Kon Tum: Đối thoại, giải đáp thắc mắc của trẻ về những vấn đề cấp bách trong xã hội

Kon Tum: Đối thoại, giải đáp thắc mắc của trẻ về những vấn đề cấp bách trong xã hội

Sáng 25/7, Tỉnh Đoàn Kon Tum tổ chức chương trình đối thoại trực tiếp giữa Hội đồng trẻ em với Thường trực Hội đồng nhân dân tỉnh lần thứ 2 năm 2022. Chương trình nhằm tạo điều kiện để các em được bày tỏ tâm tư, nguyện vọng đến các đồng chí Thường trực Hội đồng nhân dân, Ủy ban nhân dân tỉnh và lãnh đạo các sở, ngành địa phương.

Kon Tum: Đối thoại, giải đáp thắc mắc của trẻ về những vấn đề cấp bách trong xã hội ảnh 1 Đại diện Hội đồng trẻ em trên địa bàn tỉnh Kon Tum trình bày thắc mắc, kiến nghị đến Thường trực Hội đồng nhân dân, Ủy ban nhân dân tỉnh và lãnh đạo các sở, ngành tại địa phương. Ảnh: Khoa Chương - TTXVN

Tại đây, các em đã đưa ra nhiều câu hỏi tập trung xoay quanh những vấn đề nổi bật trong cuộc sống. Đơn cử như đại diện trẻ em ở thành phố Kon Tum mong muốn các đại biểu định hướng cho trẻ nhận biết được những thông tin chính thống trên mạng xã hội và cách sử dụng mạng xã hội an toàn, hiệu quả; cách thức để trẻ phòng tránh xâm hại tình dục; đồng thời, đề nghị ngành Giáo dục sớm khắc phục tình trạng nhà vệ sinh tại các trường học xuống cấp…

Đại điện trẻ em huyện Kon Rẫy phản ánh tình trạng trên địa bàn, nhiều bạn có hoàn cảnh khó khăn, không có phương tiện đi học và thường xuyên theo gia đình đi làm rẫy nên nguy cơ bỏ học rất cao. Do đó, các cấp, ngành sớm có phương án để xử lý dứt điểm tình trạng trên, giúp trẻ có được điều kiện học tập tốt nhất để phát triển trong tương lai.

Ngoài ra, các em còn đặt nhiều câu hỏi liên quan đến cách phòng, chống đuối nước cho trẻ, nhất là khi mùa mưa đang đến gần; hướng giải quyết tình trạng học sinh tại các làng vùng sâu, vùng xa chạy xe máy khi chưa đủ tuổi; giải pháp xử lý tình trạng nam, nữ kết hôn trước tuổi, nhiều học sinh bỏ học để kết hôn; chính sách hỗ trợ cho các em có hoàn cảnh khó khăn muốn được tiếp tục đến trường nhưng không đủ điều kiện…

Kon Tum: Đối thoại, giải đáp thắc mắc của trẻ về những vấn đề cấp bách trong xã hội ảnh 2 Lãnh đạo các sở, ngành tại tỉnh Kon Tum giải đáp những thắc mắc, kiến nghị của trẻ em trên địa bàn tại buổi đối thoại thoại trực tiếp giữa Hội đồng trẻ em với Thường trực HĐND tỉnh lần thứ 2 năm 2022. Ảnh: Khoa Chương - TTXVN

Đại biểu Hội đồng nhân dân và các sở, ngành tỉnh Kon Tum đã thẳng thắn trao đổi, đưa ra những giải đáp để trẻ có được định hướng đúng đắn, trang bị đầy đủ các kiến thức, kỹ năng thực hành xã hội. Qua đó, nâng cao nhận thức của thanh thiếu niên, nhi đồng về vai trò, trách nhiệm của bản thân trong việc rèn luyện, tu dưỡng, trau dồi tri thức để trở thành những chủ nhân tương lai của đất nước.

Phát biểu tại buổi đối thoại, Phó Chủ tịch Hội đồng nhân dân tỉnh Nghe Minh Hồng đã ghi nhận và đánh giá cao những ý kiến của các em. Những câu hỏi, kiến nghị đã đi vào trọng tâm, thực tiễn về những vấn đề cấp bách trong xã hội. Từ đó, giúp các ngành chức năng nắm bắt thông tin, kịp thời giải quyết những khó khăn, bất cập trong công tác chăm sóc, giáo dục trẻ em trên địa bàn để có những chính sách hoàn thiện, định hướng cho trẻ phát triển toàn diện trong tương lai.

Phó Chủ tịch Hội đồng nhân dân tỉnh đề nghị các cấp, ngành cần nghiên cứu, giải quyết triệt để những vấn đề được các em quan tâm, kiến nghị, đặc biệt là định hướng cho trẻ sử dụng mạng xã hội, tiếp cận thông tin chính xác, an toàn; công tác phòng, tránh đuối nước và giáo dục giới tính cho trẻ; đảm bảo quyền lợi và trang bị những kỹ năng thực hành xã hội, giúp các em học tốt, trở thành người có ích cho xã hội.

Khoa Chương

(TTXVN)

Có thể bạn quan tâm