Anh thương binh Khmer thoát nghèo nhờ mô hình sản xuất mới

Anh thương binh Khmer thoát nghèo nhờ mô hình sản xuất mới
Anh Danh Uôi trên diện tích đất sản xuất theo mô hình trồng lúa trên đất nuôi tôm. Ảnh: Phúc Thanh - TTXVN
Anh Danh Uôi trên diện tích đất sản xuất theo mô hình trồng lúa trên đất nuôi tôm. Ảnh: Phúc Thanh - TTXVN

Xuất ngũ sau khi hoàn thành nghĩa vụ quốc tế ở Campuchia, anh Danh Uôi đã dành thời gian tìm hiểu các mô hình sản xuất mới để cải thiện đời sống gia đình. Nhận thấy mô hình trồng lúa trên đất nuôi tôm cho thu nhập cao hơn nhiều lần trồng lúa nên đến năm 2015, anh đã mạnh dạn chuyển đổi 3 ha đất của gia đình sang mô hình này.

Nhờ mạnh dạn áp dụng mô hình sản xuất mới, gia đình anh Danh Uôi đã xây được ngôi nhà mới khang trang hơn trước. Ảnh: Phúc Thanh - TTXVN
Nhờ mạnh dạn áp dụng mô hình sản xuất mới, gia đình anh Danh Uôi đã xây được ngôi nhà mới khang trang hơn trước. Ảnh: Phúc Thanh - TTXVN

Chỉ sau 3 năm, gia đình anh đã có thu nhập bình quân 100 triệu đồng/ha/năm, xây được căn nhà khang trang và mua thêm gần 1 ha đất mở rộng sản xuất. Theo ông Lương Văn Nhâm, Giám đốc Hợp tác xã Nông nghiệp Bào Trâm, trước hiệu quả rõ rệt từ mô hình tôm - lúa bền vững, gia đình anh Danh Uôi và hàng trăm thành viên khác đang mạnh dạn chuyển đổi sản xuất, cuộc sống cải thiện hơn trước rất nhiều.

Toàn cảnh mô hình tôm - lúa của gia đình anh Danh Uôi. Ảnh: Phúc Thanh - TTXVN
Toàn cảnh mô hình tôm - lúa của gia đình anh Danh Uôi.
Ảnh: Phúc Thanh - TTXVN

Bưng Bền – Phúc Thanh

Có thể bạn quan tâm