Kon Tum tăng cường đảm bảo an toàn giao thông, an ninh trật tự dịp Tết

Lực lượng Cảnh sát giao thông, Cảnh sát cơ động, Cảnh sát trật tự, Công an tỉnh Kon Tum thực hiện nhiệm vụ tuần tra, kiểm soát an toàn giao thông, an ninh trật tự. Ảnh: Dư Toán – TTXVN
Lực lượng Cảnh sát giao thông, Cảnh sát cơ động, Cảnh sát trật tự, Công an tỉnh Kon Tum thực hiện nhiệm vụ tuần tra, kiểm soát an toàn giao thông, an ninh trật tự. Ảnh: Dư Toán – TTXVN

Xác định thời điểm trước, trong và sau Tết Nguyên đán Nhâm Dần 2022 là giai đoạn “nóng” trong công tác phòng, chống các hành vi vi phạm pháp luật, Phòng Cảnh sát giao thông, Công an tỉnh Kon Tum cùng các lực lượng có liên quan đã thực hiện đợt Cao điểm đảm bảo trật tự an toàn giao thông, trật tự xã hội. Từ 15/12/2021 đến nay, lực lượng chức năng đã xử lý trên 2.000 trường hợp vi phạm, góp phần đảm bảo cho người dân trên địa bàn tỉnh đón năm mới bình yên, hạnh phúc.

Kon Tum tăng cường đảm bảo an toàn giao thông, an ninh trật tự dịp Tết ảnh 1Lực lượng Cảnh sát giao thông, Công an tỉnh Kon Tum thực hiện nhiệm vụ trong đợt Cao điểm trước, trong và sau Tết Nguyên đán Nhâm Dần 2022. Ảnh: Dư Toán – TTXVN

Theo Thượng tá Nguyễn Xuân Hướng, Phó trưởng phòng Cảnh sát giao thông, Công an tỉnh Kon Tum, thực hiện kế hoạch của Cục Cảnh sát giao thông và Công an tỉnh, Phòng Cảnh sát giao thông, Công an tỉnh Kon Tum đã thực hiện đợt Cao điểm bảo đảm trật tự an toàn giao thông, trật tự xã hội trong dịp Tết Nguyên đán Nhâm Dần và các Lễ hội đầu năm mới.

“Để thực hiện tốt nhiệm vụ được giao, Phòng Cảnh sát giao thông, Công an tỉnh Kon Tum đã thực hiện tốt từ khâu chuẩn bị, tổ chức điều tra cơ bản, khảo sát, rà soát, nắm tình hình, xác định các tuyến, địa bàn trọng điểm; đồng thời, xác định các đối tượng cần tập trung đấu tranh, xử lý, chủ động kiểm tra, rà soát, sẵn sàng về trang, thiết bị nghiệp vụ, phương tiện, máy móc, công cụ hỗ trợ,… nhằm giữ vững an ninh trật tự, an toàn giao thông; kiềm chế, làm giảm tai nạn giao thông, không để xảy ra đua xe trái phép, ùn tắc giao thông và các tình huống, sự cố bất ngờ trên các tuyến giao thông”, Thượng tá Nguyễn Xuân Hướng cho biết thêm.

Kon Tum tăng cường đảm bảo an toàn giao thông, an ninh trật tự dịp Tết ảnh 2Cảnh sát giao thông thực hiện nhiệm vụ trong đợt Cao điểm trước, trong và sau Tết Nguyên đán Nhâm Dần 2022. Ảnh: Dư Toán – TTXVN

Bên cạnh đó, Phòng Cảnh sát giao thông, Công an tỉnh Kon Tum cũng thực hiện thường xuyên và có hiệu quả công tác tuyên truyền, phổ biến, giáo dục pháp luật, vận động nhân dân tham gia đảm bảo trật tự an toàn giao thông, chú trọng thực hiện đồng bộ các biện pháp tuyên truyền như tuyên truyền trực tiếp cho gần 1.400 người tham gia giao thông; phát hành gần 1.000 cẩm nang, 500 tờ rơi về những quy định về trật tự an toàn giao thông đường bộ và mức xử phạt các hành vi mà người dân thường vi phạm; phối hợp với nhà mạng di động Viettel nhắn tin tuyên truyền pháp luật trật tự an toàn giao thông đến hơn 270.000 khách hàng; tuyên truyền trên các trang mạng xã hội như Zalo, Facebook, Viber... Đặc biệt, thông qua người có uy tín trong đồng bào dân tộc thiểu số để tuyên truyền, vận động… đã tạo sức lan tỏa mạnh mẽ và hiệu quả tới các tầng lớp nhân dân.

