Phát triển nuôi cá lồng trên sông quy mô lớn

Phát triển nuôi cá lồng trên sông quy mô lớn
Ông Nguyễn Đắc Trách vốn là người có nhiều năm kinh nghiệm nuôi cá trong ao đất, nhưng vài năm trở lại đây, thấy nhiều hộ dân ở vùng Hải Dương phát triển mạnh nuôi cá lồng bè trên sông Đuống, ông Trách đi thăm quan và nhen nhóm ý định chuyển qua nuôi cá lồng. 

Năm 2014, UBND tỉnh Bắc Ninh ban hành Quyết định 318 về hỗ trợ nông nghiệp và hạ tầng nông thôn. Ông Trách được tiếp cận chủ trương hỗ trợ 15 triệu đồng/lồng cá trên sông và càng quyết tâm thực hiện mô hình nuôi cá lồng trên sông Đuống.

Nuôi cá lồng trên sông là hướng đi mới có hiệu quả đang được nhiều hộ nông dân trên địa bàn tỉnh Bắc Ninh triển khai.
Nuôi cá lồng trên sông là hướng đi mới có hiệu quả đang được nhiều hộ nông dân trên địa bàn tỉnh Bắc Ninh triển khai.

Ông Trách cho biết, tháng 3/2015 ông bắt đầu thực hiện mô hình. Vừa nghiên cứu, học hỏi các chủ lồng bè đi trước, cùng với sự hỗ trợ về chuyên môn của Chi cục Thủy sản tỉnh, ông Trách đã đầu tư 1,5 tỷ đồng triển khai 45 lồng cá với diện tích 54m2/lồng theo hướng kiên cố, vững chắc. 

Cá giống được ông nuôi trong ao đất sau đó chuyển ra nuôi lồng. Các giống cá nuôi chủ yếu là chép, trắm, điêu hồng, cá lăng và cá ngạnh. Dù mới là vụ cá đầu tiên và đang cho thu hoạch, nhưng ông Trách thấy rõ hiệu quả và những ưu điểm vượt trội khi nuôi cá lồng trên sông, nhất là chất lượng thịt cá và năng suất. 

Các giống cá cho hiệu quả kinh tế được các hộ nông dân đưa vào nuôi nhiều là cá điêu hồng, cá lăng, cá chép lai, cá trắm cỏ.
Các giống cá cho hiệu quả kinh tế được các hộ nông dân đưa vào nuôi nhiều là cá điêu hồng, cá lăng, cá chép lai, cá trắm cỏ.

Với 45 lồng cá trên sông, gia đình ông Trách phải sử dụng 10 lao động chăm sóc và cho cá ăn hàng ngày. Theo cách nuôi kết hợp ăn cám công nghiệp với tận dụng nguồn cỏ trồng và thân cây chuối cho cá ăn hàng ngày, mô hình nuôi cá lồng của ông Trách được xem là hiệu quả và quy mô lớn nhất tỉnh. Dự kiến, mỗi lồng cá thu từ 5-6 tấn cá thịt. Sau khi trừ chi phí, mỗi lồng cá cho thu lãi từ 50-80 triệu đồng. 

Ông Phan Đình Tuấn, Chi cục trưởng Chi cục Thủy sản Bắc Ninh cho biết, nuôi cá lồng trên sông đang là hướng đi hiệu quả và sáng tạo của nhiều hộ nông dân. Bắc Ninh đặt mục tiêu đến năm 2020 toàn tỉnh phát triển được 1.200 lồng cá trên sông. Với những lợi thế về địa lý cùng sự quan tâm đầu tư, hỗ trợ về chính sách của tỉnh, sự quyết tâm làm giàu của nông dân, mô hình nuôi cá lồng trong những năm tới đây sẽ là hướng phát triển thủy sản thế mạnh của tỉnh Bắc Ninh./. 
TTXVN

Có thể bạn quan tâm