Kiên Giang đưa lưới điện quốc gia tới vùng sâu, xã đảo

Kiên Giang đưa lưới điện quốc gia tới vùng sâu, xã đảo
Công nhân điện lực Kiên Giang đóng điện ở xã đảo Hòn Tre, huyện Kiên Hải. Ảnh: Lê Huy Hải- TTXVN
 Công nhân điện lực Kiên Giang đóng điện ở xã đảo Hòn Tre, huyện Kiên Hải. Ảnh: Lê Huy Hải- TTXVN

Trong thời gian trước và sau Tết Nguyên đán 2015, hàng chục nghìn hộ dân ở 13 vùng lõm ở các huyện vùng sâu U Minh Thượng, vùng biên giới Giang Thành và xã đảo Hòn Tre (Kiên Hải) đã có điện lưới quốc gia phục vụ sinh hoạt, sản xuất. Năm 2015, tỉnh Kiên Giang phấn đấu nâng tỷ lệ hộ dân có điện sử dụng lên hơn 98%.

Thi công công trình điện cáp ngầm đưa điện ra đào Phú Quốc. Ảnh: Lê Huy Hải- TTXVN
 Thi công công trình điện cáp ngầm đưa điện ra đào Phú Quốc. Ảnh: Lê Huy Hải- TTXVN
Đưa điện vượt biển ra đảo Hòn Tre. Ảnh: Lê Huy Hải- TTXVN
Đưa điện vượt biển ra đảo Hòn Tre. Ảnh: Lê Huy Hải- TTXVN

Có thể bạn quan tâm