KonTum: Phát huy sức mạnh đoàn kết dân tộc, giúp người dân thoát nghèo

Bí thư Tỉnh uỷ Kon Tum Dương Văn Trang phát biểu chỉ đạo tại Ngày hội Đại đoàn kết toàn dân tộc của làng Đăk Dơn (xã Măng Ri, huyện Tu Mơ Rông). Ảnh: Khoa Chương – TTXVN
Bí thư Tỉnh uỷ Kon Tum Dương Văn Trang phát biểu chỉ đạo tại Ngày hội Đại đoàn kết toàn dân tộc của làng Đăk Dơn (xã Măng Ri, huyện Tu Mơ Rông). Ảnh: Khoa Chương – TTXVN

Nhân kỷ niệm 91 năm Ngày truyền thống Mặt trận Tổ quốc Việt Nam (18/11/1930-18/11/2021), ngày 17/11, Bí thư Tỉnh ủy Kon Tum Dương Văn Trang cùng Đoàn công tác đã đến tham dự Ngày hội Đại đoàn kết toàn dân tộc tại làng Đăk Dơn (xã Măng Ri, huyện Tu Mơ Rông).

KonTum: Phát huy sức mạnh đoàn kết dân tộc, giúp người dân thoát nghèo ảnh 1Bí thư Tỉnh uỷ Kon Tum Dương Văn Trang phát biểu chỉ đạo tại Ngày hội Đại đoàn kết toàn dân tộc của làng Đăk Dơn (xã Măng Ri, huyện Tu Mơ Rông). Ảnh: Khoa Chương – TTXVN

Phát biểu tại Ngày hội, Bí thư Tỉnh ủy Kon Tum Dương Văn Trang nhấn mạnh, làng Đăk Dơn nói riêng và xã Măng Ri nói chung là căn cứ cách mạng của Kon Tum qua các thời kỳ, người dân nơi đây đã chiến đấu kiên cường trong cuộc kháng chiến chống Mỹ, cứu nước. “Xã Măng Ri là có khí hậu lạnh, phù hợp với việc trồng và phát triển cây cà phê, dược liệu, nhất là Sâm Ngọc Linh. Chính quyền huyện Tu Mơ Rông cần phát huy hơn nữa thế mạnh của địa phương, vận động nhân dân tham gia trồng sâm dây và phát triển thêm mô hình liên kết giữa người dân với Công ty Cổ phần Sâm Ngọc Linh Kon Tum để có một hướng đi bền vững, tăng cao thu nhập. Cùng với ý chí vươn lên của nhân dân, Đảng ủy, chính quyền xã Măng Ri nỗ lực lãnh đạo, chỉ đạo địa phương phát triển tương xứng với tiềm năng, thế mạnh vùng”, Bí thư Tỉnh ủy Dương Văn Trang nhấn mạnh.

KonTum: Phát huy sức mạnh đoàn kết dân tộc, giúp người dân thoát nghèo ảnh 2Bí thư Tỉnh uỷ Kon Tum Dương Văn Trang dự lễ trao tặng Nhà tình thương cho hộ nghèo A Ngân (làng Đung, xã Mường Hoong, huyện Đăk Glei). Ảnh: Khoa Chương – TTXVN

Làng Đăk Dơn, xã Măng Ri hiện có 100 hộ, với 349 khẩu; 100% là người đồng bào dân tộc Xơ Đăng đang sinh sống. Số hộ nghèo tại làng là 35 hộ, chiếm 35,71%, còn cao so với mặt bằng chung của toàn xã Măng Ri. Trong năm qua, Ủy ban Mặt trận Tổ quốc Việc Nam các cấp tại huyện Tu Mơ Rông đã chú trọng tuyên truyền, vận động người dân tập trung triển khai thực hiện 5 nội dung của Cuộc vận động “Toàn dân đoàn kết xây dựng nông thôn mới, đô thị văn minh”. Người dân tại làng Đăk Dơn đã mạnh dạn chuyển đổi cơ cấu cây trồng, đầu tư vào trồng các loại cây, vật nuôi có giá trị kinh tế cao phù hợp với điều kiện thổ nhưỡng khí hậu ở địa phương.

KonTum: Phát huy sức mạnh đoàn kết dân tộc, giúp người dân thoát nghèo ảnh 3Phó Chủ tịch UBND tỉnh Kon Tum Nguyễn Hữu Tháp trao tặng quà cho các cá nhân, gia đình tiêu biểu của làng Đăk Dơn (xã Măng Ri, huyện Tu Mơ Rông). Ảnh: Khoa Chương – TTXVN

Nhờ đó, tổng đàn gia súc của làng Đăk Dơn đã đạt trên 260 con; diện tích cà phê hơn 17 ha; sâm dây hơn 2,5 ha và làng đã xây dựng được 1 mô hình liên kết trồng Sâm Ngọc Linh với Công ty Cổ phần Sâm Ngọc Linh Kon Tum với hơn 70 hộ tham gia. Với định hướng phát triển đúng đắn, đời sống của người dân tại làng Đăk Dơn ngày càng được cải thiện, 95% hộ của làng được công nhận Gia đình văn hóa, 70% trong số đó đạt danh hiệu Gia đình văn hóa ba năm liền. Đặc biệt, trong làng không có con em bỏ học giữa chừng. Nhân dân nơi đây luôn chấp hành tốt chủ trương, đường lối của Đảng, chính sách pháp luật của Nhà nước, thực hiện tốt các quy định về nếp sống văn minh, đoàn kết chung sức xây dựng nông thôn mới trên địa bàn.

KonTum: Phát huy sức mạnh đoàn kết dân tộc, giúp người dân thoát nghèo ảnh 4Bí thư Tỉnh uỷ Kon Tum Dương Văn trao tặng quà cho hộ nghèo A Ngân (làng Đung, xã Mường Hoong, huyện Đăk Glei). Ảnh: Khoa Chương – TTXVN

Dịp này, Bí thư Tỉnh ủy cùng Đoàn công tác đã tặng quà cho các cá nhân, gia đình tiêu biểu của làng Đăk Dơn với những đóng góp tích cực trong thực hiện các cuộc vận động và phong trào thi đua yêu nước tại địa phương.

KonTum: Phát huy sức mạnh đoàn kết dân tộc, giúp người dân thoát nghèo ảnh 5Bí thư Tỉnh uỷ Kon Tum Dương Văn Trang trao tặng quà cho hộ nghèo A Ngân (làng Đung, xã Mường Hoong, huyện Đăk Glei). Ảnh: Khoa Chương - TTXVN

Trước đó, sáng 17/11, ông Dương Văn Trang đã đến dự lễ trao tặng Nhà tình thương cho hộ nghèo A Ngân (làng Đung, xã Mường Hoong, huyện Đăk Glei).

Khoa Chương

(TTXVN)

Có thể bạn quan tâm