Kiên Giang: Kiểm soát chặt biên giới, thực hiện "mục tiêu kép"

Tàu cá neo đậu khu vực vùng biển Rạch Giá (Kiên Giang). Ảnh: Lê Huy Hải - TTXVN
Tàu cá neo đậu khu vực vùng biển Rạch Giá (Kiên Giang). Ảnh: Lê Huy Hải - TTXVN

Bộ đội Biên phòng tỉnh Kiên Giang tập trung toàn lực thực hiện “mục tiêu kép”, vừa ngăn chặn hành vi xuất, nhập cảnh trái phép, vừa đấu tranh chống buôn lậu, bảo vệ vững chắc biên cương Tổ quốc trước diễn biến phức tạp và khó lường của đại dịch COVID-19.

Kiểm soát chặt tuyến biên giới

Trong 7 tháng năm 2021, Bộ đội Biên phòng tỉnh Kiên Giang đã bắt giữ 49 vụ với 208 đối tượng, 9 phương tiện vi phạm xuất, nhập cảnh trái phép. Đơn vị chức năng đã điều tra, khởi tố hình sự và bàn giao cơ quan Công an 5 vụ với 14 đối tượng; xử phạt vi phạm hành chính 44 vụ với 194 đối tượng, gồm: xử phạt 18 vụ với 101 đối tượng số tiền 483 triệu đồng, bàn giao cơ quan An ninh điều tra xử lý hành chính hai vụ với 13 đối tượng, số vụ còn lại đang cách ly chờ xử lý.

Bộ đội Biên phòng tỉnh bắt giữ 150 vụ với 34 đối tượng buôn lậu, gian lận thương mại, tang vật thu giữ 192.351 bao thuốc lá điếu ngoại nhập lậu, 379.284 lít dầu DO, hơn 1,2 gram ma túy tổng hợp dạng đá và 6 bao tải chứa yến thô. Đơn vị chức năng xử lý hình sự 9 vụ với 8 đối tượng; xử lý vi phạm hành chính 141 vụ với 26 đối tượng, trong đó xử phạt 8 vụ với 16 đối tượng số tiền 442,5 triệu đồng. Số vụ còn lại không xác định được người vi phạm và đang điều tra để xử lý.

Bên cạnh đó, các đơn vị Bộ đội Biên phòng tỉnh còn phối hợp với lực lượng chức năng bắt giữ 5 vụ với hai đối tượng buôn lậu, thu giữ 25.391 bao thuốc lá ngoại nhập lậu. Công an huyện Giang Thành đã khởi tố ba vụ với hai đối tượng, tang vật là 24.795 bao thuốc lá và xử lý hành chính hai vụ.

Kiên Giang: Kiểm soát chặt biên giới, thực hiện "mục tiêu kép" ảnh 1Đồn Biên phòng cửa khẩu Quốc tế Hà Tiên (Kiên Giang) bắt hai vụ buôn thuốc lá lậu qua biên giới. Ảnh: TTXVN phát

Từ khi đại dịch COVID-19 xuất hiện, những người lính quân hàm xanh phát huy truyền thống, phẩm chất tốt đẹp của “Bộ đội Cụ Hồ”, nỗ lực thực hiện nhiệm vụ trong điều kiện, hoàn cảnh còn khó khăn, vất vả, đối mặt với nhiều hiểm nguy. Mỗi cán bộ, chiến sĩ quân hàm xanh với tinh thần quyết tâm, quyết liệt, “chân cứng đá mềm” trên từng địa bàn biên giới, tổ chức tuần tra, kiểm soát đường biên, phòng chống tội phạm, ngăn chặn đối tượng xuất, nhập cảnh trái phép, buôn lậu, vận chuyển hàng hóa qua biên giới.

Thượng tá Doãn Đình Tránh, Phó Chính ủy Bộ Chỉ huy Bộ đội Biên phòng tỉnh Kiên Giang nhấn mạnh, lực lượng Bộ đội Biên phòng quyết tâm, quyết liệt trong công tác phòng, chống dịch COVID-19 theo chỉ đạo của Thủ tướng Chính phủ, Bộ Tư lệnh Bộ đội Biên phòng và của tỉnh. Đơn vị đã thành lập 144 chốt cố định, 24 tổ cơ động thực hiện nhiệm vụ suốt tuyến biên giới trên bộ và vùng biển đảo. Các chốt trực chiến 24/24 giờ kiểm soát chặt chẽ vùng biên giới. Từ đầu năm đến nay, các đơn vị Bộ đội Biên phòng tỉnh đã bắt, xử lý hàng trăm vụ vi phạm xuất, nhập cảnh trái phép và buôn lậu.

Thời gian gần đây, tình trạng buôn lậu thuốc lá điếu ngoại nhập lậu có chiều hướng gia tăng trên vùng biên giới. Các Đồn Biên phòng trên tuyến biên giới Hà Tiên - Giang Thành liên tục phát hiện, bắt giữ các vụ buôn lậu, vận chuyển mặt hàng này. Trong 7 tháng năm 2021 lực lượng Bộ đội Biên phòng đã bắt giữ, xử lý 148 vụ với 17 đối tượng buôn lậu, vận chuyển thuốc lá, tang vật thu giữ 217.742 bao thuốc lá điếu ngoại nhập lậu.

Kết quả trên có được là do Bộ đội Biên phòng tỉnh chỉ đạo các Đồn Biên phòng tăng cường tuần tra, chốt chặn, kiểm soát với nhiều chốt cố định, tổ cơ động thực hiện nhiệm vụ và đã kiểm soát chặt gần như toàn bộ mọi hoạt động qua lại biên giới, cả trên bộ lẫn trên biển.

