Kon Tum phát động cuộc vận động thay đổi nếp nghĩ cách làm của đồng bào dân tộc thiểu số

Ủy ban MTTQ Việt Nam tỉnh ký kết giao ước thi đua triển khai Cuộc vận động trên địa bàn tỉnh giai đoạn 2021 – 2025 với Ủy ban MTTQ Việt Nam 10 huyện, thành phố. Ảnh: Dư Toán – TTXVN
Ủy ban MTTQ Việt Nam tỉnh ký kết giao ước thi đua triển khai Cuộc vận động trên địa bàn tỉnh giai đoạn 2021 – 2025 với Ủy ban MTTQ Việt Nam 10 huyện, thành phố. Ảnh: Dư Toán – TTXVN

Ngày 22/4, Ủy ban MTTQ Việt Nam tỉnh Kon Tum tổ chức phát động cuộc vận động “Làm thay đổi nếp nghĩ, cách làm của đồng bào dân tộc thiểu số, làm cho đồng bào dân tộc thiểu số vươn lên thoát nghèo bền vững”.

Kon Tum phát động cuộc vận động thay đổi nếp nghĩ cách làm của đồng bào dân tộc thiểu số ảnh 1 Ủy ban MTTQ Việt Nam tỉnh ký kết giao ước thi đua triển khai Cuộc vận động trên địa bàn tỉnh giai đoạn 2021 – 2025 với Ủy ban MTTQ Việt Nam 10 huyện, thành phố. Ảnh: Dư Toán – TTXVN

Cuộc vận động nhằm thay đổi tư duy, cách làm, loại bỏ dần những phong tục, tập quán lạc hậu, biết cách tổ chức lao động sản xuất, làm cho các hộ dân tộc thiểu số nghèo và cận nghèo vươn lên thoát nghèo bền vững. Bên cạnh đó, cuộc vận động cũng tạo sự phối hợp đồng bộ, thống nhất, hiệu quả giữa UBND, các sở, ban, ngành, chính quyền địa phương của tỉnh Kon Tum với Ủy ban MTTQ Việt Nam tỉnh và các tổ chức đoàn thể chính trị - xã hội để thực hiện mục tiêu giảm nghèo bền vững trong đồng bào dân tộc thiểu số.

Mục tiêu của cuộc vận động là đến năm 2025, từ 70% trở lên hộ đồng bào dân tộc thiểu số nghèo, cận nghèo trên địa bàn tỉnh thay đổi nếp nghĩ, bỏ dần những hủ tục lạc hậu, không trông chờ, ỷ lại, tự lực vươn lên thoát nghèo bền vững; có từ 40% trở lên hộ đồng bào dân tộc thiểu số nghèo, cận nghèo trên địa bàn biết áp dụng khoa học kỹ thuật vào sản xuất, nâng cao giá trị sản xuất, biết chi tiêu hợp lý, tích lũy vốn tái đầu tư sản xuất. Đặc biệt, đến năm 2025, trên 25% hộ đồng bào dân tộc thiểu số nghèo, cận nghèo có đời sống vật chất, tinh thần được cải thiện, có thu nhập cao hơn mức trung bình của người dân tộc thiểu số trên địa bàn tỉnh; trên 25% hộ đồng bào dân tộc thiểu số tham gia vào các tổ hợp tác, hợp tác xã; phấn đấu tỷ lệ hộ nghèo, hộ cận nghèo là người đồng bào dân tộc thiểu số giảm bình quân từ 3 – 4%/năm.

Kon Tum phát động cuộc vận động thay đổi nếp nghĩ cách làm của đồng bào dân tộc thiểu số ảnh 2Các đại biểu dân tộc thiểu số tiêu biểu tham dự buổi lễ. Ảnh: Dư Toán – TTXVN

Phát biểu tại lễ phát động, Chủ tịch Ủy ban MTTQ Việt Nam tỉnh Kon Tum Nguyễn Trung Hải kêu gọi các cấp, các ngành, các đoàn thể chính trị - xã hội đồng bào các dân tộc, các tôn giáo trên địa bàn tỉnh, phối hợp với Ủy ban MTTQ Việt Nam tỉnh tăng cường tuyên truyền, phổ biến chủ trương, đường lối của Đảng, chính sách, pháp luật của Nhà nước, Nghị quyết của Tỉnh ủy, nhất là các lĩnh vực đất đai, giảm nghèo bền vững, xây dựng nông thôn mới; phổ biến các mô hình hay, cách làm hiệu quả, gương đồng bào dân tộc thiểu số điển hình trong lao động sản xuất; hướng dẫn đồng bào dân tộc thiểu số nghèo, cận nghèo sử dụng có hiệu quả nguồn lực của gia đình, nguồn vốn vay để phát triển kinh tế, tái đầu tư sản xuất.

Bên cạnh đó, hướng dẫn cho đồng bào dân tộc thiểu số nghèo, cận nghèo chuyển đổi các loại cây trồng, vật nuôi kém hiệu quả sang các loại có hiệu quả kinh tế cao, gắn với Đề án mỗi xã một sản phẩm; vận động bà con tham gia các tổ hợp tác, hợp tác xã trồng dược liệu, phát triển nông nghiệp sạch, hữu cơ, ứng dụng công nghệ cao, tích cực tham gia trồng, bảo vệ và quản lý rừng.

Tại lễ phát động, UBND tỉnh Kon Tum và Ủy ban MTTQ Việt Nam tỉnh đã ký kết Chương trình phối hợp triển khai cuộc vận động trên địa bàn tỉnh giai đoạn 2021 – 2025; Ủy ban MTTQ Việt Nam tỉnh ký kết giao ước thi đua triển khai cuộc vận động trên địa bàn tỉnh giai đoạn 2021 – 2025 với Ủy ban MTTQ Việt Nam 10 huyện, thành phố.

Dư Toán

(TTXVN)

Có thể bạn quan tâm