Kiên Giang chắp cánh ước mơ an cư, lạc nghiệp cho người lao động nghèo

Kiên Giang chắp cánh ước mơ an cư, lạc nghiệp cho người lao động nghèo
Lãnh đạo Liên đoàn Lao động tỉnh Kiên Giang trao tặng mái ấm Công đoàn cho ông Nguyễn Tuấn Hải - Công đoàn cơ sở xã Đông Thạnh, huyện An Minh (Kiên Giang). Ảnh: baomoi.com
Lãnh đạo Liên đoàn Lao động tỉnh Kiên Giang trao tặng mái ấm Công đoàn cho ông Nguyễn Tuấn Hải - Công đoàn cơ sở xã Đông Thạnh, huyện An Minh (Kiên Giang). Ảnh: baomoi.com

Mùa mưa bão năm 2018, dông lốc đã làm đổ sập căn nhà lá của gia đình anh Dũng ở ấp Hai Tốt, xã Tây Yên A, huyện An Biên. Không có khả năng cất lại nhà mới, anh Dũng dựng mái tạm che mưa, che nắng cho vợ con và hàng ngày anh đến Nhà máy cá đóng hộp ở Khu Công nghiệp cảng cá Tắc Cậu (Châu Thành) lao động. Anh Dũng chia sẻ: Công đoàn công ty đề xuất hỗ trợ gia đình tôi "Mái ấm Công đoàn". Liên đoàn Lao động tỉnh hỗ trợ 40 triệu đồng, bạn bè, đồng nghiệp và gia đình giúp 80 triệu đồng, tổng cộng 120 triệu đồng. Đến giờ, tôi vẫn chưa tin là mình có nhà khang trang, ấm cúng thế này.

Cô giáo Lý Thị Nhớ, Trường Mầm non Thạnh Yên I, ấp Cạn Vàm, xã Thạnh Yên, huyện U Minh Thượng, tỉnh Kiên Giang được tặng “Mái ấm Công đoàn” xúc động bày tỏ: Tôi luôn mơ ước một ngôi nhà ở để an tâm công tác, gắn bó với trường, với lớp, yên tâm thực hiện các  giảng dạy chất lượng, hiệu quả. Với đồng lương giáo viên ít ỏi, tôi không dám nghĩ đến việc xây nhà.

Đây chỉ là 2 trong số 12 công nhân viên chức, người lao động nghèo, hoàn cảnh khó khăn về nhà ở tại tỉnh Kiên Giang được nhận “Mái ấm Công đoàn” trong những ngày đầu Xuân Kỷ Hợi 2019. Thực hiện chương trình “Mái ấm Công đoàn” do Tổng Liên đoàn Lao động Việt Nam phát động, từ năm 2013 đến nay, Liên đoàn Lao động tỉnh Kiên Giang đã vận động xây dựng hàng trăm nhà cho công nhân, viên chức, người lao động nghèo chưa có nhà ở có được mái ấm khang trang, an cư, lạc nghiệp. Đây là một hoạt động xã hội có sức lan tỏa sâu rộng, thể hiện tinh thần đoàn kết, tương thân, tương ái “lá lành đùm lá rách” được đông đảo đoàn viên, công nhân, viên chức lao động, các cơ quan, đơn vị, doanh nghiệp, nhà hảo tâm trong tỉnh đồng tình hưởng ứng. Chương trình đã thực sự trở thành người bạn đồng hành đối với từng gia đình công nhân, viên chức, người lao động nghèo chưa có nhà ở, góp phần tạo dựng niềm tin, thực hiện ước mơ an cư, lạc nghiệp.

Để thực hiện hiệu quả chương trình “Mái ấm Công đoàn”, ngay từ đầu mỗi năm, Ban Thường vụ Liên đoàn Lao động tỉnh Kiên Giang chỉ đạo các cấp Công đoàn tổ chức vận động đoàn viên, công nhân, viên chức lao động, cơ quan, đơn vị, doanh nghiệp ủng hộ quỹ “Mái ấm Công đoàn”; chỉ đạo Ban Quản lý quỹ “Mái ấm Công đoàn” tích cực hướng dẫn các cấp Công đoàn xét chọn đối tượng hỗ trợ. Năm 2018, Liên đoàn Lao động tỉnh đã vận động được hơn 3,1 tỷ đồng, đạt 130% kế hoạch; xây mới 71 căn, sửa chữa 12 nhà cho đoàn viên công đoàn có hoàn cảnh khó khăn về nhà ở.

Ông Nguyễn Minh Dũng - Phó Chủ tịch Liên đoàn Lao động tỉnh Kiên Giang cho hay, năm 2019, Liên đoàn Lao động tỉnh phấn đấu xây mới và sửa chữa từ 80 căn nhà trở lên. Ban Thường vụ Liên đoàn Lao động tỉnh chỉ đạo các cấp Công đoàn tiếp tục khảo sát, nắm lại tình hình đoàn viên công đoàn khó khăn về nhà ở, nhất là đoàn viên ở các đơn vị doanh nghiệp, đoàn viên ở xã, thị trấn. Sơ bộ hiện còn khoảng 300 đoàn viên công đoàn khó khăn về nhà ở cần hỗ trợ xây dựng mới và sửa chữa, cải thiện về điều kiện nhà ở.
Lê Huy Hải

Có thể bạn quan tâm