Kiện toàn nhân sự lãnh đạo thành phố Hà Nội và tỉnh Sơn La

Kiện toàn nhân sự lãnh đạo thành phố Hà Nội và tỉnh Sơn La

Phát biểu tại buổi làm việc, Trưởng Ban Tổ chức Trung ương Phạm Minh Chính ghi nhận và đánh giá cao những cố gắng, nỗ lực của tỉnh Phú Thọ đạt được trong công tác xây dựng Đảng, xây dựng hệ thống chính trị và phát triển kinh tế, xã hội trong nhiệm kỳ vừa qua. 

Tại buổi làm việc, thay mặt Bộ Chính trị, Ban Bí thư, Trưởng Ban Tổ chức Trung ương Phạm Minh Chính đã trao Quyết định phân công, điều động đồng chí Nguyễn Hữu Đông, Ủy viên dự khuyết Trung ương Đảng, Phó Bí thư Thường trực Tỉnh ủy Phú Thọ nhận nhiệm vụ Phó Bí thư Tỉnh ủy Sơn La, nhiệm kỳ 2015 – 2020.

Đồng chí Phạm Minh Chính (phải) trao quyết định của Bộ Chính trị điều động, phân công đồng chí Nguyễn Hữu Đông, Ủy viên dự khuyết Trung ương Đảng, Phó Bí thư Thường trực Tỉnh ủy Phú Thọ làm Phó Bí thư Tỉnh ủy Sơn La, nhiệm kỳ 2015 - 2020.

Đồng chí Phạm Minh Chính (phải) trao quyết định của Bộ Chính trị điều động, phân công đồng chí Nguyễn Hữu Đông, Ủy viên dự khuyết Trung ương Đảng, Phó Bí thư Thường trực Tỉnh ủy Phú Thọ làm Phó Bí thư Tỉnh ủy Sơn La, nhiệm kỳ 2015 - 2020.

* Sáng 18/3, HĐND thành phố Hà Nội khóa XIV nhiệm kỳ 2011 - 2016 đã họp phiên bất thường để kiện toàn một số chức danh lãnh đạo HĐND và UBND thành phố. 

Kết quả tại phiên họp, ông Nguyễn Ngọc Tuấn, Phó Chủ tịch UBND thành phố được bầu giữ chức danh Phó Chủ tịch HĐND thành phố nhiệm kỳ 2011 - 2016. HĐND thành phố cũng bầu bổ sung 3 Phó Chủ tịch UBND thành phố nhiệm kỳ 2011 - 2016 với số phiếu tín nhiệm cao gồm các ông: Nguyễn Thế Hùng (Giám đốc Sở Quy hoạch – Kiến trúc), ông Nguyễn Doãn Toản (Giám đốc Sở Tài Chính) và ông Ngô Văn Quý (Giám đốc Sở Kế hoạch và Đầu tư). 

Tại cuộc họp, các đại biểu HĐND thành phố Hà Nội cũng miễn nhiệm 1 Phó Chủ tịch HĐND, 3 Phó Chủ tịch UBND, 1 ủy viên thường trực HĐND thành phố. Trong số 3 Phó Chủ tịch UBND thành phố, có 1 người nghỉ hưu theo chế độ, 2 người miễn nhiệm để nhận nhiệm vụ mới theo phân công của Thường vụ Thành ủy sau Đại hội Đảng bộ thành phố.

Như vậy, hiện nay, lãnh đạo HĐND thành phố Hà Nội gồm: Chủ tịch Nguyễn Thị Bích Ngọc, Phó Chủ tịch Nguyễn Ngọc Tuấn. UBND thành phố Hà Nội có 6 Phó Chủ tịch gồm các ông: Lê Hồng Sơn, Nguyễn Văn Sửu, Nguyễn Quốc Hùng, Nguyễn Thế Hùng, Nguyễn Doãn Toản, Ngô Văn Quý.

Có thể bạn quan tâm