Nhờ sự chuẩn bị tốt, trong vòng một tháng triển khai đợt Cao điểm từ 25/12/2021 đến 24/1/2022, lực lượng Cảnh sát giao thông toàn tỉnh đã phát hiện trên 2.000 trường hợp vi phạm về trật tự an toàn giao thông, tạm giữ 690 phương tiện; hơn 1.100 giấy tờ các loại. Qua đó, xử phạt gần 1.800 trường hợp với tổng số tiền gần 1,5 tỷ đồng; phạt cảnh cáo 112 trường hợp, tước giấy phép lái xe có thời hạn đối với 69 trường hợp. Lực lượng chức năng cũng đã xử lý 84 trường hợp vi phạm nồng độ cồn; 14 trường hợp điều khiển xe lạng lách, đánh võng; 93 trường hợp chạy quá tốc độ quy định...

Bên cạnh đó, lực lượng Cảnh sát giao thông cũng đã phối hợp với các lực lượng khác như Cảnh sát trật tự, Cảnh sát cơ động phát hiện 13 vụ việc liên quan đến an ninh trật tự trên các tuyến giao thông; trong đó có 4 vụ liên quan đến pháo nổ, 5 vụ liên quan đến thu hồi vũ khí, vật liệu nổ, 2 vụ liên quan đến mua bán xe không rõ giấy tờ, nguồn gốc, 2 vụ liên quan đến vận chuyển sản phẩm động vật không rõ nguồn gốc.

Thiếu tá Lê Minh Tuấn, Phó đội trưởng Đội Cảnh sát giao thông đường bộ, phòng Cảnh sát giao thông, Công an tỉnh Kon Tum cho biết, Phòng Cảnh sát giao thông đã kết hợp nhiều biện pháp nghiệp vụ và sử dụng nhiều phương án để xử lý và tuần tra kiểm soát công khai, kết hợp với hóa trang, mật phục và xử lý vi phạm qua hình ảnh. Bên cạnh đó thì phối hợp với các lực lượng chức năng có liên quan, như phòng An ninh đối nội, Cảnh sát Quản lý hành chính về trật tự xã hội, Cảnh sát hình sự tăng cường tuần tra, kiểm soát vào các buổi tối nhằm hạn chế tình trạng thanh thiếu niên tụ tập, đặc biệt là biểu hiện nẹt pô, tụ tập thành đoàn và lạng lách đánh võng.

Kon Tum tăng cường đảm bảo an toàn giao thông, an ninh trật tự dịp Tết ảnh 3Lực lượng Cảnh sát giao thông, Cảnh sát cơ động, Cảnh sát trật tự, Công an tỉnh Kon Tum thực hiện nhiệm vụ tuần tra, kiểm soát an toàn giao thông, an ninh trật tự. Ảnh: Dư Toán – TTXVN

Tuy nhiên, do ảnh hưởng của dịch COVID-19 nên quân số thực hiện nhiệm vụ thường không ổn định do phải bố trí phân tán ra trực tại các điểm chốt phòng dịch, nguy cơ nhiễm bệnh cao. Đặc biệt, số lượng đối tượng vi phạm ngày càng manh động, không tuân thủ hiệu lệnh của lực lượng chức năng; người vi phạm nồng độ cồn thường không làm chủ được ý thức, chống đối, gây khó khăn, cản trở cho lực lượng làm nhiệm vụ.

“Lực lượng làm nhiệm vụ vừa phải cương quyết, vừa phải mềm dẻo để thuyết phục, giải thích cho người tham gia giao thông hiểu được hành vi vi phạm của mình để làm việc với cơ quan chức năng, tránh không để xảy ra tai nạn giao thông”, Thiếu tá Lê Minh Tuấn chia sẻ.

Trong khi đó, Thượng tá Nguyễn Xuân Hướng khẳng định, bên cạnh những giải pháp đã, đang được thực hiện, trong những ngày giáp Tết và trong Tết Nguyên đán Nhâm Dần, lực lượng Cảnh sát giao thông, Công an tỉnh Kon Tum sẽ tiếp tục thực hiện đồng bộ, quyết liệt các giải pháp, huy động tối đa lực lượng, trang thiết bị, phương tiện tuần tra, kiểm soát, tập trung phát hiện, xử lý nghiêm các trường hợp vi phạm, nhất là các lỗi trực tiếp dẫn đến tai nạn giao thông như: vi phạm nồng độ cồn, chạy quá tốc độ, không đội mũ bảo hiểm, lạng lách, đánh võng,… góp phần giúp người dân trên địa bàn tỉnh Kon Tum đón Xuân Nhâm Dần trong không khí an toàn, vui tươi, đầm ấm.

Dư Toán

(TTXVN)

Có thể bạn quan tâm