Kỷ niệm 30 năm ngày thành lập Hội Nhà báo tỉnh Hà Giang

Phó Chủ tịch Thường trực Hội Nhà báo Việt Nam Nguyễn Đức Lợi trao tặng lẵng hoa chúc mừng 30 năm Ngày thành lập Hội Nhà báo Hà Giang. Ảnh: Minh Tâm-TTXVN
Phó Chủ tịch Thường trực Hội Nhà báo Việt Nam Nguyễn Đức Lợi trao tặng lẵng hoa chúc mừng 30 năm Ngày thành lập Hội Nhà báo Hà Giang. Ảnh: Minh Tâm-TTXVN

Ngày 12/7, Hội Nhà báo tỉnh Hà Giang tổ chức lễ kỷ niệm 30 năm ngày thành lập (13/7/1992 - 13/7/2022). Dự buổi lễ có lãnh đạo Hội Nhà báo Việt Nam; Thường trực Tỉnh ủy, UBND tỉnh Hà Giang; lãnh đạo một số sở, ban, ngành, đoàn thể; nguyên lãnh đạo tỉnh và đông đảo hội viên Hội Nhà báo tỉnh Hà Giang.

Kỷ niệm 30 năm ngày thành lập Hội Nhà báo tỉnh Hà Giang ảnh 1Lãnh đạo tỉnh Hà Giang tặng lẵng hoa chúc mừng 30 năm Ngày thành lập Hội Nhà báo Hà Giang. Ảnh: Minh Tâm-TTXVN

Ông Lê Trọng Lập, Chủ tịch Hội Nhà báo tỉnh Hà Giang nêu rõ: Hòa cùng dòng chảy của lịch sử báo chí cách mạng Việt Nam, 30 năm qua, Hội Nhà báo tỉnh Hà Giang không ngừng phát triển. Khi mới thành lập, Hội mới chỉ có 28 hội viên, trải qua 4 kỳ Đại hội, hiện nay Hội đã có gần 160 hội viên. Có thể khẳng định rằng, “ngôi nhà chung” của những người làm báo Hà Giang ngày một lớn mạnh, là nơi đoàn kết, tập hợp, rèn luyện bản lĩnh chính trị, nghiệp vụ, đạo đức nghề nghiệp của những người làm báo, đội ngũ ngày càng đông đảo, chất lượng ngày một nâng cao.

Kỷ niệm 30 năm ngày thành lập Hội Nhà báo tỉnh Hà Giang ảnh 2Phó Chủ tịch Thường trực Hội Nhà báo Việt Nam Nguyễn Đức Lợi trao tặng lẵng hoa chúc mừng 30 năm Ngày thành lập Hội Nhà báo Hà Giang. Ảnh: Minh Tâm-TTXVN

Phát biểu tại buổi lễ Phó Chủ tịch Thường trực Hội Nhà báo Việt Nam Nguyễn Đức Lợi đã ghi nhận, biểu dương nỗ lực không ngừng của những người làm báo tỉnh và Hội Nhà báo tỉnh Hà Giang đồng thời mong muốn, cấp ủy, chính quyền, các cơ quan, đơn vị trong tỉnh thường xuyên quan tâm lãnh, chỉ đạo, tạo điều kiện thuận lợi cho hoạt động báo chí.

Kỷ niệm 30 năm ngày thành lập Hội Nhà báo tỉnh Hà Giang ảnh 3Phó Chủ tịch Thường trực Hội Nhà báo Việt Nam Nguyễn Đức Lợi trao Kỷ niệm chương “Vì sự nghiệp báo chí Việt Nam” cho Phó Chủ tịch UBND tỉnh Hà Giang Trần Đức Quý. Ảnh: Minh Tâm-TTXVN

Phó Chủ tịch Thường trực Hội Nhà báo Việt Nam tin tưởng, cùng với báo giới cả nước, đội ngũ những người làm báo Hà Giang luôn noi gương các bậc làm báo tiền bối, viết tiếp trang sử vẻ vang của báo chí cách mạng Việt Nam, phấn đấu hoàn thành tốt sứ mệnh được Đảng, Nhà nước, nhân dân giao phó. Hội Nhà báo Việt Nam sẽ luôn ủng hộ, tạo điều kiện tốt nhất để Hội Nhà báo tỉnh Hà Giang ngày một lớn mạnh, thực sự là nơi kết nối với các cấp Hội, giới báo chí hướng về “Ngôi nhà chung” của hơn 21.000 hội viên cả nước.

Kỷ niệm 30 năm ngày thành lập Hội Nhà báo tỉnh Hà Giang ảnh 4Phó Chủ tịch UBND tỉnh Hà Giang Trần Đức Quý trao Bằng khen của UBND tỉnh Hà Giang cho các tập thể, cá nhân. Ảnh: Minh Tâm-TTXVN

Tại buổi lễ, Hội Nhà báo Việt Nam tặng Kỷ niệm chương Vì sự nghiệp báo chí Việt Nam cho 5 lãnh đạo tỉnh Hà Giang. Đồng thời, UBND tỉnh Hà Giang trao tặng Bằng khen cho 4 tập thể, 10 cá nhân vì đã có thành tích xuất sắc, đóng góp cho công tác Hội Nhà báo và báo chí tỉnh Hà Giang.

Minh Tâm

(TTXVN)

Có thể bạn quan tâm