Kon Tum đào tạo nghề cho đồng bào dân tộc

Sau khi được đào tạo nghề, chị em phụ nữ ở làng Pu Tá đã tham gia vào Tổ dệt thổ cẩm làng Pu Tá, xã Măng Ri, huyện Tu Mơ Rông (Kon Tum) góp phần tạo thu nhập, gìn giữ bản sắc văn hóa dân tộc Xê-đăng. Ảnh: Văn Phương
Sau khi được đào tạo nghề, chị em phụ nữ ở làng Pu Tá đã tham gia vào Tổ dệt thổ cẩm làng Pu Tá, xã Măng Ri, huyện Tu Mơ Rông (Kon Tum) góp phần tạo thu nhập, gìn giữ bản sắc văn hóa dân tộc Xê-đăng. Ảnh: Văn Phương

Luôn chú trọng công tác đào tạo nghề cho lao động nông thôn, tỉnh Kon Tum đã giải quyết cơ bản tình trạng thiếu hụt lao động có tay nghề, góp phần tạo việc làm ổn định, nâng cao thu nhập cho đồng bào dân tộc…

Kon Tum đào tạo nghề cho đồng bào dân tộc ảnh 1Sau khi được đào tạo nghề, chị em phụ nữ ở làng Pu Tá đã tham gia vào Tổ dệt thổ cẩm làng Pu Tá, xã Măng Ri, huyện Tu Mơ Rông (Kon Tum) góp phần tạo thu nhập, gìn giữ bản sắc văn hóa dân tộc Xê-đăng. Ảnh: Văn Phương

Chủ động, linh hoạt lựa chọn ngành nghề, mở các lớp đào tạo nghề phù hợp với điều kiện, thế mạnh của mỗi địa phương đã giúp công tác dạy nghề trên địa bàn tỉnh Kon Tum có nhiều hiệu quả thiết thực. Tỉnh hiện có 11 cơ sở giáo dục nghề nghiệp (1 trường Cao đẳng, 8 Trung tâm giáo dục nghề nghiệp - giáo dục thường xuyên, 2 Trung tâm giáo dục nghề nghiệp). Từ năm 2016 đến nay, các cơ sở này đã đào tạo 20.951 học sinh, sinh viên, trong đó có 16.200 học sinh, sinh viên là người dân tộc thiểu số (DTTS), đạt trình độ cao đẳng, trung cấp, sơ cấp và đào tạo nghề thường xuyên; khoảng 95% số học sinh, sinh viên đã có việc làm tại các doanh nghiệp trong và ngoài tỉnh.

Kon Tum đào tạo nghề cho đồng bào dân tộc ảnh 2Các cơ sở đào tạo nghề trên địa bàn tỉnh Kon Tum còn xây dựng các chương trình, tài liệu và thời gian học nghề phù hợp với trình độ, văn hóa, ngôn ngữ của đồng bào. Ảnh: Văn Phương

Nhờ chú trọng công tác đào tạo nghề, giai đoạn 2015 - 2020, tỷ lệ lao động qua đào tạo ở Kon Tum tăng bình quân 1,32% (từ 29,8% năm 2016 lên 36,6% năm 2020); tỷ lệ sinh viên DTTS (đại học, cao đẳng) đạt 75/10.000; số người DTTS trong độ tuổi lao động được cung cấp thông tin thị trường đạt 40,1%. Theo ông Nguyễn Trung Thuận, Phó Giám đốc Sở Lao động Thương binh và Xã hội tỉnh Kon Tum, sau khi được đào tạo nghề, nhiều lao động là đồng bào DTTS đã thay đổi cơ bản nhận thức, chủ động áp dụng khoa học - kỹ thuật vào sản xuất, có thu nhập ổn định, đời sống được cải thiện rõ rệt.

Kon Tum đào tạo nghề cho đồng bào dân tộc ảnh 3Việc đào tạo nghề cho đồng bào dân tộc thiểu số dựa theo tiêu chí đồng bào cần nghề gì thì đào tạo cho đồng bào nghề đó. Ảnh: Văn Phương
Kon Tum đào tạo nghề cho đồng bào dân tộc ảnh 4Đào tạo nghề cạo mủ cao su giúp con em đồng bào dân tộc có thể áp dụng ngay vào thực tế vườn cây cao su của gia đình, các nông trường. Ảnh: Văn Phương

Nhằm tạo điều kiện thuận lợi cho đồng bào DTTS tham gia học nghề, các cơ sở đào tạo còn xây dựng chương trình, giáo trình, tài liệu và thời gian học nghề phù hợp với trình độ, văn hóa, ngôn ngữ của đồng bào; xây dựng cơ chế đào tạo nghề theo đơn đặt hàng và khuyến khích doanh nghiệp đào tạo, sử dụng lao động là người DTTS... Bên cạnh đó, tỉnh còn hỗ trợ hàng nghìn lao động nông thôn tiếp cận nguồn vốn vay ưu đãi của Ngân hàng Chính sách Xã hội. Với kinh phí lên đến hàng trăm tỷ đồng, nhiều hộ đã đầu tư phát triển các mô hình kinh tế, từng bước vươn lên làm giàu, ổn định cuộc sống.

Kon Tum đào tạo nghề cho đồng bào dân tộc ảnh 5Trong thời gian tới, Kon Tum sẽ đẩy mạnh công tác tuyên truyền, tư vấn học nghề và giới thiệu việc làm cho người lao động là con em đồng bào dân tộc trên địa bàn tỉnh. Ảnh: Văn Phương
Kon Tum đào tạo nghề cho đồng bào dân tộc ảnh 6Chủ động lựa chọn ngành nghề, mở các lớp đào tạo nghề phù hợp với điều kiện, thế mạnh của mỗi địa phương đã giúp công tác dạy nghề trên địa bàn tỉnh Kon Tum có nhiều hiệu quả thiết thực. Ảnh: Văn Phương

Để đáp ứng nhu cầu nhân lực của thị trường, giai đoạn 2021 - 2025, Kon Tum tiếp tục đào tạo nghề cho khoảng 31.250 lao động với nhiều trình độ khác nhau như: cao đẳng, trung cấp…, qua đó nâng tỷ lệ lao động được đào tạo nghề đến năm 2025 lên 44%…

Văn Phương

(TTXVN)

Có thể bạn quan tâm