Anh Lê Thanh Tùng làm giàu từ mô hình nuôi côn trùng

Anh Lê Thanh Tùng làm giàu từ mô hình nuôi côn trùng
Hiện trang trại của anh có hơn 500.000 con dế và 5.000 con cà cuống cùng 3.000 con bọ cạp. Chỉ tính riêng cà cuống, mỗi tháng cơ sở của anh Tùng cung cấp khoảng 1.000 con với giá 40.000 đồng/con cho các nhà hàng, quán ăn trên địa bàn Thành phố Hồ Chí Minh. Bình quân hàng năm, mô hình nuôi côn trùng của anh Tùng cho thu nhập trên 700 triệu đồng.

Trang tin điện tử tổng hợp Báo ảnh Dân tộc và Miền núi (Thông tấn xã Việt Nam) trân trọng giới thiệu một số hình ảnh về mô hình nuôi côn trùng của anh Lê Thanh Tùng tại xã Tân Phú Trung, huyện Củ Chi, Thành phố Hồ Chí Minh:
Anh Lê Thanh Tùng chăm sóc đàn dế tại trang trại. Ảnh: Mạnh Linh-TTXVN
Anh Lê Thanh Tùng chăm sóc đàn dế tại trang trại. Ảnh: Mạnh Linh-TTXVN
 
Anh Lê Thanh Tùng chăm sóc đàn dế. Ảnh: Mạnh Linh-TTXVN
Anh Lê Thanh Tùng chăm sóc đàn dế. Ảnh: Mạnh Linh-TTXVN
Cà cuống được nuôi và nhân giống tại trang trại của anh Lê Thanh Tùng. Ảnh: Mạnh Linh-TTXVN
Cà cuống được nuôi và nhân giống tại trang trại của anh Lê Thanh Tùng. Ảnh: Mạnh Linh-TTXVN

Có thể bạn quan tâm