Kon Tum: Đẩy nhanh tiến độ hoàn thành hai cây cầu bắc qua sông Pô Kô

Người dân liều mình đu dây qua sông Pô Kô. Ảnh: Khoa Chương - TTXVN
Người dân liều mình đu dây qua sông Pô Kô. Ảnh: Khoa Chương - TTXVN

Ngày 10/8, Ủy ban nhân dân huyện Ngọc Hồi (Kon Tum) cho biết vừa có văn bản 2559/UBND-KTHT về việc đề nghị Công ty Cổ phần Tấn Phát phối hợp xử lý tình huống cấp bách phục vụ việc xây dựng cầu treo Nông Nội (thôn Nông Nội, xã Đăk Nông, huyện Ngọc Hồi). Qua đó, tiến độ thi công cầu cần được đẩy nhanh để đưa vào sử dụng cuối tháng 8/2021, giúp chấm dứt tình trạng người dân đu dây cáp treo băng qua sông Pô Kô.

Kon Tum: Đẩy nhanh tiến độ hoàn thành hai cây cầu bắc qua sông Pô Kô ảnh 1Người dân liều mình đu dây qua sông Pô Kô. Ảnh: Khoa Chương - TTXVN

Trước đó, do ảnh hưởng của việc mưa lớn kéo dài, mực nước trên sông Pô Kô luôn dâng cao, khiến đơn vị thi công cầu Nông Nội không thể vận chuyển thiết bị qua sông để thi công công trình. Vì vậy, nhằm đẩy nhanh tiến độ thi công cầu treo thôn Nông Nội, Ủy ban nhân dân huyện Ngọc Hồi đề nghị Công ty Cổ phần Tấn Phát phối hợp hỗ trợ xả bớt nước Thủy điện Plei Kần, góp phần giảm mực nước ở sông cho đơn vị thi công vận chuyển máy móc, thiết bị qua bên kia sông, phục vụ việc thi công cầu treo.

Cầu treo thôn Nông Nội và cầu treo thôn Tà Poók là hai công trình xây dựng cấp bách của huyện Ngọc Hồi, nhằm phục vụ việc đi lại của người dân thôn Nông Nội, xã Đăk Nông và thôn Tà Poók, xã Đăk Ang qua sông Pô Kô. Mỗi cây cầu có kinh phí khoảng 4 tỷ đồng.

Theo ông Nguyễn Đức Xuân, Trưởng Phòng Kinh tế hạ tầng huyện Ngọc Hồi, hiện nay, cầu treo thôn Tà Poók đã xong phần lắp ráp toàn bộ cầu, người dân có thể đi bộ qua lại nhưng để đảm bảo đưa vào sử dụng cần căng chỉnh, hoàn thiện toàn bộ cầu, dự kiến đưa vào sử dụng chính thức ngày 15/8.

Cầu treo thôn Nông Nội đã xong ở thực địa. Các hạng mục như phần móng trụ, hố neo; phần cáp chủ, cáp đỡ, thân cầu, mặt cầu, dầm cầu bằng thép đã thi công xong chờ lắp ráp. Thời gian lắp ráp hoàn tất khoảng 10 ngày. Tuy nhiên, do nước sông luôn dâng cao, việc đưa hai trụ đỡ (cao 15m, nặng 7-8 tấn/ trụ) qua bên kia sông để dựng gặp khó khăn nên đơn vị thi công phải chờ mực nước hạ.

Trước đó, Thông tấn xã Việt Nam đã đưa tin, do ảnh hưởng của cơn bão số 9 năm 2020, cây cầu gỗ duy nhất bắc qua sông Pô Kô tại thôn Nông Nội, xã Đăk Nông và thôn Tà Poók, xã Đăk Ang đã bị nước lũ cuốn trôi. Để đưa người và nông sản qua sông, hàng chục hộ dân tại đây đã tự ý kéo dây cáp đu qua, tiềm ẩn nhiều nguy hiểm.

Để giúp người dân thuận tiện qua lại khi cầu treo đang thi công, Ủy ban nhân dân huyện Ngọc Hồi đã tháo gỡ cáp treo do người dân tự làm và dùng thuyền máy đưa đón người dân qua lại sông. 

Cao Nguyên

(TTXVN)

Có thể bạn quan tâm