Do kiểm soát chặt biên giới, lượng thuốc lá trong nội địa ít, nhu cầu sử dụng nhiều, lợi nhuận cao, các đối tượng gia tăng thủ đoạn, phương thức để qua mặt lực lượng chức năng. Đối tượng buôn lậu thuốc lá đã xé lẻ, chia nhỏ ra để tiện cơ động, chạy trốn, vứt bỏ hàng tẩu thoát khi bị truy bắt, Thượng tá Doãn Đình Tránh cho biết thêm.

Thực hiện "nhiệm vụ kép"

Hiện nay, các Đồn Biên phòng trên tuyến biên giới đất liền, khu vực biển đảo thuộc Bộ đội Biên phòng tỉnh luôn trong tư thế sẵn sàng chiến đấu, toàn tâm, toàn lực thực hiện "nhiệm vụ kép” mà Đảng, Nhà nước và Quân đội giao. Từng người lính quân hàm xanh tích cực phòng, chống dịch COVID-19, tập trung tuần tra, kiểm soát, ngăn chặn người xuất, nhập cảnh trái phép qua biên giới, đấu tranh hiệu quả với tội phạm buôn lậu cả trên bộ lẫn trên biển.

Trung tá Nguyễn Hồng Anh, Phó Đồn trưởng Đồn Biên phòng cửa khẩu Giang Thành, Bộ đội Biên phòng tỉnh Kiên Giang khẳng định, đơn vị quán triệt đến từng cán bộ, chiến sĩ kết hợp giữa nhiệm vụ phòng, chống dịch bệnh và quản lý, bảo vệ biên giới, phòng chống buôn lậu, gian lận thương mại, vận chuyển hàng hóa trái phép qua biên giới. Đơn vị chú trọng công tác cán bộ, đội ngũ cán bộ ngày càng được kiện toàn gắn với tăng cường quản lý, giáo dục cán bộ, chiến sĩ, duy trì kỷ luật, kỷ cương...

Cắm chốt trên khu vực biên giới Giang Thành, mỗi người lính Biên phòng luôn trong tư thế sẵn sàng chiến đấu, không để bị động, bất ngờ, tuân thủ nghiêm kế hoạch, phương án tác chiến của đơn vị. Bên cạnh đó, thực hiện tốt hoạt động tuần tra không kể ngày hay đêm, nhất là chủ động chiến đấu ban đêm, bám chặt khu vực trọng yếu, trọng điểm, đường mòn, lối mở… để kịp thời ngăn chặn, bắt giữ các đối tượng vi phạm.

Nhờ đó, Đồn Biên phòng cửa khẩu Giang Thành liên tục phát hiện, bắt giữ nhiều vụ buôn lậu thuốc lá qua biên giới. Cụ thể, đêm 14 rạng sáng 15/7/2021, các tổ công tác của Đồn đã phát hiện, bắt giữ 4 vụ buôn lậu, thu giữ 5.000 bao thuốc lá ngoại nhập các loại. Trước đó, vào đêm 13/7/2021, đơn vị này phát hiện hai vụ buôn lậu, thu giữ 2.480 bao thuốc lá, tạm giữ một xuồng vận chuyển, đối tượng khi bị phát hiện đã bỏ hàng chạy về biên kia biên giới.

Theo Bộ Chỉ huy Bộ đội Biên phòng tỉnh Kiên Giang, trước diễn biến phức tạp, khó lường của dịch COVID-19, những tháng còn lại của năm 2021, tình trạng xuất, nhập cảnh trái phép và buôn lậu dự báo tiếp tục gia tăng. Vì vậy, ngoài việc rà soát lại kế hoạch, phương án tác chiến về lực lượng, phương tiện, công cụ hỗ trợ cho các Đồn Biên phòng, nhất là tăng cường cho các chốt trên tuyến biên giới đảm bảo thực hiện nhiệm vụ, Bộ đội Biên phòng tỉnh tiếp tục làm tốt công tác đối ngoại với các lực lượng bạn, tổ chức cuộc tuần tra chung, cùng bàn bạc, giải quyết vụ việc về chống buôn lậu, ngăn chặn xuất, nhập cảnh trái phép qua biên giới.

Bộ đội Biên phòng tỉnh chỉ đạo các đơn vị Đồn Biên phòng khu vực biên giới phối hợp với địa phương đẩy mạnh thực hiện phong trào “Toàn dân tham gia phòng, chống dịch COVID-19 và xuất, nhập cảnh trái phép ở khu vực biên giới”, với hàng chục ngàn hộ dân, hàng trăm chủ phương tiện tàu, thuyền ký cam kết thực hiện.

Các hộ dân cam kết thực hiện nghiêm biện pháp phòng, chống dịch bệnh, tuân thủ thông điệp “5K” theo khuyến cáo của Bộ Y tế. Các hộ dân cam kết thực hiện “3 không”: không xuất, nhập cảnh trái phép; không bao che, tiếp tay xuất, nhập cảnh trái phép; không tổ chức đưa đón, môi giới xuất, nhập cảnh trái phép. Các Đồn Biên phòng tích cực, tuyên truyền, vận động toàn dân, nhất là địa bàn biên giới không bao che, tiếp tay cho tội phạm buôn lậu, phát hiện tố giác đối tượng buôn lậu, gian lận thương mại.

Lê Huy Hải

(TTXVN)

Có thể bạn quan tâm