Kon Tum: Giao thông vùng biên sạt lở nghiêm trọng

Kon Tum: Giao thông vùng biên sạt lở nghiêm trọng
Nhiều điểm trên tuyến đường Trường Sơn Đông bị sạt lở nghiêm trọng, công tác khắc phục đang gặp nhiều khó khăn do mưa to vẫn còn trên khu vực này. Ảnh: Quang Thái - TTXVN
Nhiều điểm trên tuyến đường Trường Sơn Đông bị sạt lở nghiêm trọng, công tác khắc phục đang gặp nhiều khó khăn do mưa to vẫn còn trên khu vực này. Ảnh: Quang Thái - TTXVN

Hiện tại 2 tuyến đường chính nối xã Đăk Blô và huyện Đăk Glei có 25 điểm sạt lở khiến giao thông toàn tuyến ách tắc. Để giúp người dân đi lại, trên tuyến đường liên xã từ xã Đăk Nhoong đến Đăk Blô, Công ty cổ phần Tấn Phát hỗ trợ một xe xúc túc trực 24/24 giờ để san ủi các điểm sạt lở. Tuy nhiên, do lượng đất đá tràn xuống lớn nên công tác khắc phục gặp nhiều khó khăn.

Cô Phan Thị Đào, giáo viên Trường tiểu học xã Đăk Blô cho biết: Do mưa bão, tắc đường, nên giáo viên chúng tôi phải ngủ lại trường. Cứ đến mùa mưa giao thông ở đây đi lại khó khăn, nhiều điểm sạt lở rất nguy hiểm.

Tại cầu Đăk Pam, nối 2 xóm Lau Mưng, thôn Đăk Book với trung tâm xã Đăk Blô bị sập từ cơn bão năm 2009 nhưng đến nay vẫn chưa khắc phục. Hiện tại hơn 20 hộ dân xóm Lau Mưng muốn giao thương với xã Đăk Blô đều phải qua suối Đăk Pam rộng 20-30 mét. Mùa mưa người dân nơi đây gần như bị cô lập.

Anh A Nguôi, xóm Lau Mưng cho biết bà con muốn lên rẫy, đi học, đi chợ đều phải lội qua dòng suối này. Mùa nắng, nước cạn, còn đi lại được, mùa mưa rất nguy hiểm nên các cháu học sinh phải nghỉ học. Nông sản làm ra, muốn bán phải gùi qua suối, việc giao thương rất khó khăn.

Trước tình hình trên, UBND xã Đăk Blô đã đề xuất xin xây một cây cầu mới để thuận tiện trong sinh hoạt, sản xuất cũng như đảm bảo an toàn cho người dân trong mùa mưa bão.

Theo ông Nguyễn Văn Sơn, Trưởng phòng Kinh tế hạ tầng huyện Đăk Glei, tuyến đường giao thông nối Đăk Blô vào trung tâm huyện bị sạt lở nặng, một số điểm được doanh nghiệp hỗ trợ phương tiện nên thông xe tạm. Hiện tại huyện cũng đang huy động người và phương tiện để thông toàn tuyến cho bà con. Tuy nhiên, với thời tiết mưa dầm như hiện nay, người dân lưu thông cần cẩn thận, không nên vượt qua những đoạn đường đang sạt lở, tránh các trường hợp đáng tiếc xảy ra.
Hồng Điệp 

Có thể bạn quan tâm