Kiên Giang mang lại những mái ấm cho người lao động nghèo

Kiên Giang mang lại những mái ấm cho người lao động nghèo
Giúp người dân xây dựng nhà ở. Ảnh: Tường Vi - TTXVN
Giúp người dân xây dựng nhà ở. Ảnh: Tường Vi - TTXVN
Chương trình “Mái ấm Công đoàn” khởi nguồn từ tháng 11/2006, do Tổng Liên đoàn Lao động Việt Nam phát động. Chương trình này xuất phát từ nhu cầu thực tiễn, nguyện vọng chính đáng của cán bộ, công nhân viên chức lao động, nhằm hỗ trợ nguồn lực cho những hoàn cảnh khó khăn có điều kiện xây dựng nhà ở. Liên đoàn Lao động tỉnh Kiên Giang là điểm sáng thực hiện chương trình này ở Đồng bằng sông Cửu Long, mang lại những mái ấm gia đình hạnh phúc cho nhiều cán bộ, công nhân viên chức lao động nghèo trong tỉnh. Ông Nguyễn Minh Dũng, Phó Chủ tịch Liên đoàn Lao động tỉnh Kiên Giang cho biết: Thực hiện chương trình “Mái ấm Công đoàn”, mỗi năm Liên đoàn Lao động tỉnh hỗ trợ xây dựng, sửa chữa cho đoàn viên hoàn cảnh khó khăn 80 - 100 căn nhà. Chương trình này được các cấp ủy Đảng, chính quyền và người sử dụng lao động quan tâm, ủng hộ. Các cấp Công đoàn nhiệt tình vận động đoàn viên và được hầu hết đoàn viên đồng thuận hưởng ứng tích cực. Thời gian qua, Chương trình nhà ở “Mái ấm Công đoàn” đã phát huy tinh thần tích cực trong xây dựng tổ chức Công đoàn, vai trò, trách nhiệm của Công đoàn đối với chăm lo cho đoàn viên và người lao động. Ban Thường vụ Liên đoàn Lao động tỉnh chỉ đạo các cấp Công đoàn trong thời gian tới tiếp tục nâng cao vai trò, trách nhiệm trong vận động, cũng như vai trò, trách nhiệm của đoàn viên cùng nhau đóng góp, hỗ trợ đoàn viên khó khăn, phát huy tinh thần đoàn kết, tương thân tương ái trong công đoàn viên và ngày càng phát triển tổ chức Công đoàn vững mạnh. Bên căn nhà khang trang, sạch đẹp vừa được Liên đoàn Lao động tỉnh Kiên Giang bàn giao, chị Bùi Thị Hương, đoàn viên Công đoàn cơ sở Trung tâm Y tế huyện Kiên Lương, tỉnh Kiên Giang, cho biết: “Căn nhà xây dựng trị giá 150 triệu đồng, trong đó Công đoàn hỗ trợ 40 triệu đồng, số tiền còn lại do gia đình tích lũy và bạn bè, đồng nghiệp giúp đỡ mới có điều kiện xây cất được căn nhà. Nếu như vài tháng trước, gia đình sinh sống trong căn nhà tạm lụp xụp, dột nát, ẩm thấp, khi mưa xuống phải tát nước liên tục để tránh ngập, thì giờ đây có được ngôi nhà khang trang, nền cao ráo, sạch sẽ. Tôi cám ơn Công đoàn cơ quan, huyện, tỉnh và người thân, bạn bè, đồng nghiệp đã hỗ trợ, giúp đỡ gia đình tôi có được mái ấm gia đình hạnh phúc”. Đón nhận sự hỗ trợ từ Chương trình “Mái ấm Công đoàn”, anh Phạm Phi Hùng, đoàn viên Công đoàn cơ sở xã Kiên Bình, huyện Kiên Lương (Kiên Giang) cho biết: “Trị giá căn nhà xây dựng 150 triệu đồng, trong đó Công đoàn hỗ trợ 40 triệu đồng, còn lại cha mẹ, anh em, bạn bè cho mượn mới xây cất được căn nhà. Hoàn cảnh gia đình từ khi lập gia đình năm 2012 đến nay, hai vợ chồng không có nhà ở, phải ở nhờ người thân. Được Công đoàn cơ sở xã Kiên Bình, Liên đoàn Lao động huyện Kiên Lương xem xét, tạo điều kiện, hỗ trợ tôi mới cất được căn