Kiện toàn các chức danh của HĐND và UBND tỉnh Đắk Nông

Tân Chủ tịch HĐND tỉnh Đắk Nông Lưu Văn Trung phát biểu nhận nhiệm vụ. Ảnh: Ngọc Minh-TTXVN
Tân Chủ tịch HĐND tỉnh Đắk Nông Lưu Văn Trung phát biểu nhận nhiệm vụ. Ảnh: Ngọc Minh-TTXVN

Ngày 30/6, HĐND tỉnh Đắk Nông khóa IV, nhiệm kỳ 2021-2026 tổ chức Kỳ họp thứ nhất.

Kiện toàn các chức danh của HĐND và UBND tỉnh Đắk Nông ảnh 1 Tân Chủ tịch HĐND tỉnh Đắk Nông Lưu Văn Trung phát biểu nhận nhiệm vụ. Ảnh: Ngọc Minh-TTXVN

Tại kỳ họp, ông Lưu Văn Trung, Phó Bí thư Thường trực Tỉnh ủy được bầu giữ chức Chủ tịch HĐND tỉnh nhiệm kỳ 2021-2026 với số phiếu 51/51 (đạt 100%).

Ông Lưu Văn Trung sinh ngày 16/6/1974; quê quán tại xã Hồng Phong, huyện Vũ Thư, tỉnh Thái Bình; là Kỹ sư Quản lý đất đai, Thạc sĩ Nông nghiệp, Chuyên viên cao cấp; trình độ lý luận chính trị: Cao cấp. Ông Lưu Văn Trung từng trải qua các chức vụ: Phó Chánh Văn phòng UBND tỉnh; Phó Bí thư Huyện ủy, Chủ tịch UBND huyện Đắk Mil; Giám đốc Sở Kế hoạch & Đầu tư; Trưởng Ban Nội chính Tỉnh ủy; Phó Bí thư Thường trực Tỉnh ủy nhiệm kỳ 2020-2025.

HĐND tỉnh Đắk Nông cũng bầu ông Hồ Văn Mười, Phó Bí thư Tỉnh ủy, Giám đốc Công an tỉnh giữ chức Chủ tịch UBND tỉnh.

Kiện toàn các chức danh của HĐND và UBND tỉnh Đắk Nông ảnh 2Tân Chủ tịch UBND tỉnh Đắk Nông Hồ Văn Mười phát biểu nhận nhiệm vụ. Ảnh: Ngọc Minh-TTXVN

Ông Hồ Văn Mười sinh ngày 10/8/1969; quê quán tại xã Duy Hòa, huyện Duy Xuyên, tỉnh Quảng Nam; là thạc sĩ Luật; trình độ lý luận chính trị: Cao cấp. Ông Hồ Văn Mười từng trải qua các chức vụ: Trưởng phòng An ninh Kinh tế - Công an tỉnh Đồng Nai, Phó Cục trưởng Cục Bảo vệ chính trị V - Bộ Công an, Phó Cục trưởng Cục An ninh nội địa, Giám đốc Công an tỉnh Đắk Nông, Phó Bí thư Tỉnh ủy.

Phát biểu nhận nhiệm vụ, ông Lưu Văn Trung, Chủ tịch HĐND tỉnh Đắk Nông khẳng định sẽ cùng tập thể thường trực HĐND tỉnh, các ban thuộc HĐND tỉnh và các đại biểu HĐND đoàn kết, thống nhất, vượt qua mọi khó khăn, tiếp tục đổi mới, nâng cao chất lượng hoạt động của HĐND trên mọi lĩnh vực đặc biệt là việc thông qua các quyết sách đúng đắn để thúc đẩy phát triển kinh tế-xã hội.

Ngọc Minh

(TTXVN)

Có thể bạn quan tâm