Kon Tum: Người dân đổ xô vào rừng tìm quả ươi

Kon Tum: Người dân đổ xô vào rừng tìm quả ươi
Do giá ươi bay (quả chín tự rụng) lên đến 120.000 đ/kg và ươi xanh (quả non, chưa rụng) có giá từ 20.000 - 30.000 đ/kg nên người dân không chỉ thu lượm ươi bay mà còn đốn hạ cả cây để thu hái ươi xanh.

Với cách hái quả ươi theo kiểu tận diệt như trên thì “lộc” rừng của người dân Mô Rai sẽ cạn kiệt trong tương lai gần, đồng thời sẽ dễ gây ra cháy rừng khi vào mùa khô.
 
Ươi bay được đại lý thu mua khá nhiều
Ươi bay được đại lý thu mua khá nhiều
Người dân không chỉ thu lượm ươi bay mà còn đốn hạ cả cây để thu hái ươi xanh
Người dân không chỉ thu lượm ươi bay mà còn đốn hạ cả cây để thu hái ươi xanh
Người dân phơi ươi
Người dân phơi ươi
TTXVN

Có thể bạn quan tâm