràng Định
Bộ đội biên phòng Đồn Biên phòng Pò Mã tuần tra bảo vệ đường biên cột mốc. Ảnh: baolangson.vn
Bộ đội biên phòng Đồn Biên phòng Pò Mã tuần tra bảo vệ đường biên cột mốc. Ảnh: baolangson.vn
Chủ tịch UBND huyện Tràng Định Lý Văn Lâm cho biết: cấp ủy, chính quyền địa phương luôn tích cực phối hợp chặt chẽ với cán bộ, chiến sĩ Đồn Biên phòng Bình Nghi và Đồn Biên phòng Pò Mã trao đổi thông tin liên quan đến chủ quyền lãnh thổ, an ninh biên giới quốc gia, trật tự an toàn xã hội... Qua đó, thống nhất chủ trương, biện pháp lãnh đạo, chỉ đạo đúng quy chế, quy định để giải quyết kịp thời vụ việc nảy sinh trên biên giới. Thực hiện Chỉ thị của Thủ tướng Chính phủ về việc tổ chức phong trào Toàn dân tham gia bảo vệ chủ quyền lãnh thổ, an ninh biên giới quốc gia trong tình hình mới, đến nay trên địa bàn có 110 hộ dân có đất canh tác giáp biên và 65 tổ an ninh ký kết phối hợp với Bộ đội Biên phòng trong quản lý, bảo vệ đường biên, cột mốc và giữ gìn an ninh trật tự khu vực biên giới. Hàng năm, nhân dịp kỷ niệm Ngày Biên phòng toàn dân 3/3, cấp ủy, chính quyền các cấp luôn đẩy mạnh hoạt động tuyên truyền, nâng cao trách nhiệm của mọi tầng lớp nhân dân đối với nhiệm vụ bảo vệ chủ quyền lãnh thổ, biên giới quốc gia. Cùng với đó là tích cực tham gia xây dựng khu vực biên giới vững mạnh toàn diện; tổ chức thăm hỏi, động viên cán bộ, chiến sĩ Bộ đội Biên phòng đoàn kết, gắn bó với đồng bào nhân dân khu vực biên giới… Chủ tịch UBND xã Đội Cấn, huyện Tràng Định Vi Văn Nghiệp cho biết: Ngày hội Biên phòng toàn dân hàng năm được nhân dân nơi đây coi như ngày hội truyền thống của xã. Do vậy, đồng bào các dân tộc sinh sống trên địa bàn rất phấn khởi, tham gia nhiệt tình. Các hoạt động thiết thực của “Ngày hội Biên phòng toàn dân” góp phần nâng cao nhận thức cho cấp ủy, chính quyền và nhân dân về chủ quyền biên giới quốc gia. Thượng tá Đào Văn Trường, Bí thư Đảng ủy, Chính trị viên Đồn Biên phòng Pò Mã cho biết, hàng năm, vào dịp này, đơn vị luôn tích cực tham mưu, phối hợp với cấp ủy, chính quyền các xã biên giới tổ chức Ngày hội Biên phòng toàn dân gắn với lễ hội truyền thống trên địa bàn bảo đảm thiết thực, vui tươi, lành mạnh. Nhiều nội dung hoạt động phong phú được tổ chức như: Ôn lại truyền thống của Bộ đội Biên phòng, truyền thống xây dựng và bảo vệ biên giới của Đảng bộ, chính quyền và nhân dân các dân tộc nơi biên giới; thi tìm hiểu pháp luật, tổ chức trò chơi dân gian truyền thống; biểu dương, khen thưởng tập thể, cá nhân có thành tích xuất sắc trong phong trào bảo vệ đường biên, cột mốc, giữ gìn an ninh trật tự khu vực biên giới… Bằng những việc làm thiết thực, hiệu quả, cấp ủy, chính quyền các cấp và đồng bào các dân tộc trên địa bàn huyện Tràng Định đã cùng với lực lượng Bộ đội Biên phòng xây dựng nền Biên phòng toàn dân vững mạnh, góp phần bảo vệ vững chắc chủ quyền an ninh biên giới quốc gia.
Thái Thuần

Có thể bạn quan tâm