Đảng viên trẻ người Thái làm theo lời Bác

Đảng viên trẻ người Thái làm theo lời Bác
Năm 2013, anh Lò Văn Păn đã mạnh dạn đầu tư sản xuất với nhiều hình thức: mở trang trại chăn nuôi gia súc, gia cầm, đào ao thả cá... Ảnh: Nam Sương
Năm 2013, anh Lò Văn Păn đã mạnh dạn đầu tư sản xuất với nhiều hình thức: mở trang trại chăn nuôi gia súc, gia cầm, đào ao thả cá... Ảnh: Nam Sương
Năm 2013, anh Păn bắt tay vào xây dựng mô hình kinh tế tổng hợp gia đình. Nhờ chăm chỉ, chịu khó học hỏi và nhạy bén với thời cuộc, đến nay gia đình anh đã có hơn 2.000 m2 đất trồng lúa; 5 ha trang trại nuôi gia súc, gia cầm và 3.000 m2 ao thả cá; gần 2 ha rừng với 1 vạn cây mỡ sắp cho thu hoạch; kinh doanh 2 chiếc máy xúc và 1 ô tô để chuyên chở vật liệu và xúc đường cho bà con… Từ mô hình trên, mỗi năm gia đình anh có thu nhập khoảng 500 triệu đồng.
Nhờ dám nghĩ, dám làm, đến nay anh Lò Văn Păn đã có hơn 2.000 m2 đất trồng lúa, 3.000 m2 ao thả cá, 5 ha trang trại và gần 2 ha rừng. Ảnh: Nam Sương
Nhờ dám nghĩ, dám làm, đến nay anh Lò Văn Păn đã có hơn 2.000 m2 đất trồng lúa, 3.000 m2 ao thả cá, 5 ha trang trại và gần 2 ha rừng. Ảnh: Nam Sương

Ngôi nhà khang trang của gia đình anh Lò Văn Păn ở xã Hát Lừu, huyện Trạm Tấu. Ảnh: Nam Sương
Ngôi nhà khang trang của gia đình anh Lò Văn Păn ở xã Hát Lừu, huyện Trạm Tấu. Ảnh: Nam Sương

Bằng tinh thần của người đảng viên trẻ năng động, Lò Văn Păn luôn cố gắng đi đầu trong các phong trào của địa phương. Gia đình anh đã hiến hàng trăm mét vuông đất để mở đường giao thông, quan tâm, giúp đỡ các gia đình khó khăn, gia đình chính sách. Với ý thức thấm nhuần lời dạy của Bác Hồ và tinh thần “Đảng viên đi trước”, anh Păn đã được nhận nhiều bằng khen và giấy khen của huyện về thành tích xuất sắc trong phong trào xây dựng mô hình kinh tế điển hình và học tập, làm theo tư tưởng, đạo đức, phong cách Hồ Chí Minh.

Hoàng Tâm – Nam Sương

Có thể bạn quan tâm