Đến nay, toàn tỉnh hiện có hơn 3.000 km đường giao thông qua khu tái định cư thủy điện Pleikrông, đường Trường Sơn Đông, đường tuần tra biên giới, các tuyến đường liên huyện, xã và hệ thống đường tránh lũ. Không chỉ tạo diện mạo mới cho các huyện vùng sâu, vùng xa, các tuyến đường này còn kết nối với Quốc lộ 24, đường Hồ Chí Minh, đường Nam Quảng Nam, đường Trường Sơn…, tạo thành mạng lưới giao thông thông suốt, góp phần thúc đẩy phát triển kinh tế - xã hội, xóa đói, giảm nghèo cho đồng bào dân tộc ở vùng sâu, vùng xa, nhất là tại các huyện Đăk Glei, Tu Mơ Rông và Kon Plông. Thời gian tới, Kon Tum sẽ tiếp tục nâng cấp các tuyến đường, cơ bản hoàn thành hệ thống cầu, cống trên các trục giao thông chính; cứng hóa 100% các tuyến đường liên huyện, xã và 70% đường thôn, xóm.
Cầu treo Kạch Lớn 1, xã Đắc Sao, huyện Tu Mơ Rông dài 140m vượt suối Đăk Né
|
Thi công đường vào xã Đắk Kôi, huyện Kon Rẫy
|
Nhiều cây cầu treo được xây dựng, cơ bản khắc phục tình trạng cách trở cho đồng bào
|
Người dân làng Kon Chenh, xã Măng Cành, huyện Kon Plông làm đường bê tông
|
Đoạn đường tránh đèo Măng Đen uốn quanh rừng núi điệp trùng
|
Đường giao thông qua xã Đăk Man, huyện Đăk Glei |
Phát triển hệ thống giao thông đem lại sự thuận lợi và niềm vui cho đồng bào các dân tộc ở tỉnh Kon Tum |
Báo in, tháng 3/2016