Kiên Giang trao thùng chứa nước tặng bà con gặp khó khăn do hạn mặn

Kiên Giang trao thùng chứa nước tặng bà con gặp khó khăn do hạn mặn

Ngày 22/5, Ủy ban Mặt trận Tổ quốc Việt Nam thành phố Rạch Giá, tỉnh Kiên Giang đã trao 200 thùng nhựa chứa nước (dung tích 300 lít/thùng) với tổng giá trị 200 triệu đồng, tặng 200 hộ diện nghèo, cận nghèo, gặp khó khăn do hạn hán, xâm nhập mặn gây ra, thuộc các phường Vĩnh Quang (26 hộ), Vĩnh Lợi (14 hộ), Vĩnh Hiệp (35 hộ), Vĩnh Thông (45 hộ) và xã Phi Thông (80 hộ) trên địa bàn thành phố Rạch Giá. Kinh phí mua thùng nhựa chứa nước do Công đoàn Ngân hàng Nhà nước Việt Nam hỗ trợ.

Kiên Giang trao thùng chứa nước tặng bà con gặp khó khăn do hạn mặn ảnh 1Trao thùng nhựa cho các hộ thuộc diện nghèo, cận nghèo, khó khăn bị thiệt hại do hạn hán, xâm nhập mặn gây ra tại phường Vĩnh Thông, thành phố Rạch Giá, tỉnh Kiên Giang. Ảnh: Hồng Đạt - TTXVN

Theo Phó Chủ tịch UBND phường Vĩnh Thông Phạm Minh Chính, thùng nhựa chứa nước là vật dụng rất cần thiết với người dân nơi đây vì bà con đang chịu ảnh hưởng do hạn mặn gây ra. Hiện bà con phải sử dụng nguồn nước từ sông, kênh, rạch, không có dụng cụ chứa nước cũng như chưa có nước máy để sử dụng. Thùng nhựa chứa nước giúp bà con có vật dụng chứa nước sạch để ăn uống và sinh hoạt hàng ngày trong mùa hạn mặn.

Ông Danh Thinh, xã Phi Thông, thành phố Rạch Giá vui mừng và cảm ơn chính quyền, nhà tài trợ đã tặng cho gia đình thùng chứa nước dung tích 300 lít. Trong điều kiện, hoàn cảnh người dân gặp nhiều khó khăn vì hạn, mặn đã phải sử dụng nguồn nước ô nhiễm, việc ăn uống, sinh hoạt rất bất tiện, khổ cực. Thùng chứa nước này có thể trữ nước mưa sử dụng được 1 - 2 tháng, giúp gia đình vượt qua khó khăn.

Theo Chủ tịch Ủy ban Mặt trận Tổ quốc Việt Nam thành phố Rạch Giá Lưu Văn Quang, chương trình trao thùng chứa nước hỗ trợ bà con chịu ảnh hưởng do hạn mặn hưởng ứng chủ trương của Chính phủ về phòng, chống tác hại của xâm nhập mặn. Thời gian qua, Ủy ban Mặt trận Tổ quốc Việt Nam thành phố Rạch Giá đã vận động các tổ chức, đơn vị, mạnh thường quân giúp đỡ bà con nông dân nghèo bị thiệt hại do hạn mặn trên địa bàn. Thông qua việc hỗ trợ thùng chứa nước, bà con sẽ được cải thiện nguồn nước sinh hoạt, góp phần bảo vệ sức khỏe và nâng cao chất lượng cuộc sống.

Hồng Đạt

(TTXVN)

Có thể bạn quan tâm