Kiện toàn Ban Chỉ đạo thực hiện Nghị quyết về chính sách xã hội

Kiện toàn Ban Chỉ đạo thực hiện Nghị quyết về chính sách xã hội
Thủ tướng Chính phủ vừa quyết định kiện toàn Ban Chỉ đạo Trung ương thực hiện Nghị quyết 70/NQ-CP của Chính phủ về chính sách xã hội. 
Phó Thủ tướng Chính phủ Vũ Đức Đam làm Trưởng ban Chỉ đạo Trung ương thực hiện Nghị quyết 70/NQ-CP. Bộ trưởng Bộ Lao động - Thương binh và Xã hội Đào Ngọc Dung làm Phó Trưởng Ban Thường trực. Ảnh: TTXVN
Phó Thủ tướng Chính phủ Vũ Đức Đam làm Trưởng ban Chỉ đạo Trung ương thực hiện Nghị quyết 70/NQ-CP. Bộ trưởng Bộ Lao động - Thương binh và Xã hội Đào Ngọc Dung làm Phó Trưởng Ban Thường trực. Ảnh: TTXVN

Cụ thể, Ban Chỉ đạo Trung ương thực hiện Nghị quyết 70/NQ-CP của Chính phủ về chính sách xã hội do Phó Thủ tướng Chính phủ Vũ Đức Đam làm Trưởng ban. Bộ trưởng Bộ Lao động - Thương binh và Xã hội Đào Ngọc Dung làm Phó Trưởng Ban Thường trực.

Các Ủy viên gồm: Thứ trưởng Bộ Lao động - Thương binh và Xã hội Nguyễn Trọng Đàm; Thứ trưởng Bộ Giáo dục và Đào tạo Nguyễn Thị Nghĩa; Thứ trưởng Bộ Y tế Nguyễn Viết Tiến; Thứ trưởng Bộ Xây dựng Đỗ Đức Duy; Thứ trưởng Bộ Nông nghiệp và Phát triển nông thôn Trần Thanh Nam; Thứ trưởng Bộ Thông tin và Truyền thông Nguyễn Minh Hồng; Thứ trưởng Bộ Kế hoạch và Đầu tư Nguyễn Thế Phương; Phó Chủ nhiệm Văn phòng Chính phủ Nguyễn Văn Tùng; Thứ trưởng Bộ Tài chính Huỳnh Quang Hải; Thứ trưởng, Phó Chủ nhiệm Ủy ban Dân tộc Đinh Quế Hải; Phó Tổng Giám đốc Bảo hiểm xã hội Việt Nam Trần Đình Liệu; Phó Chủ tịch Ủy ban Trung ương Mặt trận Tổ quốc Việt Nam Trương Thị Ngọc Ánh.

Theo Quyết định 1365/QĐ-TTg ngày 9/8/2013 của Thủ tướng Chính phủ thành lập Ban Chỉ đạo Trung ương thực hiện Nghị quyết 70, Ban Chỉ đạo Trung ương thực hiện Nghị quyết 70 có nhiệm vụ nghiên cứu, đề xuất với Thủ tướng Chính phủ phương hướng, biện pháp để giải quyết các vấn đề liên quan đến việc triển khai thực hiện Nghị quyết số 70/NQ-CP ngày 1/11/2012 của Chính phủ về việc ban hành Chương trình hành động của Chính phủ thực hiện Nghị quyết số 15-NQ/TW ngày 1/6/2012 của Ban Chấp hành Trung ương Đảng khóa XI một số vấn đề về chính sách xã hội giai đoạn 2012 - 2020.

Bên cạnh đó, Ban có nhiệm vụ giúp Thủ tướng Chính phủ chỉ đạo, phối hợp hoạt động giữa các bộ, ngành, địa phương trong việc xây dựng kế hoạch, thực hiện Nghị quyết 70; đôn đốc, kiểm tra, đánh giá việc thực hiện Nghị quyết 70.
TTXVN
TTXVN

Có thể bạn quan tâm