Kỷ niệm 50 năm Ngày Giải phóng huyện miền núi Ba Tơ

Kỷ niệm 50 năm Ngày Giải phóng huyện miền núi Ba Tơ

Sáng 29/10, tại Trung tâm Văn hóa và Giáo dục cộng đồng huyện Ba Tơ, UBND tỉnh Quảng Ngãi tổ chức Lễ kỷ niệm 50 năm Ngày Giải phóng huyện Ba Tơ (30/10/1972-30/10/2022).

Tại buổi lễ, các đại biểu đã ôn lại truyền thống đấu tranh anh dũng của nhân dân Ba Tơ trong suốt chiều dài lịch sử. Từ sau ngày giải phóng đến nay, Đảng bộ, quân và dân huyện Ba Tơ tiếp tục phát huy chủ nghĩa anh hùng cách mạng, phấn đấu vượt qua rất nhiều khó khăn, không ngừng vươn lên, đạt được nhiều thành tựu to lớn trong sự nghiệp xây dựng và bảo vệ Tổ quốc. Tuy có điểm xuất phát thấp, kết cấu hạ tầng yếu kém nhưng đến nay, huyện Ba Tơ đã có bước chuyển mình ngoạn mục, cơ sở hạ tầng kinh tế - xã hội được tăng cường, đời sống nhân dân từng bước được cải thiện.

Kỷ niệm 50 năm Ngày Giải phóng huyện miền núi Ba Tơ ảnh 1Phó Chủ tịch Thường trực UBND tỉnh Trần Hoàng Tuấn phát biểu tại buổi lễ. Ảnh: Đinh Hương – TTXVN

Kinh tế của huyện có bước tăng trưởng rõ nét, giá trị sản xuất bình quân đầu người năm 2021 đạt 38,02 triệu đồng/người/năm, tăng 1,5 lần so với năm 2015 (năm 2015 là 24,71 triệu đồng/ người/năm). Tính đến năm 2022, tổng giá trị sản xuất (giá so sánh năm 2010) là 956,41 tỷ đồng, đạt 50,66% kế hoạch; tăng 10,53% so với cùng kỳ năm 2021. Trong đó, nông nghiệp là 543,86 tỷ đồng, đạt 56,04% kế hoạch, tăng 8,92% so với cùng kỳ năm 2021; công nghiệp - xây dựng là 271,3 tỷ đồng, đạt 42,57% kế hoạch, tăng 12,69% so với cùng kỳ năm 2021; thương mại - dịch vụ là 141,25 tỷ đồng, đạt 50,45% kế hoạch, tăng 12,8% so với cùng kỳ năm 2021. Toàn huyện có 2 xã đạt chuẩn nông thôn mới; 14/49 trường trường đạt chuẩn quốc gia. Mạng lưới y tế cơ sở từng bước được củng cố về số lượng và chất lượng. Các chính sách an sinh xã hội, đền ơn đáp nghĩa được thực hiện thường xuyên…

Phát biểu tại buổi lễ, Phó Chủ tịch Thường trực UBND tỉnh Trần Hoàng Tuấn, nhấn mạnh: Chiến thắng Giải phóng Ba Tơ là niềm tự hào của quê hương Quảng Ngãi, là ngọn lửa thiêng bất diệt, soi sáng, thôi thúc mọi người dân tiếp tục tiến bước xây dựng và bảo vệ quê hương, đất nước. Tự hào về những kết quả đạt được, kế thừa, phát huy truyền thống anh hùng, thay mặt Tỉnh ủy, HĐND, UBND, Ủy ban Mặt trận Tổ quốc Việt Nam tỉnh Quảng Ngãi, Phó Chủ tịch Thường trực UBND tỉnh Trần Hoàng Tuấn kêu gọi toàn thể cán bộ, đảng viên, quân và dân Quảng Ngãi phát huy truyền thống yêu nước, tiếp tục nâng cao năng lực lãnh đạo, sức chiến đấu của tổ chức Đảng và đội ngũ cán bộ đảng viên; phát huy sức mạnh của cả hệ thống chính trị, khối đại đoàn kết toàn dân nhằm thực hiện tốt chủ trương, nghị quyết của Đảng, chính sách, pháp luật của Nhà nước; nhiệm vụ chính trị của địa phương.

Kỷ niệm 50 năm Ngày Giải phóng huyện miền núi Ba Tơ ảnh 2Thủ tướng Chính phủ đã tặng Bằng khen cho Nhân dân và cán bộ huyện Ba Tơ. Ảnh: Đinh Hương – TTXVN

Ông cũng mong muốn toàn tỉnh tranh thủ khai thác mọi tiềm năng và lợi thế để đẩy nhanh hơn nữa tốc độ phát triển kinh tế, xây dựng nông thôn mới, tiếp tục hoàn thiện kết cấu hạ tầng; thực hiện có kết quả công tác giảm nghèo và giải quyết việc làm, không ngừng nâng cao đời sống vật chất, tinh thần cho nhân dân. Đồng thời, toàn tỉnh giữ vững ổn định an ninh chính trị và trật tự an toàn xã hội; đảm bảo phát triển kinh tế - xã hội theo hướng nhanh, bền vững; góp phần thực hiện tốt các nhiệm vụ Nghị quyết Đại hội Đảng bộ tỉnh lần thứ XX đề ra, quyết tâm đưa tỉnh tiến vững chắc trên con đường công nghiệp hóa – hiện đại hóa, thực hiện thắng lợi mục tiêu “dân giàu, nước mạnh, dân chủ, công bằng, văn minh.

Nhân kỷ niệm 50 năm Ngày Giải phóng huyện Ba Tơ, Thủ tướng Chính phủ đã tặng Bằng khen cho nhân dân và cán bộ huyện Ba Tơ đã có thành tích xuất sắc trong công tác, góp phần vào sự nghiệp xây dựng Chủ nghĩa xã hội và bảo vệ Tổ quốc. UBND tỉnh Quảng Ngãi tặng Bằng khen cho 7 tập thể và 11 cá nhân có thành tích trong quá trình xây dựng và phát triển huyện Ba Tơ.

Kỷ niệm 50 năm Ngày Giải phóng huyện miền núi Ba Tơ ảnh 3Chủ tịch UBND tỉnh Quảng Ngãi tặng Bằng khen cho 7 tập thể. Ảnh: Đinh Hương – TTXVN

Dịp này, Mặt trận Tổ quốc Việt Nam tỉnh, các doanh nghiệp, nhà tài trợ đã trao tặng 38 ngôi nhà tình nghĩa, đại đoàn kết, trị giá 2,7 tỷ đồng; Đoàn Bộ Tư lệnh Quân khu V đã về thăm, khám chữa bệnh, cấp thuốc, tặng xe đạp, biểu diễn văn nghệ, tặng quà cho các gia đình chính sách với tổng số tiền trên 300 triệu đồng. Ông Tô Dũng, Chủ tịch Hội đồng quản trị Công ty Xuân Cầu, thành phố Hà Nội tặng 5 ngôi nhà tình nghĩa cho các gia đình chính sách huyện Ba Tơ, mỗi ngôi nhà trị giá 100 triệu đồng.

Đinh Hương

(TTXVN)

Có thể bạn quan tâm