Nông dân Khmer thực hiện nhiều mô hình sản xuất thích ứng biến đổi khí hậu

Nông dân Khmer thực hiện nhiều mô hình sản xuất thích ứng biến đổi khí hậu
Nhiều hộ nông dân Khmer ở khu vực Giồng Cát của tỉnh Trà Vinh chuyển sang trồng các loại cây màu chịu hạn, ứng dụng mô hình tưới tiết kiệm nước, cho hiệu quả kinh tế cao. Ảnh: Phúc Thanh
Nhiều hộ nông dân Khmer ở khu vực Giồng Cát của tỉnh Trà Vinh chuyển sang trồng các loại cây màu chịu hạn, ứng dụng mô hình tưới tiết kiệm nước, cho hiệu quả kinh tế cao. Ảnh: Phúc Thanh

Để thích ứng với tình trạng xâm nhập mặn và thiếu nước sản xuất, vụ lúa Thu - Đông 2018, nông dân Thạch Thanh Si ở ấp I, xã Phong Phú, huyện Cầu Kè đã thử nghiệm mô hình phân bón thông minh theo quy trình canh tác xuống giống 1 lần trên diện tích 1 ha. Không chỉ giúp ông Si giảm thời gian chăm sóc, nâng cao khả năng chịu mặn, mô hình này đã cho lãi trên 25 triệu đồng/ ha. Trong khi đó, ông Thạch Sa Vane ở ấp Lộ Sỏi, xã Đôn Xuân, huyện Duyên Hải lại biết tận dụng hiệu quả tiềm năng đất canh tác trong điều kiện biến đổi khí hậu. Với 0,65 ha diện tích mặt nước, ông Vane đã nuôi tôm càng xanh kết hợp thả nuôi cua biển. Năm 2018, ông Vane thu lãi trên 60 triệu đồng.

Đồng bào Khmer ở ấp Giồng Cao, xã Ngọc Biên, huyện Trà Cú (Trà Vinh) trồng màu theo mô hình tưới tiết kiệm nước. Ảnh: Phúc Thanh
Đồng bào Khmer ở ấp Giồng Cao, xã Ngọc Biên, huyện Trà Cú (Trà Vinh) trồng màu theo mô hình tưới tiết kiệm nước. Ảnh: Phúc Thanh

Nhiều hộ nông dân Khmer ở xã Long Sơn, huyện Cầu Ngang (Trà Vinh) chuyển đổi từ trồng lúa sang trồng dưa hấu, thích ứng với biến đổi khí hậu. Ảnh: Phúc Thanh
Nhiều hộ nông dân Khmer ở xã Long Sơn, huyện Cầu Ngang (Trà Vinh) chuyển đổi từ trồng lúa sang trồng dưa hấu, thích ứng với biến đổi khí hậu. Ảnh: Phúc Thanh

Nông dân Thạch Thanh Si ở ấp I, xã Phong Phú, huyện Cầu Kè (Trà Vinh) chăm sóc rau màu. Ảnh: Phúc Thanh
Nông dân Thạch Thanh Si ở ấp I, xã Phong Phú, huyện Cầu Kè (Trà Vinh) chăm sóc rau màu. Ảnh: Phúc Thanh

Với tình hình thời tiết ngày càng khắc nghiệt, nếu biết tính toán và ứng dụng khoa học - kỹ thuật vào sản xuất, nông dân sẽ hạn chế được rủi ro, giảm chi phí sản xuất, nâng cao hiệu quả kinh tế và vươn lên làm giàu.
 
Phúc Thanh – Sơn Hùng

Có thể bạn quan tâm