nhà, có chỗ ở ổn định, an tâm công tác. Nếu không có sự giúp đỡ, hỗ trợ đó thì không biết đến bao giờ gia đình tôi mới có được căn nhà khang trang như vầy.” Đây là hai trường hợp trong số hàng trăm cán bộ, công nhân viên chức lao động có hoàn cảnh khó khăn được Liên đoàn Lao động tỉnh Kiên Giang tạo điều kiện, hỗ trợ xây dựng nhà ở khang trang, ấm cúng, từ sau Đại hội Công đoàn tỉnh Kiên Giang lần thứ X, nhiệm kỳ 2018 - 2023 đến nay. Những cán bộ, công nhân viên chức lao động này, mỗi người một hoàn cảnh, lĩnh vực nghề nghiệp công tác khác nhau, nhưng đều có điểm chung là kinh tế gia đình khó khăn, không đủ khả năng xây cất nhà ở nếu không có sự giúp sức, tạo điều kiện, hỗ trợ của tổ chức Công đoàn, người thân, bạn bè, đồng nghiệp… Để thực hiện hiệu quả Chương trình “Mái ấm Công đoàn”, Ban Thường vụ Liên đoàn Lao động tỉnh Kiên Giang đã chỉ đạo các cấp Công đoàn trong tỉnh đẩy mạnh công tác tuyên truyền, vận động đoàn viên, các tổ chức, cá nhân, cơ quan, đơn vị, doanh nghiệp... ủng hộ đóng góp Quỹ “Mái ấm công đoàn”. Đối tượng được hỗ trợ từ nguồn quỹ này là cán bộ, công nhân viên chức lao động đang ở trong căn nhà tạm, nhà bị dột nát, hư hỏng nặng không khả năng sửa chữa, xây dựng nhà ở. Ông Lê Thanh Tòng, Chủ tịch Liên đoàn Lao động huyện Kiên Lương chia sẻ, thực hiện Chương trình “Mái ấm Công đoàn”, huyện đã triển khai sâu rộng, tạo được nhận thức chung trong toàn hệ thống tổ chức Công đoàn. Hàng năm, huyện đều đạt chỉ tiêu về vận động quỹ “Mái ấm Công đoàn” do tỉnh giao. Năm 2019, Liên đoàn Lao động huyện đã vận động gần 200 triệu đồng, xây dựng và sửa chữa 6 căn nhà, trong đó có 4 căn xây dựng mới và sửa chữa 2 căn nhà cho đoàn viên khó khăn về nhà ở. Chương trình này giúp đoàn viên vượt lên khó khăn, hoàn thành tốt nhiệm vụ được giao. Trong thời gian tới, huyện tập trung tuyên truyền để mỗi đoàn viên, cán bộ công đoàn thấy chương trình này có ý nghĩa thiết thực, giúp đoàn viên vượt khó vươn lên, đồng thời tạo uy tín của đoàn viên, tổ chức công đoàn. Bên cạnh đó, huyện tập trung tuyên truyền, mở rộng các đối tượng vận động, kêu gọi thêm các “mạnh thường quân”, tổ chức từ thiện và các doanh nghiệp chung tay cùng với tổ chức Công đoàn thực hiện chương trình này. Ông Nguyễn Minh Dũng, Phó Chủ tịch Liên đoàn Lao động tỉnh Kiên Giang khẳng định: Chương trình “Mái ấm Công đoàn” đã thực sự đi vào cuộc sống của cán bộ, công nhân viên chức lao động trong tỉnh Kiên Giang. Sự hỗ trợ của tổ chức Công đoàn như “chiếc cần câu” trao cho người lao động phấn đấu vượt qua hoàn cảnh khó khăn, vươn lên trong cuộc sống, xây dựng mái ấm gia đình hạnh phúc. Chương trình “Mái ấm Công đoàn” ở tỉnh Kiên Giang sẽ tiếp tục khơi dậy tinh thần đoàn kết, tương thân tương ái trong đội ngũ cán bộ, đoàn viên, công nhân viên chức lao động để mang lại nhiều niềm vui, hạnh phúc cho gia đình người lao động hoàn cảnh khó khăn về nhà ở, có điều kiện “an cư lạc nghiệp”, yên tâm công tác, hoàn thành tốt nhiệm vụ được tổ chức, đơn vị phân công.

Lê Huy Hải

Có thể bạn quan tâm