Anh Trịnh Như Lực trồng dưa kim hoàng hậu an toàn cho hiệu quả kinh tế cao

Anh Trịnh Như Lực trồng dưa kim hoàng hậu an toàn cho hiệu quả kinh tế cao
Sản phẩm dưa Kim Hoàng Hậu trồng trong nhà màng của anh Trịnh Như Lực, thôn Xuân Lập, xã Ngọc Phụng, huyện miền núi Thường Xuân. Ảnh: Nguyễn Nam-TTXVN
Sản phẩm dưa Kim Hoàng Hậu trồng trong nhà màng của anh Trịnh Như Lực, thôn Xuân Lập, xã Ngọc Phụng, huyện miền núi Thường Xuân. Ảnh: Nguyễn Nam-TTXVN

Chúng tôi có dịp về thôn Xuân Lập, xã Ngọc Phụng, được tận mắt chứng kiến nhìn những quả dưa chín vàng trong nhà lưới của anh Lực mới biết tinh thần vượt khó của những người dân vùng cao. Anh Lực cho biết, sinh ra trong một gia đình thuần nông, từ nhỏ anh đã quyết chí học giỏi, sau khi tốt nghiệp đại học anh đã xin vào làm tại một trung tâm tiêm chủng ở thành phố Thanh Hóa.

Mặc dù có việc làm ổn định nhưng anh vẫn mong một ngày tìm ra mô hình phát triển kinh tế mới để làm giàu ngay tại quê hương. Trong một lần đi chơi và tham quan mô hình trồng loại dưa Kim Hoàng hậu trong miền Nam, anh Lực đã có niềm đam mê loại cây này, sau khi tìm hiểu anh thấy mô hình này hay, rất phù hợp với điều kiện và thổ nhưỡng ở địa phương.

Để thực hiện mô hình anh Lực đã sử dụng diện tích 1.000 m2 đất để xây dựng hệ thống nhà màng phủ ni lông và công nghệ tưới nhỏ giọt Israel. Đây là công nghệ mới, thiết bị hiện đại từ van điều khiển tự động, lọc nhiều tầng, vòi phun áp lực thấp để phun mưa loại nhỏ. Đặc biệt, làn hệ thống thông minh này ngoài tiết kiệm nước, còn được điều khiển bởi máy tính và cảm biến tự động đóng mở van tưới khi nhận thấy độ ẩm của rễ cây đạt mức thích hợp nhất.

Bên cạnh đó, anh sử dụng công nghệ cao và sử dụng nhà lưới bao bọc xung quanh giúp chắn mưa, nắng, ngăn côn trùng xâm nhập nên anh không sử dụng các loại thuốc bảo vệ thực vật, qua đó đảm bảo sản phẩm sạch, an toàn, bảo vệ sức khỏe người trồng lẫn người tiêu dùng. Ngay sau khi xây dựng nhà màng, anh Lực đã chọn hạt giống tốt để trồng và chăm sóc dưa.

Theo anh Lực, dưa Kim Hoàng hậu là loại cây hiện được người tiêu dùng rất ưa chuộng, đây là loài cây cho năng suất cao hơn các loại dưa khác, dễ trồng, ít bị sâu bệnh, không tốn nhiều công lao động và không dùng đến thuốc bảo vệ thực vật, có khả năng thích nghi với nhiều vùng đất. Do đó, khi chăm sóc dưa mới trồng, anh Lực luôn chú ý phòng một số bệnh thường gặp như phấn trắng, đốm lá, nứt dây chảy mủ, bệnh chết cây con.

Sản phẩm dưa Kim Hoàng Hậu trồng trong nhà màng của anh Trịnh Như Lực, thôn Xuân Lập, xã Ngọc Phụng, huyện miền núi Thường Xuân. Ảnh: Nguyễn Nam-TTXVN
Sản phẩm dưa Kim Hoàng Hậu trồng trong nhà màng của anh Trịnh Như Lực, thôn Xuân Lập, xã Ngọc Phụng, huyện miền núi Thường Xuân. Ảnh: Nguyễn Nam-TTXVN

Để có được vụ mùa ổn định, anh đã chăm sóc các giống cây thật tốt kể từ khi trồng đến khi thu hoạch khoảng 60- 70 ngày, sau khi thu hoạch anh để ở nơi khô ráo, thoáng mát để bảo quản. Nhơ thực hiện tốt mô hình, mỗi một năm anh Lực trồng được 3 vụ dưa, thu hoạch từ 2,5-3 tấn dưa, hiện giá dưa trên thị trường đang có giá bán khoảng 40.000 đồng/kg. Hiện anh Lực đang mở rộng thêm mô hình hơn 4.000 m2 để sản xuất thêm nhiều sản lượng dưa an toàn.

Theo ông Vũ Ngọc Nam, Chủ tịch UBND xã Ngọc Phụng, anh Lực là người tiên phong trong việc thực hiện mô hình trồng dưa Kim Hoàng hậu theo hướng nông nghiệp công nghệ cao trong xã, mô hình này rất phù hợp với điều kiện khí hậu tại địa phương và cho hiệu quả kinh tế cao. Hiện đã có gần 10 hộ dân trong xã đã đăng kí mua giống cây và chuẩn bị thực hiện mô hình dưa kim hoàng hậu.

Thời gian tới, xã sẽ tiếp tục vận động người dân trong xã thực hiện mô hình trồng dưa Kim Hoàng hậu an toàn. Qua đó tạo ra những quả dưa chất lượng, đảm bảo an toàn vệ sinh thực phẩm để phục vụ người tiêu dùng.
Nguyễn Nam

Có thể bạn quan tâm