Thoát nghèo nhờ nuôi ong bạc hà

Thoát nghèo nhờ nuôi ong bạc hà
Thu hoạch mật ong. Ảnh: Nguyễn Chiến
Thu hoạch mật ong. Ảnh: Nguyễn Chiến

Trước đây, gia đình anh chỉ nuôi ong theo kiểu tự cung tự cấp. Được sự quan tâm, hỗ trợ của chính quyền xã, gia đình anh đã mở rộng quy mô nuôi ong để phát triển kinh tế. “Ban đầu, gia đình tôi chỉ nuôi 20 đàn ong, khi thấy lợi nhuận cao đã tăng lên 50 đàn, trừ chi phí gia đình có thu nhập từ 40 - 50 triệu đồng/vụ”, anh Sùng Mí Nô vui vẻ chia sẻ.

Mùa vụ thu hoạch mật ong bạc hà kéo dài khoảng 4 tháng (từ tháng 9 đến tháng 12 âm lịch). Ảnh: Nguyễn Chiến
Mùa vụ thu hoạch mật ong bạc hà kéo dài khoảng 4 tháng (từ tháng 9 đến tháng 12 âm lịch). Ảnh: Nguyễn Chiến

Toàn huyện Mèo Vạc hiện có khoảng 17.000 đàn ong, tập trung chủ yếu ở các xã: Xín Cái, Lũng Pù, Sủng Máng, Giàng Chu Phìn, Sủng Trà… Để tổng đàn ong đạt 20.000 đàn vào năm 2020, đồng thời nâng cao chất lượng và giá trị sản phẩm mật ong bạc hà, huyện Mèo Vạc đã quy hoạch diện tích trồng cây bạc hà tại 13/18 xã và thị trấn với tổng diện tích 2.922 ha.

Người dân huyện Mèo Vạc đã phát triển được khoảng 17.000 đàn ong. Ảnh: Nguyễn Chiến
Người dân huyện Mèo Vạc đã phát triển được khoảng 17.000 đàn ong. 
Ảnh: Nguyễn Chiến
Nguyễn Chiến
Báo in T12/2019

Có thể bạn quan tâm