Kiên Giang kỷ niệm 40 năm giải phóng miền Nam, thống nhất đất nước và khởi công xây dựng một số công trình trọng điểm

Các đồng chí: Nguyễn Tấn Dũng, Thủ tướng Chính phủ; Lê Hồng Anh, Ủy viên Bộ Chính Trị, Thường trực Ban Bí thư và đại diện lãnh đạo một số bộ, ngành Trung ương, Quân khu 9, Ban Chỉ đạo Tây Nam Bộ; lãnh đạo tỉnh Kiên Giang, Mẹ Việt Nam Anh hùng, Anh hùng Lực lượng vũ trang nhân dân cùng đông đảo cán bộ, chiến sĩ và nhân dân thành phố Rạch Giá đến dự.

Thủ tướng Nguyễn Tấn Dũng trao danh hiệu Anh hùng Lực lượng vũ trang nhân dân cho 8 tập thể và 1 cá nhân của tỉnh Kiên Giang có thành tích đặc biệt xuất sắc trong kháng chiến chống Mỹ cứu nước. Ảnh: Lê Huy Hải - TTXVN
Thủ tướng Nguyễn Tấn Dũng trao danh hiệu Anh hùng Lực lượng vũ trang nhân dân cho 8 tập thể và 1 cá nhân của tỉnh Kiên Giang có thành tích đặc biệt xuất sắc trong kháng chiến chống Mỹ cứu nước.
Ảnh: Lê Huy Hải - TTXVN

Những năm qua, Kiên Giang có bước phát triển khá toàn diện, kinh tế tăng trưởng khá cao, cơ cấu kinh tế chuyển dịch đúng hướng, các tiềm năng, thế mạnh của tỉnh, nhất là nông nghiệp, thủy sản, kinh tế biển, du lịch được khai thác hiệu quả. Nhiều công trình trọng điểm được đầu tư xây dựng, 100% số xã trong đất liền có đường nhựa về trung tâm, trên 97% số hộ gia đình có điện sử dụng… Các lĩnh vực văn hóa, giáo dục, y tế, khoa học công nghệ, an sinh xã hội được quan tâm, đời sống nhân dân không ngừng được cải thiện.

Quang cảnh Lễ kỷ niệm. Ảnh: Lê Huy Hải - TTXVN
Quang cảnh Lễ kỷ niệm. Ảnh: Lê Huy Hải - TTXVN

Phát biểu tại lễ kỷ niệm, đồng chí Lê Hồng Anh ghi nhận, biểu dương những thành tích của Đảng bộ và nhân dân tỉnh Kiên Giang đã đạt được trong thời gian qua. Đồng chí đề nghị, tỉnh Kiên Giang cần tiếp tục đẩy mạnh toàn diện công nghiệp hóa, hiện đại hóa, kết hợp phát triển kinh tế - xã hội với bảo vệ môi trường, đảm bảo an sinh xã hội, xóa đói giảm nghèo; xây dựng nguồn nhân lực đáp ứng yêu cầu phát triển kinh tế - xã hội…

Tại lễ kỷ niệm, Thủ tướng Nguyễn Tấn Dũng trao danh hiệu Anh hùng Lực lượng vũ trang nhân dân cho 8 tập thể và 1 cá nhân của tỉnh Kiên Giang đã có thành tích đặc biệt xuất sắc trong kháng chiến chống Mỹ cứu nước.

Nhân dịp này, các đại biểu đã dự lễ khởi công xây dựng một số công trình trọng điểm trên địa bàn thành phố Rạch Giá, gồm: Bệnh viện đa khoa Kiên Giang quy mô 1.200 giường, tổng mức đầu tư 2.929 tỷ đồng; Trường Trung học phổ thông Võ Văn Kiệt, phục vụ học tập cho 2.000 học sinh, tổng mức đầu tư 112 tỷ đồng; Khu đô thị mới lấn biển Tây Bắc thành phố Rạch Giá diện tích gần 100 ha, tổng vốn đầu tư 1.344 tỷ đồng.

Có thể bạn quan tâm