Kon Tum tăng cường phòng, chống tội phạm qua biên giới

Kon Tum tăng cường phòng, chống tội phạm qua biên giới

Chiều 25/10, Đoàn công tác của Bộ Quốc phòng do Thượng tướng Võ Minh Lương, Thứ trưởng Bộ Quốc phòng, Trưởng Ban chỉ đạo 1389 làm Trưởng đoàn đã kiểm tra công tác phòng, chống tội phạm; phòng, chống ma túy; phòng, chống mua bán người; chống buôn lậu, gian lận thương mại và hàng giả (công tác 1389); xử lý vi phạm hành chính trên địa bàn tỉnh Kon Tum.

Sau khi kiểm tra thực tế tại một số đồn biên phòng, Cửa khẩu Quốc tế Bờ Y và Cột mốc Ngã ba biên giới (xã Pờ Y, huyện Ngọc Hồi, tỉnh Kon Tum), Thượng tướng Võ Minh Lương đánh giá Bộ đội biên phòng tỉnh Kon Tum đã thực hiện tốt công tác 1389 theo các văn bản, chỉ đạo của Chính phủ, Thủ tướng Chính phủ, Ban chỉ đạo 1389 Quốc gia. Bên cạnh đó, phối hợp chặt chẽ với Ban Chỉ đạo 138, 389 của tỉnh Kon Tum để ban hành các văn bản và triển khai đồng bộ các nhiệm vụ trong công tác.

Kon Tum tăng cường phòng, chống tội phạm qua biên giới ảnh 1Thứ trưởng Bộ Quốc phòng Võ Minh Lương phát biểu tại buổi làm việc. Ảnh: Dư Toán – TTXVN

Thứ trưởng Võ Minh Lương nhấn mạnh, Kon Tum có đường biên giới dài, vị trí đặc biệt Ngã ba Đông Dương, nên cần có sự phối hợp chặt chẽ với chính quyền các địa phương, với lực lượng nước bạn, không để khe hở cho các đối tượng vận chuyển hàng lậu, hàng cấm qua biên giới. Đặc biệt, trên tuyến biên giới của Kon Tum chủ yếu là nơi sinh sống của cộng đồng bà con dân tộc thiểu số với trình độ nhận thức còn nhiều hạn chế, đời sống khó khăn nên dễ bị các đối tượng dụ dỗ tham gia vào đường dây buôn lậu. Bộ Chỉ huy Bộ đội biên phòng tỉnh Kon Tum cần tăng cường công tác tuyên truyền, đổi mới phương pháp tuyên truyền cho người dân; phối hợp với chính quyền địa phương có giải pháp nâng cao đời sống, nhận thức cho nhân dân, từ đó giảm tình trạng buôn lậu qua biên giới.

Kon Tum tăng cường phòng, chống tội phạm qua biên giới ảnh 2Thứ trưởng Bộ Quốc phòng Võ Minh Lương biểu dương và tặng quà cho Bộ đội biên phòng tỉnh Kon Tum. Ảnh: Dư Toán - TTXVN

Riêng đối với Ia Tơi (huyện Ia H’Drai), Pờ Y (huyện Ngọc Hồi) là hai xã trọng tâm, trọng điểm của các loại tội phạm, cần tăng cường công tác phòng, chống buôn lậu, nhất là trong thời điểm giáp Tết Nguyên đán.

Xuất phát từ tình hình đặc điểm của tỉnh, Thứ trưởng Võ Minh Lương yêu cầu Bộ Chỉ huy Bộ đội biên phòng tỉnh Kon Tum cần phối hợp với các tỉnh bạn và các địa phương trong tỉnh để nhận định, phân tích các nhóm đối tượng, tội phạm, xây dựng phương án tác chiến. Các đồn biên phòng cần nắm chắc tình hình ở địa bàn để báo cáo, tham mưu cho Bộ Chỉ huy đề ra phương hướng, giải pháp; khắc phục hạn chế trong công tác phối hợp với các lực lượng.

Theo Đại tá Lê Minh Chính, Chính ủy Bộ Chỉ huy Bộ đội biên phòng tỉnh Kon Tum, từ đầu năm 2021 đến nay, Bộ đội Biên phòng tỉnh đã đấu tranh thành công 9 chuyên án, bắt giữ, xử lý 14 đối tượng; trong đó có 6 chuyên án về ma túy với 11 đối tượng, 2 bánh heroin, 6,8kg ma túy tổng hợp dạng đá; 1 chuyên án về vận chuyển pháo với 2 đối tượng, 184 kg pháo; 1 chuyên án về mua bán người, giải cứu thành công một nạn nhân từ Campuchia; 1 chuyên án về xuất nhập cảnh, bắt giữ 1 đối tượng.

Bộ đội Biên phòng tỉnh Kon Tum đã đấu tranh thành công 16 vụ án, bắt giữ 16 đối tượng, trong đó có 4 vụ án tội phạm ma túy, bắt giữ 5 đối tượng, 1,335 g Heroin, 49 viên ma túy tổng hợp, 4,175 g Ketamine; 8 vụ vận chuyển hàng cấm qua biên giới, bắt 6 đối tượng, 811,7 kg pháo, 2,3 kg vàng; 2 vụ mua bán, tàng trữ, vận chuyển trái phép vũ khí, vật liệu nổ, bắt 2 đối tượng, 99,7kg thuốc nổ; 2 vụ xuất cảnh trái phép, bắt giữ 3 đối tượng.

Qua đó, Bộ đội Biên phòng tỉnh Kon Tum khởi tố hình sự đối với 13 vụ án, 16 đối tượng, hoàn chỉnh hồ sơ bàn giao cho các lực lượng chức năng điều tra, xử lý theo quy định. Các lực lượng cũng xử lý vi phạm hành chính 242 vụ với 441 đối tượng, phạt tiền nộp ngân sách Nhà nước gần 2 tỷ đồng.

Dư Toán

(TTXVN)

Có thể bạn quan tâm