Đan Cỏ Bàng – nghề giúp nhiều hộ Khmer thoát nghèo

Đan Cỏ Bàng – nghề giúp nhiều hộ Khmer thoát nghèo
Hợp tác xã Cỏ Bàng ở ấp Trà Phọt, xã Phú Mỹ hiện có hơn 20 thành viên, mỗi tháng có thể làm ra hàng nghìn sản phẩm các loại. Ảnh: Trần Việt
Hợp tác xã Cỏ Bàng ở ấp Trà Phọt, xã Phú Mỹ hiện có hơn 20 thành viên, mỗi tháng có thể làm ra hàng nghìn sản phẩm các loại. Ảnh: Trần Việt
Xã Phú Mỹ có diện tích trên 8.000 ha, khoảng 6.000 người, trong đó phần lớn đều làm nghề đan cỏ bàng. Tại các ấp có nhiều hộ làm nghề như: Trà Phọt, Thuận Án, Kinh Mới..., đồng bào được hỗ trợ vay vốn ưu đãi để đầu tư mua nguyên liệu, máy móc; được doanh nghiệp ký hợp đồng bao tiêu toàn bộ sản phẩm… Hiện tại, mỗi ngày bà con làm được từ 3 - 4 sản phẩm, có thu nhập khoảng 100.000 đồng/ngày.
Sau khi khai thác từ những ruộng ngập mặn, cỏ bàng được chở bằng ghe tới các cơ sở sản xuất sản phẩm sinh hoạt và mỹ nghệ từ cỏ bàng ở xã Phú Mỹ. Ảnh: Trần Việt Công đoạn phơi khô cỏ bàng. Ảnh: Trần Việt Các sản phẩm từ cây cỏ bàng thường là chiếu, đệm, giá đựng đồ, túi xách, nón.... Ảnh: Trần Việt Ép cỏ bàng thành sợi mỏng. Ảnh: Trần Việt
Sau khi khai thác từ những ruộng ngập mặn, cỏ bàng được chở bằng ghe tới các cơ sở sản xuất sản phẩm sinh hoạt và mỹ nghệ từ cỏ bàng ở xã Phú Mỹ. Ảnh: Trần Việt
 
Sau khi khai thác từ những ruộng ngập mặn, cỏ bàng được chở bằng ghe tới các cơ sở sản xuất sản phẩm sinh hoạt và mỹ nghệ từ cỏ bàng ở xã Phú Mỹ. Ảnh: Trần Việt Công đoạn phơi khô cỏ bàng. Ảnh: Trần Việt Các sản phẩm từ cây cỏ bàng thường là chiếu, đệm, giá đựng đồ, túi xách, nón.... Ảnh: Trần Việt Ép cỏ bàng thành sợi mỏng. Ảnh: Trần Việt
Công đoạn phơi khô cỏ bàng. Ảnh: Trần Việt
 
Sau khi khai thác từ những ruộng ngập mặn, cỏ bàng được chở bằng ghe tới các cơ sở sản xuất sản phẩm sinh hoạt và mỹ nghệ từ cỏ bàng ở xã Phú Mỹ. Ảnh: Trần Việt Công đoạn phơi khô cỏ bàng. Ảnh: Trần Việt Các sản phẩm từ cây cỏ bàng thường là chiếu, đệm, giá đựng đồ, túi xách, nón.... Ảnh: Trần Việt Ép cỏ bàng thành sợi mỏng. Ảnh: Trần Việt
Các sản phẩm từ cây cỏ bàng thường là chiếu, đệm, giá đựng đồ, túi xách, nón.... Ảnh: Trần Việt
 
Sau khi khai thác từ những ruộng ngập mặn, cỏ bàng được chở bằng ghe tới các cơ sở sản xuất sản phẩm sinh hoạt và mỹ nghệ từ cỏ bàng ở xã Phú Mỹ. Ảnh: Trần Việt Công đoạn phơi khô cỏ bàng. Ảnh: Trần Việt Các sản phẩm từ cây cỏ bàng thường là chiếu, đệm, giá đựng đồ, túi xách, nón.... Ảnh: Trần Việt Ép cỏ bàng thành sợi mỏng. Ảnh: Trần Việt
Ép cỏ bàng thành sợi mỏng. Ảnh: Trần Việt
Trần Việt

Có thể bạn quan tâm